Chiều nay 8-4, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại hội nghị
Tới dự và chỉ đạo hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc.
Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng với đó, Bộ Chính trị đồng thời phân công, chỉ định ông Trần Đức Thắng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.
Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị Trần Đức Thắng bày tỏ sự vinh dự và xúc động khi được điều động, phân công giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội. Với tân Bí thư Hà Nội, đây là vinh dự vô cùng to lớn; đồng thời là trọng trách trước Đảng, Nhà nước trong bối cảnh Thủ đô đang vươn mình phát triển với tư duy mới và tầm nhìn xa.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng
Nhận nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, năng động, sáng tạo, không ngừng vun đắp, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh… Cùng với đó, kế thừa, phát huy những thành quả đã đạt được, tận dụng thời cơ và không gian phát triển mới để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt kết quả cao nhất; đồng thời đảm bảo tính bền vững, hài hòa, cân bằng giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội, môi trường. Tiếp tục xác lập mô hình tăng trưởng mới, khẳng định vai trò thủ đô tiên phong, đi trước mở đường, dẫn dắt lan tỏa phát triển Vùng thủ đô, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.
Bên cạnh đó, trên cương vị công tác mới, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nêu rõ sẽ không ngừng học hỏi đồng nghiệp để nhanh chóng tiếp cận công việc; sẽ gương mẫu, cầu thị, khách quan, tận tâm vì sự phát triển của Thủ đô. Cùng với đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu; tiếp tục đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo hướng "kiến tạo - phục vụ"; lấy sự hài lòng, niềm tin, cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bình an của nhân dân Thủ đô làm thước đo quan trọng nhất.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị
Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cho biết quãng thời gian công tác tại Hà Nội tuy không dài, nhưng với ông là một chặng đường rất đặc biệt. "Khi trở về Hà Nội với tâm thế của một người con trở lại nơi mình đã từng trưởng thành, tôi đã mang hết tâm sức của mình cống hiến cho sự phát triển của thủ đô"- ông nói.
Theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, dưới sự chỉ đạo sát sao của Trung ương; trên cơ sở kế thừa kết quả những thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm đã gây dựng, Hà Nội đã cùng nhau định hình 3 trụ cột phát triển Thủ đô với tầm nhìn mới; bước đầu tạo được một số chuyển biến tích cực trên một số lĩnh vực… Kết quả này không phải của riêng cá nhân nào, mà là công sức, trí tuệ và sự nỗ lực của cả một tập thể.
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chia sẻ thêm trong quá trình công tác, có những lúc ông rất quyết liệt, có khi gay gắt, tạo áp lực lớn đối với một số cán bộ. Có những cuộc họp căng thẳng, có những việc yêu cầu tiến độ rất cao, có lúc cách làm của ông có thể khiến các cán bộ cảm thấy chưa thật thoải mái.
"Tôi mong các đồng chí hết sức thông cảm và chia sẻ. Tất cả những điều đó không phải vì cá nhân, mà xuất phát từ mong muốn chung là công việc phải tốt hơn, Hà Nội phải phát triển nhanh hơn, tốt hơn, xứng đáng với vị thế của Thủ đô và niềm tin của nhân dân"- ông Nguyễn Duy Ngọc chia sẻ.
Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cũng bày tỏ tin tưởng Bí thư Thành ủy mới cùng tập thể lãnh đạo thành phố sẽ đoàn kết, đổi mới, đưa Thủ đô tiếp tục phát triển mạnh mẽ.
Ông Nguyễn Duy Ngọc khẳng định trên cương vị mới, sẽ tiếp tục tham gia cùng Trung ương định hướng các chủ trương lớn, luôn đồng hành, theo dõi và sẵn sàng hỗ trợ Hà Nội trong quá trình phát triển.
Bình luận (0)