xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS tận thế

Thế giới chỉ còn 1.300 người: Cuộc chạy trốn "tận thế" có thật

Thế giới chỉ còn 1.300 người: Cuộc chạy trốn "tận thế" có thật

(NLĐO) - Loài người Homo sapiens chúng ta lẽ ra không tồn tại trên thế giới nếu như không có cuộc đào thoát ngoạn mục 900.000 năm trước của loài tổ tiên.

Đá cổ Trung Quốc phơi bày "ngày tận thế" nửa tỉ năm trước

Đá cổ Trung Quốc phơi bày "ngày tận thế" nửa tỉ năm trước

(NLĐO) - Khoảng 510 triệu năm trước, một sự kiện khủng khiếp và bí ẩn đã giết chết gần một nửa sinh vật địa cầu. Các nhà khoa học Trung Quốc vừa tìm ra sự thật.

Nguyên nhân sốc khiến đế chế Maya "bốc hơi": Cảnh báo về "tận thế" có thật

Nguyên nhân sốc khiến đế chế Maya "bốc hơi": Cảnh báo về "tận thế" có thật

(NLĐO) - Một nhóm nghiên cứu đã kết hợp rất nhiều hồ sơ lịch sử với các phân tích mới về hài cốt người Maya trong thời kỳ cuối của đế chế, chỉ ra một dạng "ngày tận thế" mà chính chúng ta cũng có thể đối mặt trong tương lai.

Xây "hầm chứa tận thế" trên mặt trăng

Xây "hầm chứa tận thế" trên mặt trăng

Con người chúng ta có một "hầm chứa tận thế" được xây dựng trên đảo Spits-berger của Na Uy.

Trái Đất bốc cháy 10% rồi hóa băng: "tận thế" có thật con người từng trải qua

Trái Đất bốc cháy 10% rồi hóa băng: "tận thế" có thật con người từng trải qua

(NLĐO)- Một cơn bão lửa sánh ngang với thời kỳ tiểu hành tinh Chicxulub đâm vào Trái Đất và gây tuyệt chủng toàn bộ khủng long đã xảy ra vào 12.800 năm trước, chưa kể 1.000 năm băng giá sau đó.

"Ngày tận thế" ở Kabul: Mặt đất như sập dưới chân!

"Ngày tận thế" ở Kabul: Mặt đất như sập dưới chân!

(NLĐO) – Ngay cả với một thành phố vốn đã quen cảnh bạo lực đẫm máu như Kabul, vụ đánh bom kép ngoài sân bay quốc tế Hamid Kazai hôm 26-8 khiến nhiều người bị sốc.

Phát hiện "xác" tiểu hành tinh suýt gây ra tận thế dưới Vịnh Mexico

Phát hiện "xác" tiểu hành tinh suýt gây ra tận thế dưới Vịnh Mexico

(NLĐO)- Bên dưới hố va chạm ở Vịnh Mexico, lớp trầm tích chứa bụi tiểu hành tinh Chicxulub huyền thoại đã đưa ra đáp án cuối cùng cho cuôc tranh cãi lâu đời về đại tuyệt chủng 66 triệu năm về trước.

30 năm nữa sẽ đến hồi "tận thế"?

30 năm nữa sẽ đến hồi "tận thế"?

(NLĐO) – Một phân tích mới dự đoán biến đổi khí hậu có thể chấm dứt nền văn minh nhân loại vào năm 2050. Nền công nghiệp không khí thải là cách duy nhất để ngăn mối đe dọa này

Cận cảnh ngày tận thế của hai cụm thế giới

Cận cảnh ngày tận thế của hai cụm thế giới

(NLĐO)- 2 lỗ đen "quái vật" nuốt chửng hàng loạt vật chất xung quanh là hình ảnh cuối cùng của vụ sáp nhập làm các hệ hành tinh thuộc 2 tiên hà bước vào ngày tận thế.

Mặt trăng đã 2 lần có sự sống rồi tận thế!

Mặt trăng đã 2 lần có sự sống rồi tận thế!

(NLĐO)- Sự sống ngoài hành tinh đã phát triển trên mặt trăng của chúng ta vào 4 tỉ năm trước và 3,5 tỉ năm trước.

Nhật treo cổ trùm giáo phái tận thế

Nhật treo cổ trùm giáo phái tận thế

(NLĐO)- Nhật Bản hôm 6-7 tiến hành xử tử tên Shoko Asahara, cựu thủ lĩnh giáo phái Aum Shinrikyo, trong khi 12 môn đồ khác theo giáo phái tận thế này cũng đã bị kết án tử hình.

Cột mốc ấn tượng của hầm hạt giống chống tận thế

Cột mốc ấn tượng của hầm hạt giống chống tận thế

Hầm chứa hạt giống toàn cầu (GSV), ra đời nhằm lưu trữ và bảo vệ các loại cây trồng trước các thảm họa thiên nhiên cũng như thảm họa do con người tạo ra, kỷ niệm 10 năm hình thành hôm 26-2. Hầm này được xây dựng sâu bên trong một ngọn núi trên đảo Svalbard - Na Uy.

Siêu xe “quái vật” cho tận thế

Siêu xe “quái vật” cho tận thế

Trình làng mẫu xe Globecruiser Family 7500, hãng Action Mobil của Áo gọi đây là “ngôi nhà di động hoàn hảo” đủ cho một gia đình với 2 người lớn và 2 trẻ em.

Mầm mống tận thế bên dưới nước Mỹ

Mầm mống tận thế bên dưới nước Mỹ

Nhóm nghiên cứu thuộc Trường ĐH Royal Holloway London (Anh) vừa phát hiện một hồ chứa carbon nóng chảy có diện tích 1,8 triệu km vuông, tức tương đương diện tích lãnh thổ Mexico, nằm sâu khoảng 350 km dưới lòng đất ở miền Tây nước Mỹ.

“Người ngoài hành tinh” rẽ mây ngắm biển gây sốt

“Người ngoài hành tinh” rẽ mây ngắm biển gây sốt

(NLĐO)- Cư dân bên bờ biển Huntington, bang California - Mỹ đã không khỏi sửng sốt vì một đám mây khổng lồ nổi lên trên bầu trời với hình dạng một chiếc UFO.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo