Vừa qua, Ban Quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn (xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng) đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm liên xã khu vực 3 tổ chức tiếp nhận 1 con cu li do người dân tự nguyện giao nộp cho UBND xã Đại Lộc.

Con cu li quý hiếm được thả về môi trường tự nhiên
Cá thể được tiếp nhận là loài cu li nhỏ, có tên khoa học Xanthonycticebus pygmaeus (Nycticebus pygmaeus), thuộc Bộ Linh trưởng.
Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra tình trạng sức khỏe, hoàn thiện hồ sơ theo quy định và thả cá thể này trở về môi trường rừng tự nhiên phù hợp.
Trước đó, vào ngày 29-12-2025, Ban Quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp nhận 1 cá thể cu li do người dân tự nguyện giao nộp cho Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thuộc UBND phường Điện Bàn Đông. Sau quá trình chăm sóc, đánh giá sức khỏe, cá thể này cũng đã được thả về môi trường tự nhiên an toàn.
Cu li nhỏ là loài động vật hoang dã đặc biệt quý hiếm, hiện được xếp vào nhóm loài rất nguy cấp (EN) trong cả Sách đỏ Việt Nam và Danh lục đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), đứng trước nguy cơ tuyệt chủng cao trong tự nhiên và cần được ưu tiên bảo tồn.
Tại Việt Nam, cu li nhỏ thuộc Nhóm IB – Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, mọi hành vi săn bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, buôn bán trái phép loài cu li đều bị nghiêm cấm và xử lý nghiêm.
Trước đó, ngày 24-3, Ban Quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực 3 tổ chức tiếp nhận và thả về môi trường tự nhiên 1 con rùa sa nhân (Cuora mou

Rùa sa nhân được Ban quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn thả về tự nhiên
Theo cơ quan chuyên môn, rùa sa nhân là loà
Bình luận (0)