xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Arsenal dốc vốn, quyết rước Rooney

Đông Linh (theo DailyMail)

(NLĐO) – Chỉ hai ngày sau khi có tin Paris Saint-Germain duyệt chi 100 triệu bảng Anh để rước Wayne Rooney, đến lượt Arsenal thể hiện quyết tâm chiếm hữu chân sút này bằng việc nối lại cuộc thương thảo ngỡ đã bế tắc hồi tháng ba.

Theo nhật báo Sportmail, đội bóng chủ sân Emirates đã có cuộc gặp gỡ và thương thảo với đại diện của Wayne Rooney từ đây hai tháng nhưng kết quả không đi đến đâu vì Arsenal xem ra khó lòng đáp ứng nổi mức lương tuần 250.000 bảng cho tiền đạo của M.U và tuyển Anh này. 
                                                               
Tuy vậy, sức hút của Rooney vẫn quá lớn và “The Gunner” chưa bao giờ từ bỏ ý định phải đưa bằng được WR10 về sân Emirates, ngay trong mùa hè này. Do Wayne Rooney vẫn còn hai năm hợp đồng với Manchester United nên mới đây, đội bóng thành London tự tin nâng đề nghị lên 200.000 bảng và hy vọng đây sẽ là mức lương đủ sức làm Rooney thay đổi ý định. Ngoài ra, nếu đồng ý về với Arsenal, Rooney sẽ được tạo mọi điều kiện để có thêm những khoản thu nhập bạc triệu từ các hợp đồng thương mại.

img
Arsenal có đủ sức hấp dẫn với Wayne Rooney sau 8 năm trắng tay trên mọi đấu trường?

Không còn nghi ngờ gì nữa, Arsenal đã và đang làm mọi cách để có được chữ ký của Wayne Rooney đồng thời biến anh thành cầu thủ có thu nhập cao nhất trong lịch sử đội bóng. Cần nhớ, hai cầu thủ được hưởng lương cao nhất hiện nay tại Arsenal là Lukas Podolski và Theo Walcott cũng chỉ nhận khoảng 100.000 bảng/tuần! Robin Van Persie từ Emirates ra đi và trở thành chân sút xuất sắc nhất mùa bóng 2012-2013 trong màu áo M.U và Arsenal đang hy vọng ở chiều ngược lại, từ sự mời chào chân sút đang thất sủng tại chính M.U, Wayne Rooney.

Chelsea, Bayern Munich, PSG hay Arsenal, những lời mời chào của các đội bóng này thời gian qua không phải không tạo nên ý tưởng hay cho Wayne Rooney sau một mùa giải khá thất vọng về phương diện cá nhân. Đừng quên nếu đồng ý ở lại M.U, Rooney sẽ phải chấp nhận việc mức lương tuần 250.000 bảng mà anh đang được hưởng sẽ bị cắt giảm dù kèm theo cũng là lời hứa hẹn về các khoản “bổng” hậu hĩnh để bù vào.

img
Khát vọng thành công luôn là mục tiêu của nhiều cầu thủ lớn

Cho đến thời điểm này, bản thân Rooney chưa thể quyết định điều gì khi anh và tân HLV trưởng David Moyes vẫn chưa ngồi lại cùng nhau để thảo luận về tương lai của chính anh tại M.U. Những người thạo tin cho rằng, Moyes sẵn sàng bỏ qua mọi hiềm khích cá nhân với cậu học trò tài năng và cá tính này để có được khởi đầu tốt đẹp trong việc tạo dựng diện mạo mới cho M.U. Trung vệ Rio Ferdinand còn được đề nghị tiếp tục thi đấu thêm một mùa cho M.U thì chẳng lý do gì mà M.U không tạo điều kiện cho Rooney yên tâm cống hiến.
 
Nói như Giám đốc điều hành David Gill, ông sẵn sàng đặt cược về khả năng Rooney sẽ hoàn tất hai năm hợp đồng còn lại với đội bóng chủ sân Old Trafford. Dưới mắt ông, Rooney là một cầu thủ lớn và chỉ có một đội bóng lớn như M.U mới đáp ứng được tham vọng thành công của ngôi sao này. Nghĩa là Rooney sẽ chẳng đi đâu hết, ở thời điểm hiện tại!

Được biết, ngoài Wayne Rooney, đội bóng thành London cũng rất quan tâm đến chân sút Stevan Jovetic mà CLB chủ quản Fiorentina đang rao giá 25 triệu bảng, nhiều hơn đến 5 triệu so với mức đề nghị của Arsenal. Nếu không quyết định nhanh, Arsenal sẽ không thể có được chữ ký của chân sút người Montenegro này trước sự săn đón quyết liệt của Juventus. Đội bóng thành Turin cũng là đối thủ đáng gờm của Arsenal trong thương vụ “săn” chân sút Gonzalo Higuain từ Real Madrid. 

img
Neymar được CLB Santos "bật đèn xanh" cho ra đi

Xung quanh một điểm nóng khác trên thị trường chuyển nhượng suốt những ngày qua, mới đây, CLB Santos đã đồng ý để chân sút tài năng Neymar ra đi nhưng điểm đến, chỉ mới được tiết lộ là “hai đội bóng lớn ở châu Âu”. Không nói ra nhưng ai cũng hiểu, đấy chính là Barcelona và Real Madrid, hai CLB có đủ tiềm lực tài chính để tăng cường tiền đạo này cho đội hình toàn sao của mình. Neymar hiện còn một năm hợp đồng với Santos nhưng đã được Barcelona liên hệ chào mời từ năm 2012! 

Theo nhật báo Globo Sport (Brazil), Neymar và gia đình sẽ đánh giá thật cụ thể đề nghị của “hai đội bóng lớn” này trước khi có quyết định cuối cùng. Việc ban lãnh đạo Santos đồng ý để Neymar ra đi thời điểm hiện tại cũng dễ hiểu vì sau một năm nữa, họ sẽ chẳng kiếm được một xu nào từ thương vụ này. 

img
Neymar cùng đàn anh Ronaldinho

Neymar, 21 tuổi nhưng đã có 32 lần khoác áo đội tuyển Brazil và được đánh giá là một tài năng kiệt xuất ở xứ sở gồm toàn những nhân tài bóng đá. Trước sự săn đón nồng hậu của các đội bóng châu Âu thời gian qua, Neymar đã phải liên tục phủ nhận việc chia tay sớm với Santos nhưng đến lúc này, anh có lắc đầu cũng không xong!
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo