xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cận cảnh siêu xe đua F1 "ra mắt" tại Hoàng thành Thăng Long

Ngô Nhung

(NLĐO)- Từ 20 giờ tối nay 7-11, lễ công bố đăng cai tổ chức giải đua xe công thức 1 (F1) tại Hà Nội năm 2020 được tổ chức hoành tráng ở Hoàng thành Thăng Long (TP Hà Nội).

Được sự đồng ý của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, TP Hà Nội đã ký kết hợp tác và trở thành đơn vị đăng cai chính thức giải đua công thức 1 vào tháng 4-2020. 

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Hà Nội hoàn toàn có đủ điều kiện tổ chức đường đua F1 vào năm 2020. Thực tế, điều này đã được các chuyên gia của F1 kiểm định nhiều lần. Chặng đua trên đường phố Hà Nội sẽ diễn ra và trung tuần tháng 4-2020 trong vòng 4 tiếng. Cấu trúc của đường đua tại Mỹ Đình này dài 5,565 km.

Chiều cùng ngày, Hà Nội họp báo công bố giải đua xe công thức 1 (Formula One - F1), trở thành thành phố thứ 22 trên thế giới đăng cai giải đua này. Giải đua dự kiến tổ chức vào tháng 4-2020. Hợp đồng tổ chức giải đua được ký 10 năm và sẽ gia hạn vào năm thứ 8.

Đường đua được xây dựng dựa trên đường phố có sẵn tại khu Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) dài 5,565 km. Thời gian diễn ra chặng đua chính khoảng 4 tiếng. Bên cạnh chặng đua chính, một số sự kiện song hành cũng được tổ chức kéo dài trong 7 ngày để người dân tham gia, như: diễu hành, trưng bày xe đua, biểu diễn công nghệ tháo lắp lốp...

Những hình ảnh về chiếc xe đua F1 tại lễ ra mắt giải đua xe:

Cận cảnh siêu xe đua F1 ra mắt tại Hoàng thành Thăng Long - Ảnh 1.
Cận cảnh siêu xe đua F1 ra mắt tại Hoàng thành Thăng Long - Ảnh 2.
Cận cảnh siêu xe đua F1 ra mắt tại Hoàng thành Thăng Long - Ảnh 3.
Cận cảnh siêu xe đua F1 ra mắt tại Hoàng thành Thăng Long - Ảnh 4.
Cận cảnh siêu xe đua F1 ra mắt tại Hoàng thành Thăng Long - Ảnh 5.
Cận cảnh siêu xe đua F1 ra mắt tại Hoàng thành Thăng Long - Ảnh 6.
Cận cảnh siêu xe đua F1 ra mắt tại Hoàng thành Thăng Long - Ảnh 7.
Cận cảnh siêu xe đua F1 ra mắt tại Hoàng thành Thăng Long - Ảnh 8.
Cận cảnh siêu xe đua F1 ra mắt tại Hoàng thành Thăng Long - Ảnh 9.
Cận cảnh siêu xe đua F1 ra mắt tại Hoàng thành Thăng Long - Ảnh 10.
Cận cảnh siêu xe đua F1 ra mắt tại Hoàng thành Thăng Long - Ảnh 11.
Cận cảnh siêu xe đua F1 ra mắt tại Hoàng thành Thăng Long - Ảnh 12.

David Coulthard, cựu tay đua F1 từng 13 lần giành chiến thắng chặng đua Grand Prix từng lái chiếc xe đua F1 đầu tiên đi trên đường phố Việt Nam ở TP HCM vào tháng 5-2018 xuất hiện trên sân khấu

Cận cảnh siêu xe đua F1 ra mắt tại Hoàng thành Thăng Long - Ảnh 13.

David Coulthard tái hiện màn ăn mừng với chai rượu champagne

Giới thiệu về đường đua ở Việt Nam:

Cận cảnh siêu xe đua F1 ra mắt tại Hoàng thành Thăng Long - Ảnh 14.
Cận cảnh siêu xe đua F1 ra mắt tại Hoàng thành Thăng Long - Ảnh 15.

Một số hình ảnh về buổi lễ:

Cận cảnh siêu xe đua F1 ra mắt tại Hoàng thành Thăng Long - Ảnh 16.

Chương trình nghệ thuật hoành tráng chào mừng Việt Nam chính thức là nước thứ 22 trên thế giới đăng cai Giải đua xe Công thức một vào tháng 4-2020 diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).

Cận cảnh siêu xe đua F1 ra mắt tại Hoàng thành Thăng Long - Ảnh 17.

Đến tham dự chương trình có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (Ảnh), Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Cận cảnh siêu xe đua F1 ra mắt tại Hoàng thành Thăng Long - Ảnh 18.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải

Cận cảnh siêu xe đua F1 ra mắt tại Hoàng thành Thăng Long - Ảnh 19.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu cho rằng giải đua xe Công thức một có sức hấp dẫn cực kỳ lớn không chỉ với vận động viên, mà còn với giới công nghiệp xe hơi, du khách quốc tế và truyền thông quốc tế. Phó thủ tướng yêu cầu Hà Nội cùng các cơ quan phải khẩn trương hoàn tất công việc để giải đua được tổ chức với chất lượng cao nhất.

Cận cảnh siêu xe đua F1 ra mắt tại Hoàng thành Thăng Long - Ảnh 20.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Cận cảnh siêu xe đua F1 ra mắt tại Hoàng thành Thăng Long - Ảnh 21.

Ông Chase Carey, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Fomula One (F1) cho biết Việt Nam là một trong những quốc gia thú vị để tổ chức giải đua xe này bởi không chỉ có bề dày lịch sử, văn hóa và mà còn có đầy đủ điều kiện phát triển kinh tế, xã hội phù hợp với giải đua.

Cận cảnh siêu xe đua F1 ra mắt tại Hoàng thành Thăng Long - Ảnh 22.

Một màn trình diễn áo dài với thiết kế lấy cảm hứng từ cờ và các danh lam thắng cảnh nổi bật của 22 quốc gia tổ chức các chặng đua F1 được trình diễn trên sân khấu.

Cận cảnh siêu xe đua F1 ra mắt tại Hoàng thành Thăng Long - Ảnh 23.

Ca sĩ Tùng Dương trình diễn ca khúc Việt Nam ơi

Cận cảnh siêu xe đua F1 ra mắt tại Hoàng thành Thăng Long - Ảnh 24.

Ca sĩ Mỹ Tâm thể hiện ca khúc Niềm tin chiến thắng.



Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo