xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

De Gea - M.U: Màn tái hợp khó tin trong lịch sử bóng đá

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Cách đây một tuần, mối quan hệ đôi bên tưởng không còn gì có thể hàn gắn sự đổ vỡ thì chiều tối 11-9, David de Gea đặt bút ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn 4 năm, gắn bó với “Quỷ đỏ” đến tận mùa hè 2020 và có thể còn lâu hơn nếu muốn.

Những ai không tin vào chuyện “gương vỡ lại lành” hay “bát nước đã đổ khó hốt lại đầy” thì giờ đây đã được chứng kiến màn tái hợp khó tin bậc nhất trong lịch sử Man United. Không lâu sau màn đào thoát bất thành sang Real Madrid với mức chuyển nhượng 29 triệu bảng, David de Gea đã bất ngờ đồng ý lưu lại Man United thêm 4 năm sau khi bản hợp đồng hiện tại kết thúc vào cuối mùa bóng 2015-2016.

 

Mối quan hệ giữa De Gea và BHL Man United thắm thiết trở lại
Mối quan hệ giữa De Gea và BHL Man United thắm thiết trở lại

 

Để đổi lấy sự đồng ý của thủ môn trẻ người Tây Ban Nha, Man United sẽ phải chấp nhận trả cho anh mức lương mới 200.000 bảng/ tuần dù con số này còn kém xa so với đề nghị ban đầu của De Gea là 350.000 bảng, đủ để biến anh trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất giải Ngoại hạng.

 

De Gea và các đồng hương Tây Ban Nha trong buổi tập ngày 11-9
De Gea và các đồng hương Tây Ban Nha trong buổi tập ngày 11-9

 

Đây chắc chắn là kết quả của những cuộc thương thảo quyết liệt giữa đại diện của De Gea là siêu cò Jorge Mendes và ban lãnh đạo Man United trong suốt ngày 11-9. Theo báo chí Anh, Phó chủ tịch điều hành Man United Ed Woodward đã tích cực liên hệ với Mendes suốt mùa hè vừa qua và kiên trì với quan điểm tiếp tục gia hạn hợp đồng với thủ môn người Tây Ban Nha, bất chấp sự đeo đuổi từ phía Real Madrid. Mối liên hệ này càng dày đặc hơn sau khi vụ chuyển nhượng De Gea bất thành vào phút chót và chính Woordward khẳng định, Man United coi De Gea là thủ môn hay nhất thế giới và luôn mong muốn anh gắn bó với “Quỷ đỏ” lâu dài. Các cuộc thương thảo đều có sự tham dự của De Gea và các người thân của anh.

 

David De Gea thi đấu thăng hoa hai mùa gần nhất ở Man United
David De Gea thi đấu thăng hoa hai mùa gần nhất ở Man United

 

Trang Twitter chính thức của Man United ghi rõ: “David de Gea đã ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn 4 năm với Man United kèm điều kiện có thể gia hạn thêm một năm tiếp theo”. Còn về phía De Gea, anh phát biểu trên website chính thức của đội bóng: “Tôi hoàn toàn hài lòng khi bắt đầu một chương mới trong sự nghiệp của mình tại sân Old Trafford. Còn gì tự hào hơn khi được chơi bóng bên cạnh các cầu thủ nổi tiếng trước sự cổ vũ của những người hâm mộ hết sức tuyệt vời của Man United. Đấy là một CLB đặc biệt và Old Trafford là nơi thích hợp để tôi tiếp tục phát triển tài năng. Tôi đã để một mùa hè đầy khó khăn lại phía sau, tập trung hơn nữa trong tập luyện để giúp đội bóng gặt hái thành công”.

 

Thăng hoa ngay cả dưới thời Van Gaal
Thăng hoa ngay cả dưới thời Van Gaal

 

Nhà cầm quân Van Gaal cho biết ông luôn cho rằng De Gea xứng đáng trở thành phần không thể thiếu của đội bóng trong nhiều năm tới. “Anh ấy đã cống hiến rất nhiều cho đội bóng ở mùa giải vừa qua và không phải ngẫu nhiên mà anh được bình chọn là cầu thủ Man United xuất sắc nhất hai  năm liên tiếp”.

 

De Gea tự tin hướng tới tương lai ở sân Old Trafford
De Gea tự tin hướng tới tương lai ở sân Old Trafford

 

Có vẻ như đôi bên giờ đây đã quên đi những thời khắc đối đầu nảy lửa vừa qua để hướng tới một lộ trình chung. De Gea đã chỉ có mặt một cách không đầy đủ trong chuyến du đấu mùa hè và không ra sân bất kỳ một trận đấu chính thức nào của “Quỷ đỏ” kể từ cuối tháng 5 vừa qua. Trở lại sau các trận đấu  vòng loại Euro với tuyển Tây Ban Nha, De Gea bất ngờ được điền tên trong thành phần xuất phát ở cuộc đối đầu cuối tuần này với Liverpool, điềm báo tốt lành về khả năng được ký mới một bản hợp đồng hậu hĩnh.

 

* Vài cột mốc thời gian

+ 2014: Man United đề nghị với De Gea một bản hợp đồng mới nhiều ưu đãi.

+ 19-5-2015: De Gea được bình chọn “Cầu thủ xuất sắc nhất Man United” năm thứ nhì liên tiếp.

+ 22-5-2015: Louis van Gaal phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu, đã khẳng định De Gea sẽ không rời Old Trafford để đầu quân cho Real Madrid

+ 13-7-2015: Van Gaal điền tên De Gea vào danh sách du đấu mùa hè ở Mỹ.

+ 24-7-2015: Sau hai trận đầu tiên vắng mặt vì chấn thương, De Gea thi đấu tốt trong chiến thắng 3-1 trước Barcelona ở Santa Clara.

+29-7-2015: De Gea bị thay ra sau giờ nghỉ trận thua 0-2 của Man United trước Paris St Germain ở Chicago. Sau trận đấu, HLV Van Gaal thừa nhận David de Gea có thể sẽ ra đi.

+ 8-8-2015: De Gea không được đăng ký trong đội hình giành chiến thắng 1-0 trước Tottenham tại Old Trafford. Van Gaal cho biết không chọn De Gea do thủ môn này hết nhiệt tình với đội.

+ 31-8-2015: Man United đồng ý mức giá chuyển nhượng 29 triệu bảng mà Real Madrid đưa ra, kèm điều kiện Keylor Navas sẽ đến sân Old Traffford theo chiều ngược lại.

+ 1-9-2015: Chuyển nhượng đổ vỡ khi Real Madrid cho rằng Man United không hoàn thiện hồ sơ để chuyển cho họ theo yêu cầu.

+8-9-2015: De Gea thi đấu trận đầu tiên của mùa giải mới nhưng là ở đội tuyển Tây Ban Nha khi gặp tuyển Macedonia tại vòng loại Euro 2016.

+ 11-9-2015: Man United khẳng định De Gea đã ký hợp đồng mới 4 năm.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo