xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Điền kinh mở màn ấn tượng

Đào Tùng

Nhà vô địch châu Á và SEA Games Bùi Thị Thu Thảo mang về cho điền kinh Việt Nam HCV quốc tế đầu tiên tại giải đấu mở màn năm 2018

Lên đường sang Iran tranh tài tại Giải Vô địch điền kinh trong nhà châu Á 2018 từ ngày 1 đến 4-2, đoàn điền kinh Việt Nam do HLV Nguyễn Mạnh Hiếu dẫn đầu có sự góp mặt của 2 nhà vô địch SEA Games Bùi Thị Thu Thảo (nhảy xa), Nguyễn Thị Oanh (chạy 5.000 m) cùng với HCV môn nhảy xa nam AIMAG 5 Nguyễn Tiến Trọng. Đây là sự kiện khởi đầu mùa giải 2018, quy tụ nhiều ngôi sao xuất sắc của châu lục.

Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, Bùi Thị Thu Thảo đã giành được HCĐ nhảy 3 bước nữ với thành tích 13,22 m - nội dung không phải sở trường dù cô đã nhiều lần giành được huy chương quốc tế. Thành tích này giúp cô gái quê Hà Tây thêm hưng phấn để rồi trong ngày thi đấu cuối cùng, đối đầu 8 VĐV rất mạnh, Thu Thảo đã bước lên bục chiến thắng cao nhất ở nội dung nhảy xa nữ. Thành tích 6,2 m giúp Thảo qua mặt 2 VĐV người Ấn Độ là James Nayana (6,08 m) và Varakil Neena (6,06 m) để giành HCV.

Điền kinh mở màn ấn tượng - Ảnh 1.

Bùi Thị Thu Thảo (thứ hai từ trái sang) và Nguyễn Thị Oanh giành 1 HCV, 3 HCĐ tại Iran Ảnh: Hiếu Minh

Chiến tích ấn tượng tại Tehran khẳng định vị thế hàng đầu của Thu Thảo ở đấu trường châu lục với phong độ hết sức ổn định. Năm 2017 vừa qua, Thu Thảo là một trong những VĐV thi đấu thành công nhất của điền kinh Việt Nam khi giành HCV nhảy xa tại Giải Vô địch (sân ngoài trời) châu Á và chặng 3 Grand Prix châu Á, HCV tại SEA Games 29, HCB Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á (AIMAG). Cô lọt vào tốp 10 danh sách VĐV tiêu biểu toàn quốc và đứng đầu cuộc bình chọn Cúp Chiến thắng 2017.

Không chỉ có Thu Thảo, một thành viên khác của đoàn điền kinh Việt Nam tại Giải Vô địch điền kinh trong nhà châu Á là Nguyễn Thị Oanh cũng thi đấu hết sức thành công với 2 HCĐ các cự ly 1.500 m và 3.000 m. Ở cả 2 cự ly thi đấu này, Oanh chỉ nhường bước các đối thủ rất mạnh đến từ Kazakhstan và Sri Lanka.

Có đôi chút tiếc nuối cho trường hợp của tuyển thủ Nguyễn Tiến Trọng khi anh chỉ nhảy qua mức 7,5 m ở vòng loại và không thành công trong đợt thi chung kết. Theo các nhà chuyên môn, thành tích của các tuyển thủ Việt Nam rất đáng ghi nhận khi đây là giai đoạn chuẩn bị của mọi VĐV hướng tới đấu trường lớn Á vận hội, không phải tất cả đều sẵn sàng tung hết sức để đua tranh. Ngoài ra, việc thi đấu ở sân trong nhà cũng tạo ra những khác biệt nhất định so với khi tranh tài ở sân ngoài trời vốn chịu tác động rất nhiều bởi thời tiết, khí hậu cũng như áp lực từ khán đài.

l Đoàn VĐV điền kinh Khánh Hòa do HLV Phạm Đình Khánh Đoan dẫn dắt đã thi đấu không thành công ở Giải Marathon quốc tế Thái Lan, diễn ra ở Bangkok. Dàn hảo thủ Kenya chiếm hầu hết các thứ hạng cao nhất của giải này. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo