xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đọ sức điền kinh tiền SEA Games

Đào Tùng

Giải Vô địch điền kinh quốc gia, sự kiện quan trọng nhất trong năm của bộ môn thể thao nữ hoàng, sẽ chính thức khởi tranh sáng 9-12 tại TP Hà Nội và không ít gương mặt tài năng ấp ủ hy vọng được trao cơ hội thi đấu ở SEA Games 31.

Được xem là sự kiện tranh tài chính thức đầu tiên sau gần một năm có rất nhiều biến động với thể thao Việt Nam, Giải Vô địch điền kinh quốc gia 2021 chính là dịp để các nhà chuyên môn đánh giá chất lượng đào tạo của các địa phương, đồng thời là cơ hội sàng lọc, tuyển chọn gắt gao đối với đội ngũ tuyển thủ chuẩn bị cho sự kiện lớn SEA Games 31.

Theo thống kê từ Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, vì lý do dịch bệnh nên các đoàn Kiên Giang, Gia Lai và Phú Yên đều không về dự thi, kéo giảm số lượng VĐV đăng ký tranh tài xuống dưới mốc 400. Dù vậy, đông đảo VĐV của 45 đoàn đã có mặt tại sân Mỹ Đình từ nhiều ngày qua để tập luyện và tất cả đều đã tiêm 2 mũi vắc-xin ngừa Covid-19 cũng như có kết quả xét nghiệm âm tính.

Đọ sức điền kinh tiền SEA Games - Ảnh 1.

Sân Mỹ Đình là nơi tranh tài giải điền kinh quốc gia và điền kinh SEA Games 31. Ảnh: NGÔ NHUNG

Trong tình hình dịch bệnh bùng phát trong thời gian qua, nhiều địa phương không thể tổ chức tập luyện hàng tháng trời, VĐV chỉ tập thể lực trong nhà nên chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ đến phong độ của các VĐV. Đây có thể là lý do để một số tên tuổi hàng đầu không đăng ký thi đấu ở nhiều nội dung sở trường, như Quách Thị Lan (Thanh Hóa) không bảo vệ ngôi số 1 đường chạy 400 m nữ, anh trai cô là Quách Công Lịch chỉ đăng ký 400 m rào, Lê Tú Chinh (TP HCM) không tham gia các cự ly tiếp sức - điều từng giúp cô lập kỷ lục giành đến 5 HCV tại giải năm ngoái.

Điều đáng mừng là nhiều tuyển thủ tên tuổi khác đều háo hức chờ đợi cơ hội khẳng định năng lực. Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang), chủ nhân của 4 ngôi vô địch mùa trước, tuyên bố ít nhất sẽ duy trì thành tích ở các nội dung 1.500 m, 5.000 m, 10.000 m và 3.000 m vượt chướng ngại vật; 2 chị em kỷ lục gia đi bộ Nguyễn Thị Thanh Phúc - Nguyễn Thành Ngưng đã nỗ lực tập luyện nhiều tháng qua hay nhà vô địch ASIAD 2018 Bùi Thị Thu Thảo trở lại hố nhảy xa sau thời gian nghỉ thi đấu để thực hiện nghĩa vụ làm mẹ… Ngoài ra, các nhà vô địch Ngần Ngọc Nghĩa (100 m, 200 m nam), Trần Văn Đảng (800 m, 1.500 m), Lâm Tùng Dương (nhảy tam cấp nam), Nguyễn Thị Hường (nhảy tam cấp nữ)... đều đã sẵn sàng cho màn thi thố hấp dẫn nhất trong năm.

Giải Vô địch điền kinh quốc gia 2021 diễn ra từ ngày 9 đến 13-12, các VĐV sẽ đua tài ở 24 nội dung cá nhân/đồng đội nam, 24 nội dung cá nhân/đồng đội nữ và 2 nội dung tiếp sức nam - nữ hỗn hợp.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo