xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đôi lời nhắn gửi người hâm mộ Việt Nam

Ban Tổ chức

Làm thế nào hợp nhất được tình yêu của những người yêu bóng đá Việt Nam để cổ vũ, động viên tinh thần các tuyển thủ mọi lúc, mọi nơi mà không bị ngắt quãng trong từng trận đấu?

Tình yêu của người hâm mộ (NHM) dành cho bóng đá Việt Nam (BĐVN) là không thể cân, đong, đo, đếm. Tình yêu của các cổ động viên (CĐV) dành cho BĐVN còn mạnh mẽ và nồng nàn hơn thế. Nơi nào có NHM, có CĐV yêu BĐVN trong những ngày đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) thi đấu là nơi đó được bao phủ 2 sắc màu: đỏ - vàng.

Nhưng tại sao chúng tôi lại chia người Việt Nam yêu bóng đá ra làm 2 nhóm: NHM và CĐV? Trước khi đưa ra lời giải đáp, chúng tôi muốn nói lên thực trạng của những người Việt Nam vào sân vận động từ trong nước đến quốc tế, những người cổ vũ trực tiếp cho các tuyển thủ Việt Nam thi đấu trên sân. Để dễ hiểu hơn, chúng tôi lấy ví dụ gần đây nhất, thời sự nhất, đó là 2 trận đấu đã qua của tuyển Việt Nam với Malaysia ở AFF Cup 2018.

Trận đầu tiên ở vòng bảng, chúng ta thắng Malaysia 2-0, khán giả Việt cổ vũ nồng nhiệt, hò reo, vui mừng là chuyện tất yếu. Nhưng ở phía ngược lại, có lẽ khán - thính giả truyền hình cả nước đều thấy rất rõ CĐV Malaysia cổ vũ liên tục suốt trận. Thậm chí sau trận, dù đội nhà đã thua nhưng CĐV Malaysia vẫn nán lại trên khán đài hát vang để chia sẻ và động viên tinh thần cầu thủ.

Trong trận chung kết lượt đi diễn ra tối 11-12, một lần nữa, mọi người lại chứng kiến cả sân vận động Bukit Jalil xứng danh là chảo lửa cho dù đội Malaysia bị dẫn 0-1 rồi 0-2. Sau đó, khắp khán đài bùng nổ khi đội Malaysia lần lượt rút ngắn tỉ số rồi gỡ hòa 2-2 và liên tục tạo sức ép lên phần sân đội Việt Nam suốt 20 phút cuối trận. Nếu thủ môn Đặng Văn Lâm không xuất sắc cứu thua, Malaysia đã có chiến thắng lội ngược dòng.

Đôi lời nhắn gửi người hâm mộ Việt Nam - Ảnh 1.

Khán giả Việt Nam vào sân cần đoàn kết và có cách thức cổ vũ bài bản hơn để tiếp thêm sức mạnh cho tuyển quốc gia Ảnh: Hải Anh

Ở phía ngược lại, CĐV Việt Nam tưng bừng trước 2 bàn thắng của Huy Hùng và Đức Huy nhưng kể từ khi ưu thế trận đấu dần chuyển về đội Malaysia, những fan Việt Nam xem và cổ vũ đội tuyển trên sân Bukit Jalil đã chuyển qua trạng thái âu lo cùng đội rồi im lặng. Họ đã quên rằng chính những lúc khó khăn đó, hơn bao giờ hết, các cầu thủ rất cần đến sự tiếp lửa của những CĐV trên khán đài.

Trao đổi với thủ lĩnh các hội CĐV BĐVN, chúng tôi đều nhận được chung một giải thích. Có 3 nhóm người đến cổ vũ thầy trò HLV Park Hang-seo đêm 11-12. Nhóm thứ nhất rất đông, đa số là những người đã và đang sinh sống hoặc làm việc ở Malaysia. Nhóm thứ hai là NHM, có điều kiện đi ra nước ngoài cổ vũ và nhóm thứ ba là các CĐV thực sự nhưng lại rất ít.

Với phân tích này, chúng tôi đã chia những người yêu BĐVN thành 2 nhóm: NHM và CĐV. Trong đó, nhóm thứ nhất dĩ nhiên là đông hơn rất nhiều so với nhóm thứ hai. Làm thế nào hợp nhất được tình yêu của 2 nhóm này để cổ vũ, động viên tinh thần các tuyển thủ Việt Nam mọi lúc, mọi nơi mà không mệt mỏi, không bị ngắt quãng, không bị gián đoạn trong từng trận đấu cũng như trong từng chặng trên con đường chinh phục đỉnh cao của ĐTVN?

Đó là lý do của mọi nguyên nhân mà Báo Người Lao Động và Công ty CP Công nghệ Giải trí Thể thao Việt (VSET) đã tổ chức "Hát vì đội tuyển" - Cuộc thi sáng tác bài hát và MV cổ động bóng đá Việt Nam. Các hội CĐV BĐVN đều ủng hộ sáng kiến của ban tổ chức và mong chờ sau cuộc thi, BĐVN sẽ có bài hát và những động tác cổ vũ chính thức. Khi đó, người hâm mộ cũng như CĐV có thể cùng nhau hát vang, đồng thời có những động tác cổ động đồng loạt, nhịp nhàng nhằm tạo nên những âm thanh, hình ảnh mạnh mẽ, tiếp thêm sức mạnh cho các chàng trai, cô gái BĐVN.

Tuy nhiên, đó là cái kết đẹp của tương lai gần. Còn ngay lúc này, hướng về trận chung kết lượt về tối 15-12, chúng tôi rất mong từ NHM cho đến CĐV hãy cùng nhau cổ vũ hết mình, cổ vũ suốt trận đấu để tiếp thêm năng lượng cho các cầu thủ, nhằm biến khát vọng ĐTVN vô địch AFF Cup 2018 trở thành hiện thực. 


Xem và cổ vũ đội tuyển Việt Nam, hãy cùng tham gia "Hành trình Hát vì đội tuyển" - Cuộc thi sáng tác Bài hát và MV cổ động bóng đá Việt Nam, do Báo Người Lao Động và Công ty VSET đồng tổ chức với tổng giải thưởng 1,17 tỉ đồng.

photo-1

Bạn đọc tham gia bình chọn sẽ được nhận thưởng với tổng số tiền 180 triệu đồng.

Xem Thể lệ tại đây

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo