xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dùng SEA Games làm bình phong

Phạm Ngọc

Các lãnh đạo VFF đều khẳng định không ai có lỗi sau loạt 5 trận thua liên tiếp của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2015, mới nhất là trận đại bại 0-5 trên đất UAE đầu tuần này.

Trái với mong muốn của dư luận chờ đợi đội tuyển Việt Nam và VFF có lời xin lỗi sau những trận thua bạc nhược, thầy trò ông Văn Sỹ sau khi về nước đã lặng lẽ giải tán, các cầu thủ trở về địa phương. Giới chuyên môn cho rằng cần phải truy trách nhiệm đối với những thất bại thảm hại, làm xấu hình ảnh bóng đá Việt Nam nhưng VFF lại không nghĩ như vậy.

img
Việt Nam (trái) thua UAE với tỉ số đậm trong cả hai lượt trận vòng loại Asian Cup 2015

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho rằng không nên xoáy quá sâu vào thất bại với tỉ số đậm của Việt Nam trước các đối thủ. Theo ông Hỷ, thua trước các đội bóng có đẳng cấp cao của châu Á cũng không phải là một điều đáng xấu hổ. “Quan trọng là sau khi thua, tuyển chúng ta có rút ra được bài học kinh nghiệm gì để trưởng thành” - ông Hỷ nói.

Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung cho biết: “Trong bóng đá, thắng thua là điều hết sức bình thường. Tuyển Việt Nam từng thắng UAE 2-0 ở VCK Asian Cup 2007. Khi đó chúng ta có sự chuẩn bị tốt, đạt phong độ cao và hưng phấn khi chơi trên sân nhà. Còn ở vòng loại Asian Cup lần này, chúng ta không có được những yếu tố này”. Ông Trung cho rằng phong độ của tuyển Việt Nam ở 2 trận thua gần nhất trước Uzbekistan và UAE, để thủng lưới tới 8 bàn là không tốt nhưng thái độ thi đấu của các cầu thủ thì không đáng trách. Ông Trung khẳng định: “Rút kinh nghiệm về mặt chuyên môn là cần thiết nhưng không phải cứ thua là chúng ta đem các cầu thủ hay ban huấn luyện ra để luận tội”.

HLV tạm quyền Nguyễn Văn Sỹ sau 3 trận nắm đội (thay ông Hoàng Văn Phúc tập trung cho đội U23) đã nhận 3 thất bại, đội thủng lưới tới 11 bàn và chỉ ghi được 1 bàn. Ông Sỹ cho biết: “Hàng thủ của tuyển Việt Nam đã chơi không tốt nhưng tôi vẫn ghi nhận sự cố gắng của hàng tiền vệ và hàng công. Trong thất bại, đội tuyển chắc chắn cũng học được rất nhiều điều bổ ích”.

img
HLV Hoàng Văn Phúc từng bị VFF "treo" quyền chỉ đạo U23 VN ở BTV Cup 2013

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho rằng thước đo thành bại của bóng đá Việt Nam trong năm nay là SEA Games chứ không phải vòng loại Asian Cup, một giải đấu vẫn còn quá tầm với tuyển Việt Nam. Theo ông Hỷ, rút kinh nghiệm từ những giải đấu trước đây, bóng đá Việt Nam chỉ nên tập trung cho một sân chơi và dồn toàn lực để đạt thành tích tốt.

Ông Lân Trung cũng cho rằng nếu lứa U23 Việt Nam năm nay làm nên chuyện, kết quả đó sẽ mang lại niềm hy vọng lớn cho bóng đá Việt Nam ở những năm tới tại AFF Cup và những giải khác. Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia, ông Nguyễn Sỹ Hiển, cũng đồng tình với quan điểm này khi cho rằng: “Ưu tiên phát triển bóng đá trẻ là một chủ trương đúng đắn. VFF hiện tại đã biết bình tĩnh, không quá sốt ruột với thành tích trước mắt, điều này có lợi cho bóng đá nước nhà trong tương lai”.

Tuy vậy, việc đem SEA Games ra để lý giải cho thất bại của đội tuyển quốc gia bị chính các thành viên Hội đồng HLV quốc gia như ông Lê Thế Thọ phê phán mạnh mẽ: “Nếu lấy SEA Games làm bình phong để xí xóa thất bại, lẩn tránh trách nhiệm và coi thường người hâm mộ thì một số lãnh đạo VFF không xứng đáng ngồi ở ghế hiện tại”.

Với định hướng của VFF, chuỗi thất bại tại vòng loại Asian Cup không quá bất ngờ, thua đậm UAE, Uzbekistan trên sân khách có thể chấp nhận được nhưng chơi kém trên sân nhà, đá xấu và thua cả Hồng Kông nữa thì quả thật đáng xấu hổ!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo