xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giải đấu khó hiểu của Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam

Đào Tùng

Phụ huynh của nhiều kỳ thủ "nhí" lỡ đăng ký tham dự Giải Vô địch Cờ tướng trẻ châu Á 2018 dở khóc, dở cười khi biết rõ uẩn khúc đằng sau sự kiện thể thao này

Không ít các nhà chuyên môn cũng như đại diện các cơ quan báo chí đã hết sức ngạc nhiên về tính "danh chính ngôn thuận" của giải đấu diễn ra từ ngày 15 đến 22-12 tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Mang danh nghĩa sân chơi của các kỳ thủ trẻ cấp độ châu lục nhưng mọi thông tin liên quan đến sự kiện đều nhấn mạnh chi tiết "Giải Vô địch Cờ tướng trẻ châu Á mở rộng Việt Nam 2018" khiến nhiều người ngạc nhiên.

Bỏ qua nghi vấn về sự trúc trắc trong câu chữ và ngữ nghĩa, giải không thể mang tính "mở rộng" khi chẳng có bất kỳ đại diện nào đến từ các châu lục khác tham dự. Trong trường hợp chỉ là giải vô địch trẻ Việt Nam và có sự góp mặt của các kỳ thủ quốc tế thì sân chơi này lại càng không thể bị "thổi phồng" về quy mô một cách bất chấp như thế.

Gần 100 kỳ thủ thuộc 7 nhóm tuổi từ U8 đến U20 của các quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Trung Quốc, Đài Loan, Singapore, Macau và chủ nhà Việt Nam hẳn chẳng thể biết sẽ góp mặt tại một giải đấu "ngoài luồng" dù ban tổ chức cố gắng thuyết phục giới truyền thông rằng sự kiện này được đưa vào hệ thống thi đấu của Liên đoàn Cờ tướng châu Á (AXF).

Giải đấu khó hiểu của Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam - Ảnh 1.

Backdrop của giải đấu không chính danh dù được mang tầm châu lụcẢnh: Đông Linh

Nhiều người quan tâm đã tìm kiếm thông tin trên trang chủ của AXF và ngã ngửa khi đọc được thông báo khẳng định Liên đoàn Cờ tướng châu Á chỉ giữ vai trò hướng dẫn chứ không hề là đơn vị tổ chức giải như khẳng định của Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam. Làm động tác phối kiểm, không khó để nhận ra điều lệ giải cũng không do AXF ban hành theo quy định mà lại do Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam công bố.

Trừ đôi chút e dè khi không dám tự tiện in biểu tượng của AXF lên tất cả tài liệu, ấn phẩm hay panô quảng bá về giải, Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam nghĩ ra một tên giải thật kỳ quặc, tự ban hành điều lệ thi đấu cho đến việc "thổi phồng" tầm cỡ một giải trẻ toàn quốc thành sân chơi cấp châu lục.

Đây thật ra chỉ là bước đi tiếp theo của việc bị cho là lạm quyền mà Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam ngày càng dấn sâu vào, bất chấp hệ quả. Trong bài viết "Cờ tướng Việt Nam: Chưa có liên đoàn, đã nhận đăng cai giải châu lục" đăng ngày 17-1-2018, Báo Người Lao Động có dẫn lời của Trưởng Bộ môn Cờ thuộc Tổng cục TDTT Nguyễn Minh Thắng khẳng định lịch thi đấu năm 2018 không có bất cứ giải quốc tế chính thức nào của cả cờ vua, cờ tướng hoặc cờ vây. Tuy nhiên, thực tế cho thấy chỉ còn vài ngày nữa sẽ diễn ra "Giải Vô địch Cờ tướng trẻ châu Á mở rộng Việt Nam 2018".

Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam chỉ vừa được cấp phép thành lập tháng 5-2018 nhưng trước đó gần 1 năm, nhân Giải Vô địch Cờ tướng châu Á diễn ra tại Campuchia tháng 9-2017, một số cá nhân trong thành phần ban vận động thành lập Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam đã có những cuộc tiếp xúc với AXF để xin đăng cai "Giải Vô địch trẻ châu Á mở rộng 2018". AXF cân nhắc rất kỹ về vấn đề này khi đây là giải đấu hoàn toàn mới, muốn có mặt trong hệ thống thi đấu chính thức cần được tổ chức nhiều lần tiếp theo cũng như khẳng định được ý nghĩa đối với việc phát triển phong trào cờ tướng trong giới trẻ châu lục.

Tuy nhiên, khi mọi thứ vẫn chưa được tính toán đến nơi đến chốn, "Giải Vô địch Cờ tướng trẻ châu Á mở rộng Việt Nam 2018" vẫn được ra mắt trong sự đón chờ đầy băn khoăn, lo lắng của những người trong cuộc. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo