xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hành trình Hát vì đội tuyển: Biến tình yêu thành sức mạnh!

BAN TỔ CHỨC

Để khắc phục những điểm còn hạn chế của các bài hát cổ động bóng đá Việt Nam, BTC chương trình "Hành trình hát vì đội tuyển" (Cuộc thi sáng tác bài hát và MV cổ động bóng đá Việt Nam) do Báo Người Lao Động và Công ty VSET đồng tổ chức đưa ra những quy định hấp dẫn...

Nói đến bóng đá Việt Nam, giờ đây cả thế giới đều nhìn nhận người dân Việt dành tình cảm cho bóng đá nước nhà quá lớn. Tình yêu đó càng mãnh liệt hơn qua chiến tích vượt ngoài mong đợi của đội U23 tại VCK U23 châu Á ở Thường Châu (Trung Quốc) đầu năm 2018 và mới đây là tại ASIAD vừa diễn ra hồi tháng 8 vừa qua ở Indonesia.

Thế nhưng, tình yêu này chỉ dừng ở mức thể hiện hình thức, còn làm thế nào biến tình yêu đó thành sức mạnh chạm vào tim các cầu thủ trong khi thi đấu trên sân nhà lẫn sân khách thì rõ ràng các cổ động viên (CĐV) bóng đá Việt Nam chưa thể thực hiện được.

Tại sao? Vì bóng đá Việt Nam chưa có những bài hát, động tác cổ vũ phù hợp với không gian và thời gian mà các cầu thủ tranh tài. Nhưng vì sao bóng đá Việt Nam rơi vào thực trạng này? Các bài hát đã và đang dành cổ vũ cho bóng đá hiện nay đều có tiết tấu, giai điệu mang tính chất trình diễn cũng như lời bài hát vừa dài lại vừa khó nhớ.

Về thời gian của những bài hát được người hâm mộ hát cổ cũ hiện nay được sáng tác theo phong cách truyền thống với độ dài trung bình là 3 phút 30 giây (kể cả lặp lại). Làm thế nào khắc phục được những điểm yếu này? Trước tiên, BTC quy định độ dài các bài hát trong dự án "Hành trình hát vì đội tuyển" có thời gian không quá 2 phút (bao gồm lặp lại), có nghĩa là ca từ ngắn gọn, dễ nhớ đậm chất cổ vũ, động viên tinh thần cầu thủ cũng như truyền cảm hứng trong cộng đồng.

Hành trình Hát vì đội tuyển: Biến tình yêu thành sức mạnh! - Ảnh 1.

CĐV Việt Nam cần những bài hát cổ động ngắn gọn, dễ nhớ, giai điệu hào hùng Ảnh: Quang Liêm

Đặc biệt, cá nhân hoặc nhóm tham gia dự thi vẫn có thể dùng điện thoại di động hoặc bất kỳ phương tiện ghi âm nào đủ tiêu chuẩn thâu lời bài hát do mình sáng tác rồi gửi về BTC mà không cần phải có ký xướng âm (phần này sẽ có bộ phận chuyên môn của BTC phụ trách).

Tương tự là đối với các clip MV cổ động, độ dài cũng chỉ từ 10 đến 60 giây, người tham gia vẫn có thể dùng smartphone hoặc bất kỳ phương tiện ghi hình đủ tiêu chuẩn hình ảnh ghi tác phẩm sáng tác gửi đến BTC, gồm các động tác cổ động, đồng diễn dễ nhớ, dễ tập, dễ biểu diễn tập thể; bên cạnh đó có thể sử dụng đạo cụ để thêm phần sinh động.

Với ước mong sân chơi này là dành cho cộng đồng, thu hút nhiều người tham gia nên giải thưởng có giá trị không chỉ dành cho những người thắng giải trong cuộc thi sáng tác bài hát hay MV cổ động mà còn có cả giải thưởng dành cho người tham gia cuộc bình chọn "Hành trình hát vì đội tuyển".

Để chương trình thành công trọn vẹn, dự án sẽ kéo dài trong 1 năm, từ ngày 14-11-2018 đến 14-11-2019 và trong suốt thời gian này, mỗi tháng BTC sẽ livestream không chỉ để công bố các bài hát, MV hay nhất trong tháng mà còn cập nhật những thông tin mới nhất cho người hâm mộ. Đó là chưa kể 3 live show nhằm trình diễn và công bố kết quả các bài hát hay và MV được nhiều người ưa thích.

Cuối cùng, trong suốt 1 năm "Hành trình hát vì đội tuyển", BTC sẽ luôn lắng nghe, tiếp nhận mọi đóng góp và nếu cần thiết. BTC sẵn sàng hoàn chỉnh những thiếu sót với mục đích duy nhất: dự án được thành công trọn vẹn.

Và dĩ nhiên, mọi chi tiết chỉnh sửa, dù nhỏ nhất, BTC sẽ luôn thông báo công khai, minh bạch. Đó cũng là tiêu chí của BTC về một cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam trong và ngoài nước. 

chot 2

Màn cổ vũ tập thể của Hội CĐV Việt Nam Ảnh: Quang Liêm

Gần 1,2 tỉ đồng cho 40 giải thưởng sáng tác

9 giờ hôm nay, 14-11, tại khách sạn Novotel (TP HCM), Báo Người Lao Động tổ chức họp báo phát động chương trình "Hành trình hát vì đội tuyển" (Sáng tác bài hát và MV cổ động bóng đá Việt Nam). Chương trình do Báo Người Lao Động và Công ty CP Giải trí Thể thao Việt (VSET) đồng tổ chức, kéo dài cho đến tháng 10-2019 với hy vọng tìm bài hát, động tác cổ vũ truyền thống để CĐV Việt Nam tiếp thêm "lửa" cho các tuyển thủ bóng đá ở các giải đấu quốc tế, gần nhất là tại AFF Cup 2018 và sắp tới là ở VCK Asian Cup 2019 (UAE) và SEA Games 2019 ở Philippines.

Có 40 giải thưởng hấp dẫn dành cho người tham dự cả 2 mảng sáng tác bài hát lẫn MV cổ động với tổng giải thưởng là 1,17 tỉ đồng. Cụ thể: 20 giải thưởng có tổng số tiền 800 triệu đồng cho 20 bài hát hay nhất, với giải nhất là 300 triệu đồng; 20 giải thưởng MV cổ động hấp dẫn nhất tổng số tiền 370 triệu đồng, với giải nhất 100 triệu đồng.

Người hâm mộ, bạn đọc tham gia bình chọn cho 2 mảng kể trên qua hình thức tin nhắn (đầu số 7539) cũng có cơ hội nhận các giải thưởng có tổng số tiền 180 triệu đồng.

B.T.C

chan dung viet thang

Ảnh: Tác giả cung cấp

Cựu tuyển thủ Nguyễn Việt Thắng:

Cần học CĐV nước ngoài

Thời còn thi đấu, tôi rất ấn tượng với cách cổ vũ bài bản của dàn kèn trống Hội CĐV Cảng Sài Gòn với bài hát quen thuộc "Mùa xuân trên bến cảng". Sau này, CĐV tuyển Việt Nam có nhiều bài hát cổ động với lời nhiều ý nghĩa như "... và chúng ta là người chiến thắng, đường đến đỉnh vinh quang không còn xa" hay "bóng đã lăn rồi, trong tôi, trong anh ngập tràn niềm vui"... Nhớ loáng thoáng vậy thôi chứ ca khúc khó thuộc hết lời, giai điệu cũng chẳng dễ hát.

Gọi là bài hát cổ động thì chỉ có những nhạc phẩm đi vào lòng người bởi sự chân thành, lời cô đọng, ngắn gọn để dễ nhớ, dễ hát theo, kèm những tiếng hô mạnh mẽ trên nền nhạc, tôi chắc người hâm mộ trên khán đài và cầu thủ dưới sân sẽ gắn kết thành một khối, có thêm sức mạnh, niềm tin để chiến đấu và chiến thắng. CĐV nước ngoài làm rất tốt chuyện này và đó là điều mà người hâm mộ chúng ta cần học hỏi".

bui tien dung 1

Ảnh: Hải Anh


Trung vệ Bùi Tiến Dũng:

Phải có bài hát máu lửa

Tôi luôn mong muốn có nhiều bài hát hay để người hâm mộ có thêm những "vũ khí" để cổ vũ tinh thần các đội tuyển Việt Nam. Xem VCK World Cup hay Euro, tôi thấy CĐV nước ngoài họ hát liên tục từ đầu đến cuối trận. Rất nhiều bài có ca từ, nhịp điệu dễ nhớ và khiến tinh thần cầu thủ hưng phấn. Thời gian rảnh không thi đấu, anh em cầu thủ thường xuyên nghe nhạc và rất thích một số bài hát như "Niềm tin chiến thắng" hay bài "Tiến lên Việt Nam ơi"...

Tuy nhiên, tôi nghĩ những bài hát như vậy thường để thể hiện trong lễ vinh danh hay trao thưởng thôi, còn ra sân thì bài hát phải máu lửa.


Trung vệ Quế Ngọc Hải:

Bài hát của chúng ta hơi dài

Có dịp khoác áo đội tuyển thi đấu nước ngoài, tôi rất ấn tượng với CĐV Malaysia và Indonesia. Không khí trên sân lúc nào cũng cuồng nhiệt, khí thế hừng hực. Đặc biệt là những bài hát cổ động của họ, cất lên song song với nhịp trống trận, nghe thôi cũng gai hết người. Dù không hiểu CĐV chủ nhà hát gì nhưng nhịp điệu thì có phần giống một số bài hát cổ vũ ở Ngoại hạng Anh hay Bundesliga...

CĐV Việt Nam cũng có một số bài khá hay nhưng hơi dài và ít thấy hát trên sân. Hy vọng từ cuộc thi này, sẽ có một số bài hát ấn tượng, để nghe cất lên trên khán đài là biết có CĐV Việt Nam đang đứng sau lưng anh em cầu thủ chúng tôi.

que ngoc hai-crop

Ảnh: Hải Anh

A.Dũng - Đ.Tùng ghi

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo