xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Không có rào cản với HLV nội

Mạnh Duy ghi

Phó Chủ tịch VFF Phạm Ngọc Viễn khẳng định như vậy khi cho biết định hướng tìm HLV trưởng mới cho đội tuyển Việt Nam trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động hôm qua (3-3)

Không chỉ là phó chủ tịch phụ trách chuyên môn của LĐBĐ Việt Nam (VFF), ông Phạm Ngọc Viễn còn là thành viên của Hội đồng HLV quốc gia. Vì thế, trong chiến dịch tìm HLV mới tiếp quản chiếc ghế HLV Calisto để lại, ông Viễn có một tiếng nói quan trọng.
 
img
 

HLV Simon McMenemy (giữa) là một trong những ứng viên thay thế vị trí của ông Calisto. Ảnh: Ngọc Linh

 
- Phóng viên: Có một số thông tin nói rằng lãnh đạo VFF sẽ lựa chọn HLV nội để tiếp quản chiếc ghế của HLV Calisto. Ông có thể xác nhận điều này?
 
img
- Ông Phạm Ngọc Viễn:
Chúng tôi vẫn song song đặt ra hai phương án nội và ngoại, trong đó đặt ưu tiên cho HLV ngoại bởi hiện tại những HLV nội giỏi đều đã gắn bó với CLB và không dễ dàng gì mời người của họ. Tuy vậy, nếu có lựa chọn HLV nội, chúng tôi sẽ phải nghiên cứu kỹ cơ chế để tạo điều kiện làm việc và mức lương để HLV nội không quá thiệt thòi so với thầy ngoại.
 
- Nếu HLV nội được chọn, họ có thể sẽ được nhận một mức lương bằng bao nhiêu phần trăm của HLV ngoại?
 
- Con số cụ thể thì chúng tôi chưa thể nói chính xác được nhưng chắc chắn nếu chúng ta trả lương thấp thì sẽ chẳng HLV nội nào đứng ra làm một công việc đầy áp lực và rủi ro như HLV trưởng đội tuyển quốc gia (ĐTQG) đâu.
 
- HLV nội chưa đem lại một thành tích đáng kể nào cho bóng đá Việt Nam. Đó có phải là một rào cản để các HLV nội tiếp cận chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG?
 
- Chúng tôi không đặt ra rào cản nào cả vì chúng ta có rất nhiều HLV nội giỏi. Những năm vừa rồi dù chỉ làm trợ lý cho thầy ngoại nhưng một số HLV nội cũng đã chứng tỏ được khả năng của họ.
 
HLV Calisto sang Thái Lan ký hợp đồng
 
Hai ngày sau khi được VFF “giải phóng”, HLV Calisto sẽ lên đường sang Bangkok (Thái Lan) vào hôm nay (4-3) để tiến hành ký kết hợp đồng với CLB Muang Thong. Thông tin trên đã được HLV Calisto xác nhận dù ông khẳng định “chưa ký hợp đồng ghi nhớ hay thỏa thuận bằng văn bản nào với Muang Thong”.
 

Dù khẳng định không ra đi vì tiền nhưng chính phía đội bóng mời HLV Calisto cũng cho biết nếu ký bản hợp đồng có thời hạn một năm với họ, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha sẽ nhận mức lương 30.000 USD/tháng, cao gấp rưỡi lương HLV trưởng tuyển Việt Nam.

- Về HLV ngoại, VFF đã có trong tay danh sách ứng viên chưa, thưa ông?
 
- Hiện tại cũng có một số hồ sơ của các HLV nước ngoài gửi đến, cũng có cả danh sách các nhà cầm quân đang “rảnh rỗi” mà VFF đặt vào tầm ngắm. Công việc nghiên cứu hồ sơ và chọn lọc các ứng viên ngoại được thường trực VFF giao cho Tổng Thư ký Trần Quốc Tuấn.
 
- Tiêu chí lựa chọn của VFF cho vị trí HLV trưởng là gì, thưa ông?
 
- Đó phải là người thực sự chuyên nghiệp. HLV trưởng ĐTQG không chỉ lo công tác huấn luyện đội tuyển mà còn là người biết phát hiện tài năng, thậm chí là người đề xuất định hướng công tác đào tạo trẻ. Họ sẽ phải đi khắp các sân bóng V-League và Giải Hạng nhất để tìm kiếm nhân tài cho bóng đá Việt Nam.
 
- Có những điều liên quan đến cơ chế dường như khó thay đổi, ví dụ như HLV Calisto nói điều khoản thanh lý hợp đồng không cần báo trước và chỉ đền bù 2 tháng, ông ấy cũng không có quyền gọi cầu thủ ngoại nhập tịch dù muốn... Ông nghĩ sao?
 
- Tôi thấy hơi lạ lùng khi HLV Calisto phàn nàn về những điều khoản trong bản hợp đồng đã ký. Đó là thỏa thuận của hai bên và đã được ông ấy đồng ý rồi thì chúng tôi mới ký kết. Trong chuyện đàm phán hợp đồng, các HLV đặt ra yêu cầu của họ thì chúng tôi cũng phải đưa ra những điều khoản của mình. Thoải mái thì mới ký kết. Còn vấn đề chuyên môn, tôi khẳng định là VFF luôn tạo điều kiện tốt nhất để HLV làm việc trong khả năng của mình.
 
- Ông Calisto có nói rằng ông ấy không còn thoải mái với cơ chế làm việc hiện tại nên ông ấy mới ra đi. Ông nghĩ sao?
 
- Tôi nghĩ rằng một HLV khi đã quyết tâm ra đi thì ông ấy có thể lấy rất nhiều lý do. Qua phát biểu của ông Calisto, tôi thấy rằng lý do ông ấy ra đi là vì ông ấy đang đánh giá quá cao thương hiệu của mình. Ông ấy nói ông ấy có nhiều lời mời hấp dẫn. Tôi nghĩ rằng một HLV trước khi ra đi nói những chuyện đó cũng là bình thường. Tuy nhiên, lẽ ra cũng không nên đề cập chuyện báo chí đã làm ông ấy thất vọng. Tôi nghĩ báo chí là một kênh thông tin và họ có quyền phản biện, đưa ra ý kiến riêng của họ.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo