xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Messi ngạc nhiên vì bị cáo buộc trốn thuế

Đông Linh (theo AS, DailyMail)

(NLĐO) – Mang về rất nhiều vinh quang cho đội bóng xứ Catalunya thế nhưng siêu sao Lionel Messi vừa bị cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha áp tội trốn thuế, điều mà anh và cha anh vừa lên tiếng bác bỏ.

Theo người phát ngôn văn phòng công tố viên Rachel Amado ở Catalonia, Messi và cha của mình, ông Jorge Horacio,  bị ghép vào tội đưa ra các hồ sơ thuế gian dối trong vòng bốn năm, từ 2006 đến 2009, để tránh nộp các khoản thuế từ thu nhập thực tế lên đến hơn 5,3 triệu USD.

CLB chủ quản Barcelona chưa có bình luận hay nhận xét gì về vụ việc này.

 
img
Hợp đồng thi đấu với Barcelona giúp Messi trở thành cầu thủ có thu nhập cao ngất
 
Lionel Messi, sẽ kỷ niệm sinh nhật 26 trong tháng 6 này, là một trong những thể thao gia được hưởng lương cao nhất thế giới, trên 20 triệu USD/ năm như ghi nhận của tạp chí Forbes. Không chỉ đứng đầu bảng lương cầu thủ tại Barcelona, Messi còn được cho là có thêm khoản thu nhập lên đến 21 triệu USD hàng năm từ quảng cáo cho các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Adidas, PepsiCo, P&G… đủ để anh đứng hàng thứ 10 trong số các VĐV thể thao kiếm tiền giỏi nhất thế giới.
 
Hồ sơ vụ việc của Messi đã được công tố viên Rachel Amado trình lên tòa án Gava (Barcelona), cũng là nơi Messi đang cư trú. Thông tin đã được hãng thông tấn TBN là EFE cũng như nhiều kênh truyền thông như BBC, MARCA, AS và SPORT đăng tải.
 
img
Messi và gia đình khá bất ngờ với việc bị truy tố trốn thuế

Messi, hiện đã bước vào kỳ nghỉ hè sau khi cùng tuyển Argentina thi đấu trận đấu vòng loại World Cup 2014 trước Ecuador ở Quito vào hôm thứ Ba qua, vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về vụ cáo buộc trên.
 
Tuy vậy, theo thông tin từ báo chí Tây Ban Nha thì Messi và người thân đã hay tin về vụ việc và tỏ ra khá bất ngờ. Gia đình Messi thông qua luật sư và các chuyên gia tư vấn để đưa ra phát biểu chính thức cũng như có hướng hành động nhanh nhất về vụ cáo buộc trên.
 
Phát biểu với báo chí, cha Messi, ông Jorge Horacio Messi, khẳng định con ông luôn đóng thuế sòng phẳng theo yêu cầu. Trên Facebook, siêu sao người Argentina cũng khẳng định điều tương tự và cho biết các luật sư và trợ lý thuế vụ luôn giúp anh hoàn tất nghĩa vụ thuế.
 
Theo luật Tây Ban Nha, người phạm tội trốn thuế trên 600.000 euro sẽ bị tù từ 2 đến 6 năm và nộp phạt số tiền từ 2 đến 6 lần so với mức trốn thuế.

 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo