xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nghệ An, Hà Tĩnh: Rừng chìm trong lửa

Đức Ngọc - Bảo Anh

Công an cho biết đang tạm giữ hình sự Phan Đình Thành. Thành khai đốt rác, vô tình tạo ra vụ cháy kinh hoàng

Ngày 30-6, trong chuyến công tác tại Hà Tĩnh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã trực tiếp đi thị sát kiểm tra công tác chữa cháy rừng tại huyện Nghi Xuân. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Hà Tĩnh tuyệt đối không được chủ quan vì tình hình nắng nóng có thể còn kéo dài.

Cùng ngày, ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - cũng trực tiếp đến chỉ đạo việc chữa cháy rừng tại 2 huyện Nghi Xuân và Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Tại huyện Nghi Xuân, ông Phạm Minh Chính động viên các lực lượng đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với nhau để khống chế và dập tắt đám cháy cũng như không để đám cháy lan rộng, uy hiếp tài sản của người dân.

Nghệ An, Hà Tĩnh: Rừng chìm trong lửa - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ động viên các lực lượng chữa cháy rừng tại Hà Tĩnh Ảnh: CHINHPHU.VN

Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 28-6, lửa bùng phát từ rừng phòng hộ xã Xuân Hồng rồi lan nhanh ra rừng phòng hộ ở thị trấn Xuân An. Vụ cháy đã kéo dài tới ngày thứ 3. Lực lượng chức năng phải di tản hàng trăm hộ dân, huy động hàng ngàn người cùng hàng trăm phương tiện tham gia chữa cháy. Đến chiều 30-6, lửa vẫn còn âm ỉ trên núi Hồng Lĩnh.

Liên quan vụ cháy, Công an huyện Nghi Xuân đang tạm giữ hình sự Phan Đình Thành (ngụ xã Xuân Hồng). Bước đầu, Thành khai ngày 28-6, lúc dọn vườn gom rác đốt, vô tình tạo ra vụ cháy nói trên.

Tại tỉnh Nghệ An, sáng cùng ngày, trong lúc tham gia chữa cháy rừng tại xã Nam Kim (huyện Nam Đàn), bà Nguyễn Thị Hoa (ngụ xã Nam Kim) bị lửa làm tử vong. Tại xã Thanh Mỹ (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An), thi thể anh Hoàng Văn Đạo cũng được tìm thấy. Anh Đạo tử vong do kiệt sức khi đang tưới nước cứu diện tích chè bị khô do nắng nóng.

Quần áo ướt sũng, khuôn mặt lấm lem bụi, khói, trung úy Trần Thái Sơn, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nghi Xuân, cho biết từ khi nhận lệnh, họ xác định phải nhanh chóng dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, có lúc tưởng đã khống chế hoàn toàn thì chỉ vài giờ sau lửa lại bùng phát, dù chưa kịp hồi sức lại phải căng mình dập lửa tiếp.

Ông Phạm Tiến Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân, nhìn nhận đây là vụ cháy rất lớn và hết sức nghiêm trọng, để tránh thiệt hại về người và tài sản, huyện phải phát lệnh sơ tán khẩn cấp gần 100 hộ. Hiện đã có hơn 40 ha rừng thông bị lửa thiêu rụi.

Cháy rụi rừng thông Đá Nhảy

Sáng 30-6, rừng thông ở khu vực Đá Nhảy (xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) bốc cháy dữ dội. UBND huyện Bố Trạch và tỉnh Quảng Bình huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ biên phòng, công an và kiểm lâm chữa cháy. Đến chiều tối, việc dập lửa vẫn hết sức khẩn trương giữa thời tiết nóng nực và gió Tây Nam thổi mạnh. Bước đầu, xác định lửa đã thiêu rụi hơn 5 ha rừng trồng.

Cùng ngày, Hạt Kiểm lâm huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) cho biết số diện tích rừng thiệt hại trong vụ cháy rừng tại huyện này vào sáng 28-6 đã được thống kê là khoảng 4 ha. Nguyên nhân cháy là do người dân đốt rác gần bìa rừng khiến lửa lan ra. Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng cho biết 3 vụ cháy rừng trong ngày 28-6 xảy ra ở thị xã Hương Thủy và huyện Hương Trà làm thiệt hại 82 ha.

H.Phúc - V.Quyên - Q.Tám

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo