xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tân chủ tịch FIFA Infantino bị nêu tên trong “Hồ sơ Panama”

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Những tài liệu bị rò rỉ từ công ty luật Mossack Fonseca liên quan đến lĩnh vực thể thao đã nêu rất nhiều nghi vấn xung quanh các hợp đồng bản quyền truyền hình mà ông Gianni Infantino can dự thời còn làm việc ở UEFA.

Đây chắc chắn sẽ là một xì-căng-đan mới mà mức độ nghiêm trọng của nó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến FIFA sau khi tổ chức này buộc phải thay đổi từ cấu trúc thượng tầng xuất phát từ những bê bối trong công tác quản lý, dẫn đến sự ra đi của nguyên chủ tịch Sepp Blatter.

Infantino trong ngày nhậm chức chủ tịch FIFA
Infantino trong ngày nhậm chức chủ tịch FIFA

Theo nội dung các tài liệu vừa được công bố, chữ ký của ông Infantino với tư cách Giám đốc bộ phận pháp lý của UEFA xuất hiện trong nhiều hợp đồng được ký kết giữa UEFA với nhiều công ty bình phong (offshore) mà một trong số này được xác định giữ vai trò then chốt ở các vụ bê bối về bản quyền truyền hình World Cup. Điều đáng nói là từ trước đến nay, UEFA luôn phủ nhận việc ký kết với các doanh nghiệp kể trên.

Các bản hợp đồng này được thành lập và ký kết trong khoảng thời gian các năm 2003 – 2006 và việc chúng được công bố đã khẳng định mối liên quan mà lâu nay UEFA vẫn chối bỏ. Đáng chú ý hơn, một trong những công ty này dính líu hết sức mật thiết đến những vụ xì-căng-đan đã góp phần lật đổ “triều đại” Sepp Blatter tại FIFA.

Trận chung kết Champions League 2014-2015 được hàng tỉ người theo dõi qua màn ảnh nhỏ
Trận chung kết Champions League 2014-2015 được hàng tỉ người theo dõi qua màn ảnh nhỏ

Infantino mang hai quốc tịch Ý – Thụy Sĩ, nguyên là Tổng thư ký UEFA và chỉ mới tham gia ứng cử vào ghế chủ tịch FIFA hồi đầu năm nhưng bất ngờ qua mặt nhiều ứng viên nặng ký để trở thành người thay thế Sepp Blatter.

Các tài liệu cho thấy, vào thập niên 2000, UEFA đã bán bản quyền truyền hình các giải đấu cấp CLB do họ tổ chức (Champions League, UEFA Cup và Siêu cúp châu Âu) cho một đối tác tại Nam Mỹ là công ty Cross Trading, có trụ sở tại Argentina. Cross Trading ngay lập tức “nhượng” lại bản quyền này cho hãng truyền hình tư nhân Teleamazonas với giá cao gấp 3-4 lần. Những bản hợp đồng này có thời hiệu trong hai giai đoạn 2003-2006 và 2006-2009.

Nhiều quan chức FIFA bị bắt giữ ở Zurich do liên quan đến hối lộ và tham nhũng
Nhiều quan chức FIFA bị bắt giữ ở Zurich do liên quan đến hối lộ và tham nhũng

Cross Trading là công ty con của doanh nghiệp có tên gọi Full Play mà chủ sở hữu là Hugo Jinkis. Năm 2015, Jinkis bị truy tố tại Mỹ về tội danh hối lộ cũng như lót tay hàng triệu USD cho các quan chức bóng đá để được chọn làm nhà thầu tiếp thị cũng như được ưu ái trúng thầu bản quyền truyền hình các sự kiện bóng đá quốc tế. Hiện Jinkis và con trai là Mariano đang bị quản thúc tại gia ở quê nhà Argentina.

Jinkis có quan hệ làm ăn với UEFA, cụ thể là chuyện mua bản quyền truyền hình các giải đấu, từ hơn 10 năm qua, theo tiết lộ từ “hồ sơ Panama”. Cross Trading ký kết hợp đồng làm nhà thầu tiếp thị và mua bản quyền truyền hình thông qua đối tác của UEFA là Team và chữ ký của ông Infantino trong các bản hợp đồng này với tư cách trưởng bộ phận pháp lý của UEFA.

Danh thủ Lionel Messi cũng bị tiết lộ các khoản trốn thuế
Danh thủ Lionel Messi cũng bị tiết lộ các khoản trốn thuế

Cross Trading đăng ký thành lập và hoạt động tại Niue, một quốc gia rất nhỏ tại Nam Thái Bình dương đồng thời cũng là nơi áp dụng khung thuế thu nhập rất thấp. Công ty này chỉ phải trả khoản tiền 111.000 USD để được độc quyền truyền hình các trận đấu Champions League tại thị trường Ecuador trong hai mùa giải 2006-2007 và 2008-2009.

Panama Papers làm rúng động cả thế giới vì những tiết lộ khó tin
"Panama Papers" làm rúng động cả thế giới vì những tiết lộ khó tin

Trong văn bản dự thảo các điều khoản hợp đồng phải thực hiện, UEFA nhấn mạnh: “Chúc mừng quý vị (Cross Trading – ND) gia nhập đội ngũ các đối tác truyền hình của UEFA tại giải đấu Champions League giai đoạn 2006-2009”. Văn bản chưa ráo mực, Cross Trading đã bỏ túi trên 200.000 USD lãi ròng nhờ “sang nhượng” bản quyền truyền hình nói trên cho Teleamazonas với giá 311.170!

Bóng đá ngày càng bị vấy bẩn nhiều hơn vì những chuyện bê bối hậu trường
Bóng đá ngày càng bị vấy bẩn nhiều hơn vì những chuyện bê bối hậu trường

Không ai rõ vì sao Teleamazonas phải mua lại bản quyền truyền hình Champions League và UEFA Cup với giá “cắt cổ” như vậy và UEFA cũng khẳng định họ không thể biết chuyện làm ăn “trên đầu, trên cổ” họ của Cross Trading. Ngoài đối tác này, UEFA còn bán bản quyền truyền hình VCK Euro 2016 choTraffic Sports Europe , một công ty Brazil đang bị truy tố bởi tòa án Liên bang Hoa Kỳ với tội danh làm ăn bất chính.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo