xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thêm chuyện hay về U23 Việt Nam

Anh Dũng

Qua lời kể tỉ mỉ, giọng văn nhẹ nhàng của trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa, quyển sách "U23 - Những chuyện chưa kể" như một lát cắt sống động của bộ phim mà thầy trò HLV Park Hang-seo tạo nên tại Trung Quốc hồi đầu năm 2018

Báo chí vốn khai thác rất nhiều khía cạnh U23 Việt Nam sau thành công ở Giải U23 châu Á 2018. Tuy nhiên, kỳ tích Thường Châu được kể lại bằng góc nhìn của một người trong cuộc, ở đây là trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa, vẫn mang đến cho người đọc những góc nhìn mới lạ và đầy đủ hơn về hành trình gần 1 tháng trên đất Trung Quốc.

"Cái giá của sự thành công, phía sau bao trận cầu nảy lửa là những câu chuyện về những chấn thương, những lần kiểm tra doping áp lực đến nghẹt thở, những nhân viên hậu cần chuẩn bị từng tấm áo, miếng ăn cho các cầu thủ và đặc biệt là những câu chuyện từ chính các cầu thủ và ban huấn luyện..., tất cả đã thôi thúc tôi viết ra quyển "U23 - Những chuyện chưa kể". Có thể chưa đầy đủ hết nhưng tôi tin bạn đọc sẽ hiểu rõ hơn về hành trình đáng nhớ của U23 Việt Nam, từ đường piste đến trong phòng thay đồ hay khách sạn lưu trú" - ông Lê Huy Khoa chia sẻ về quyển sách đã được lên kệ và thu hút sự chú ý lớn của người hâm mộ.

Thêm chuyện hay về U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa (bên phải) tặng sách cho Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, ông Bùi Thanh Liêm, nhân dịp đến giao lưu tại lễ trao thưởng cuộc thi "Dự đoán World Cup 2018" của báo Ảnh: QUANG LIÊM

Khác với tự truyện của cựu danh thủ Lê Công Vinh, quyển sách của trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa mang giọng văn nhẹ nhàng, kể về những tình tiết mà ông ghi chép tỉ mỉ và quan trọng là không tạo nên những tranh cãi dư luận. Hơn 200 trang lột tả những cung bậc cảm xúc mà có lẽ chỉ người trong cuộc mới hiểu hết được. "Những người hùng của đội tuyển không bỗng dưng rơi từ trên trời xuống để ghi bàn và mang về chiến thắng. Họ rèn luyện và trưởng thành qua mỗi giờ, mỗi phút học tập và rèn luyện. Tất cả cho thấy một điều, để có được thành công, dù chỉ trong một cuộc chơi thể thao, cũng phải đổ biết bao mồ hôi, nước mắt, tiền của, thời gian và đôi khi cả bằng máu" - ông Huy Khoa kể.

Có những câu chuyện đã được bật mí, cũng có những câu chuyện chưa từng được hé lộ nhưng sau cùng là những giá trị, bài học mà nó đem lại. Thành công bởi tư duy bóng đã Việt Nam đã ít nhiều thay đổi, từ phương thức quản lý, lãnh đạo đến giáo dục cầu thủ và quan trọng nhất là con người. Trợ lý của HLV Park Hang-seo nhận xét: "Ai cũng nói là có nhiệt huyết sẽ thành công nhưng đó mới chỉ là điều kiện đủ, điều kiện cần vẫn phải là trí tuệ, sự chuẩn bị kỹ lưỡng, dài hơi. Nếu có một môi trường giáo dục, rèn luyện tốt với người thầy giỏi, chúng ta sẽ có rất nhiều những Tiến Dũng, Quang Hải, Văn Thanh, Xuân Trường, Công Phượng… ở mọi lĩnh vực. Trên sân cỏ, họ là những chiến binh kiên cường dũng cảm nhưng sau tất cả, đơn giản họ chỉ là những chàng trai U23 tràn đầy sức sống".

Trong quyển sách, người hâm mộ hiểu thêm về Lương Xuân Trường - một chàng trai tinh tế, tình cảm hay chuyện Công Phượng - người nhận nhiều chỉ trích nhưng ít ai biết những gì cầu thủ này nhận được: "Trường nhắc Văn Thanh vặn nhỏ điện thoại để cho người khác đang ngồi phía trước ngủ, cậu nhắc mọi người cùng mua quà cho những cầu thủ chấn thương vốn không thể tham gia cùng đội. Đó là câu chuyện cảm động của anh em Dũng và Dụng khi Dũng mặc áo thi đấu của em trai bên trong áo của mình khi Tiến Dụng bị gãy xương vai trong trận tập huấn và bỏ lỡ vòng chung kết U20 thế giới. Nhưng anh chàng lại ngây thơ đến ngờ nghệch trước các CĐV nữ đến mức bị lừa nắm tay mà không biết. Còn Công Phượng, chàng trai đó đã cắn răng mà đá khi trên người đầy chấn thương mới cũ chưa lành".

Ông Lê Huy Khoa đã khéo léo lựa chọn thời điểm phát hành quyển sách, đúng dịp Olympic Việt Nam hội quân chuẩn bị hướng đến Á vận hội (ASIAD) 2018, sân chơi lớn khác của châu lục. 

Tri ân những người ít ai nhớ!

Đó là đội ngũ hậu cần, bác sĩ chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho cầu thủ. Mỗi ngày tập trung, họ đều đến trước nhưng về sau cầu thủ. Chính họ phải tranh cãi với cả cầu thủ chỉ vì họ muốn sự an toàn trong tương lai cho chính cầu thủ hơn là giải quyết một nhu cầu nào đó trước mắt.

"Thành công phải hội tụ đủ điều kiện, thất bại chỉ thiếu một là đủ. Trong lúc cả nước đang hô vang tên Park Hang-seo, Quang Hải, Xuân Trường, Tiến Dũng... thì có những người chẳng bao giờ được nhắc đến. Họ thầm lặng cống hiến với tất cả tâm huyết, sức lực, ý chí, với mục đích là góp một phần nhỏ nào đó vào thành công chung của cả đội" - ông Khoa kết luận.

Đó còn là cánh truyền thông đi đến mọi ngóc ngách miễn đó là nơi U23 xuất hiện. Đó là những CĐV trung thành, "cầu thủ thứ 12 của đội", luôn đồng hành, động viên tinh thần và cả vật chất (như chai nước mắm cho đội tuyển lúc cần nhất trên đất bạn) trên chặng đường U23 Việt Nam đã đi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo