xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thói kiêu ngạo của Cantona và Ronaldo lên sách của HLV Ferguson

Đào Tùng (theo Daily Mail)

(NLĐO) – Không lâu sau khi quyển tự truyện “Alex Ferguson: My autobiography” được phát hành và tạo nên nhiều ý kiến tranh luận, mới đây, cựu HLV của Man United tiếp tục cho ra mắt tác phẩm “Leading” bàn về các phương pháp quản trị CLB bóng đá.

Tất nhiên, những giãi bày của nhà cầm quân lão luyện người Scotland xung quanh những vấn đề của chính Man United, nơi Ferguson có đến hơn 27 năm gắn bó và mang về vô số danh hiệu cao quý được độc giả đặc biệt chú ý.

 

Tác phẩm Leading của Sir Ferguson vừa được phát hành
Tác phẩm Leading của Sir Ferguson vừa được phát hành

 

Cho đến giờ, Ferguson vẫn khẳng định, Man United hiểu rất rõ về “quy trình hoàn thiện” nhằm tìm kiếm người kế nhiệm vị trí mà ông để lại hồi năm 2013: “Tôi đi đến quyết định chẳng đặng đừng này vào tháng 10-2012 sau khi chị của Cathy (vợ Ferguson-PV) qua đời. Tôi bảo vợ rằng mình sẽ nghỉ ngơi nhưng thầm nghĩ, làm sao để thuyết phục các thành viên trong gia đình Glazer đây. Hơn ai hết, tôi hiểu rõ những ông chủ này luôn rất quan tâm đến các danh hiệu và những chiến thắng. Hồi năm 2011, khi tôi đề cập đến chuyện xin nghỉ, các cầu thủ đã rất buồn bã và tôi thay đổi ý định chính vì họ. Lần này, tôi dự định sẽ thông báo việc xin nghỉ với lãnh đạo đội bóng vào tháng 3-2013 nhưng cũng thời điểm này, giám đốc điều hành David Gill cho hay ông ấy cũng sắp rời CLB. Thật khó xử nhưng tôi đã quyết rồi và tin đó là một quyết định đúng đắn”.

 

Chính Alex Ferguson chọn David Moyes làm người kế nhiệm
Chính Alex Ferguson chọn David Moyes làm người kế nhiệm

 

Ferguson kể tiếp: “Ngay khi tôi thông báo quyết định nghỉ việc, gia đình nhà Glazer xúc tiến ngay việc tìm kiếm người kế nhiệm. Chính chúng tôi chọn David Moyes, người có nhiều khát vọng thành công sau 11 năm làm việc ổn định ở Everton. Không ai rõ những bất đồng giữa anh em nhà Glazer, David Gill và tôi. Khi David Moyes được tuyên bố là người kế nhiệm tôi, báo chí lập tức tạo áp lực, đại khái sao không chọn một nhà cầm quân người Anh”.

 

HLV Ferguson có công đưa Roy Keane và nhiều cầu thủ vô danh khác lên hàng ngũ ngôi sao tại M.U
HLV Ferguson có công đưa Roy Keane và nhiều cầu thủ vô danh khác lên hàng ngũ ngôi sao tại M.U

 

Cũng trong quyển sách mới này, Ferguson khẳng định ông không muốn duy trì bất cứ mối liên hệ công việc nào với CLB sau khi nghỉ hưu, điều mà trước ông, Sir Matt Busby đã làm. “Matt Busby có hẳn một văn phòng trong sân bóng và nhận chức chủ tịch của CLB. Tôi khác, chẳng bao giờ lui tới sân tập Carrington. Tôi không muốn can thiệp vào bất kỳ công việc của ai dù luôn sẵn lòng giúp David Moyes hay Louis Van Gaal một lời khuyên”.

 

Alex Ferguson quý trọng tài năng của Mourinho từ lâu nhưng...
Alex Ferguson quý trọng tài năng của Mourinho từ lâu nhưng...

 

Nói về khó khăn trong việc tìm kiếm người kế nhiệm, Ferguson chia sẻ: “Hồi năm 2012, tôi đã gọi điện thoại cho Pep Guardiola khi anh ấy còn đang trong thời gian nghỉ ngơi, chưa nhận bất cứ lời mời nào. Pep đã không trả lời tôi và sau đấy, đặt bút ký hợp đồng với Bayern Munich tháng 7-2013. Nhiều ứng cử viên khác được lên danh sách nhưng việc liên hệ không thành công. Jose Mourinho thì cho biết đã nói chuyện với Roman Abramovich về việc quay lại Chelsea và thay thế ông ấy ở Real Madrid sẽ là Carlo Ancelotti. Jurgen Klopp khi ấy rất hạnh phúc ở Borussia Dortmund và chuẩn bị gia hạn hợp đồng mới. Louis van Gaal thời điểm này đang bận rộn với công việc ở đội tuyển Hà Lan chuẩn bị tham dự World Cup 2010”.

Khi David Moyes buộc phải từ chức, cương vị HLV trưởng Man United được Ryan Giggs tạm chấp chính, người mà chính Ferguson luôn cho rằng “sẽ là một HLV lớn trong tương lai bởi sự thông minh, cởi mở và hiểu biết”.

 

Ryan Giggs làm HLV tạm quyền tại M.U vài trận cuối mùa giải 2013-2014
Ryan Giggs làm HLV tạm quyền tại M.U vài trận cuối mùa giải 2013-2014

 

Leading còn bao gồm nhiều câu chuyện về buổi đầu khởi nghiệp của Ferguson tại Aberdeen, về việc chiêu mộ Wayne Rooney từ Everton, đặc biệt là tính kiêu căng, tự phụ của hai trong số các ngôi sao trong lịch sử Man United là Eric Cantona và Cristiano Ronaldo. “Đó là hai con người luôn thể hiện cái tôi quá lớn cùng với thói kiêu căng, tự phụ. Ronaldo có thể đứng trước gương soi trong khi mọi người tháo vớ để ném vào anh ta”.

 

Ronaldo giành được nhiều danh hiệu ở M.U nhưng kiêu căng, tự phụ, như nhận xét của Sir Ferguson
Ronaldo giành được nhiều danh hiệu ở M.U nhưng kiêu căng, tự phụ, như nhận xét của Sir Ferguson

 

Ông kể về cách “vòi” các ông chủ nhà Glazer phải tăng lương cho mình khi họ đồng ý gia hạn hợp đồng với Wayne Rooney hồi năm 2010: “Nhìn xem, chẳng cầu thủ nào xứng đáng có thu nhập cao hơn tôi”. Mới nhất, khi được hỏi về bản hợp đồng trị giá lên đến 58 triệu bảng dành cho cầu thủ 19 tuổi Anthony Martial, Ferguson viết: “Tốt thôi, ít nhất đấy không phải là mức giá trên trời ở thời điểm này”.

 

Anthony Martial là bản hợp đồng chấp nhận được với Sir Ferguson
Anthony Martial là bản hợp đồng chấp nhận được với Sir Ferguson

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo