xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tuyển nữ Việt Nam đối đầu "quân xanh" chất lượng

QUỐC AN

Sau màn thể hiện tuyệt vời trong trận giao hữu với đội tuyển Đức trước thềm World Cup nữ 2023, trận đối đầu của tuyển nữ Việt Nam với New Zealand vào lúc 12 giờ 30 phút hôm nay, 10-7 (VTVCab và fanpage VFF tường thuật trực tiếp) được người hâm mộ hết sức chú ý

Sau 5 buổi tập luyện tại TP Napier - New Zealand, các cô gái tuyển Việt Nam đã dần làm quen múi giờ chênh lệch và thời tiết lạnh (10 độ C vào buổi tối). Trong các buổi tập vừa qua, HLV thể lực Cedric Roger đã tăng cường bài tập thể lực, xoay người cho các tuyển thủ nữ. Chiều qua, 9-7, tuyển nữ Việt Nam đã bước vào bài tập chiến thuật quan trọng cùng HLV Mai Đức Chung.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có trận giao hữu với chủ nhà New Zealand vào trưa nay (theo giờ Việt Nam). Theo ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam, đây là trận giao hữu chất lượng vì tuyển nữ New Zealand hiện xếp thứ 26 trên bảng xếp hạng FIFA, hơn tuyển nữ Việt Nam 6 bậc. Tuyển nữ New Zealand được đánh giá có lối chơi tương tự đội tuyển Bồ Đào Nha - là 1 trong 3 đối thủ của tuyển nữ Việt Nam ở bảng E.

Xét về lý thuyết, đội New Zealand có thể xem là một "quân xanh" chất lượng của tuyển nữ Việt Nam. Tuy vậy, đội chủ nhà World Cup nữ 2023 đang có chuỗi trận nghèo nàn với 10 trận không thắng (2 trận hòa) từ đầu tháng 10-2022 đến nay. Ở trận đấu gần nhất vào tháng 4-2023, các học trò của HLV Jitka Klimkova nhận thất bại 0-3 trước đội bóng hạng 40 thế giới là Nigeria.

Tuyển nữ Việt Nam đối đầu quân xanh chất lượng - Ảnh 2.

Tuyển nữ Việt Nam đang có sự chuẩn bị rất tốt tại New Zealand. (Ảnh: VFF)

Tính đến mùa giải World Cup nữ 2023 đồng đăng cai năm nay, New Zealand đã có mùa thứ 6 tham dự trong 9 lần giải đấu diễn ra. Trong 5 lần tham dự trước đó, tuyển nữ New Zealand đều không vượt qua vòng bảng và chỉ có được 3 trận hòa trong 15 trận thi đấu.

Chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam, các tuyển thủ nữ New Zealand mới tập trung từ ngày 8-7 tại TP Napier và chỉ có 2 ngày làm quen với nhau. Trong đó, Ria Percival và Annalie Longo là 2 tuyển thủ vừa trở lại sau chấn thương và có khoảng nghỉ dài không thi đấu từ năm 2022 đến nay. Hai tuyển thủ này là các gương mặt trụ cột có số lần thi đấu nhiều nhất đội tuyển New Zealand bên cạnh Betsy Hassett (136 trận) và đội trưởng Ali Riley (152 trận). Annalie Longo là tuyển thủ có số bàn thắng nhiều thứ 2 cho tuyển nữ New Zealand, sau trung phong Hannah Wilkinson.

HLV Mai Đức Chung cho biết trong trận chạm trán New Zealand, tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục rèn luyện lối chơi phòng ngự phản công, chuyển đổi trạng thái nhanh như trong trận đấu trước tuyển Đức. Trận giao hữu này cũng là cơ hội cho Chương Thị Kiều, Huỳnh Như ra sân lấy lại cảm giác bóng sau chấn thương. Với trung vệ người Kiên Giang, cô có rất ít thời gian thi đấu trong đợt tập huấn tại châu Âu.

Dù vậy, dự báo khả năng ra sân của 2 tuyển thủ này trong đội hình xuất phát là thấp. Nhiều khả năng HLV Mai Đức Chung sẽ tung ra sân 2 học trò cưng từ băng ghế dự bị, nhằm bảo toàn đôi chân của 2 trụ cột này cho những trận đấu chính thức sắp tới.

Với sự chuẩn bị chu đáo và phong độ hiện rất tốt, thầy trò HLV Mai Đức Chung nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng hoặc 1 trận hòa trước tuyển nữ New Zealand.

Ông Mai Đức Chung úp mở sẽ có những bất ngờ về nhân sự, chiến thuật trong trận gặp New Zealand và cả trận đấu với tuyển nữ Tây Ban Nha vào ngày 14-7.


Tuyển nữ Việt Nam đối đầu quân xanh chất lượng - Ảnh 5.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo