xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

VCK World Cup vẫn 32 đội: Phép thử cho HLV Park

Anh Dũng

Ông Park Hang-seo xem trọng mục tiêu World Cup 2022 còn hơn cả SEA Games nên khi FIFA bỏ qua ý tưởng tăng số đội dự giải từ 32 lên 48 đội, liệu nhà cầm quân này có bị sốc?

Sau VCK Asian Cup 2019, HLV Park Hang-seo rất nghiêm túc khi lên kế hoạch từng bước chinh phục mục tiêu World Cup 2022. Thời điểm đó, chủ tịch FIFA G.Infantino vẫn bảo lưu ý tưởng nâng số đội dự VCK World Cup từ 32 lên thành 48 đội, trong đó riêng châu Á có từ 8 đến 8,5 suất.

Dù FIFA sẽ đưa ra quyết định chính thức vào ngày 5-6 nhưng với việc trang chủ thông báo bỏ qua ý tưởng nâng số đội lọt vào VCK World Cup 2022 ở Qatar để bảo đảm tình hình chính trị, gần như chắc chắn khu vực châu Á sẽ vẫn chỉ có 4,5 suất (không tính chủ nhà World Cup). Khi đó, cuộc đua tranh ở châu lục hứa hẹn vô cùng khốc liệt. Thậm chí xét mặt bằng chung, tờ Siam Sports của Thái Lan cho rằng các đội tuyển khu vực Đông Nam Á coi như hết cơ hội giành vé đến Qatar.

VCK World Cup vẫn 32 đội: Phép thử cho HLV Park - Ảnh 1.

Quang Hải và đồng đội trở lại với mục tiêu thiết thực: Chuẩn bị tốt cho King’s Cup để hướng đến 3 trận đầu tiên của vòng loại World Cup 2022 Ảnh: Hải Anh

Bản thân HLV Park Hang-seo cũng có lý do để thất vọng, bởi ông và các cộng sự tính toán rất nhiều cho hành trình chinh phục một tấm vé dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Sau những thành công vang dội ở cấp châu lục, đặc biệt là ngôi á quân U23 châu Á 2018, vô địch AFF Cup 2018, vào bán kết Á vận hội 2018 và mới nhất là tứ kết Asian Cup 2019, HLV Park Hang-seo bắt đầu hướng đến vòng loại thứ 2 World Cup 2022 bằng một thái độ tiếp cận, chuẩn bị rất nghiêm túc. Thậm chí, trước cuộc họp với lãnh đạo chuyên môn của VFF, thầy Park còn xem nhẹ SEA Games 2019 mà chỉ đặt mục tiêu thi đấu tưng bừng ở 3 trận đầu tiên thuộc vòng loại World Cup 2022 diễn ra từ tháng 9 đến tháng 11.

Trong thời gian qua, chiến lược gia người Hàn Quốc đã bay sang Na Uy theo dõi phong độ của tiền đạo Việt kiều Alexander Đặng, đồng thời tiếp cận nhiều thông tin, hình ảnh về một loạt cầu thủ gốc Việt khác đang chơi bóng ở châu Âu. Trợ lý Lee Young-jin cũng liên tục có mặt ở các điểm nóng tại V-League để ghi chép phong độ từng cầu thủ. VFF cũng chấp thuận đề nghị tăng cường nhân sự người Hàn Quốc ở đội tuyển để giúp ông Park yên tâm chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại World Cup. Vì vậy, theo chia sẻ của một thành viên VFF, nhà cầm quân người Hàn Quốc có chút hụt hẫng khi biết cánh cửa dự World Cup đã giảm đi rất nhiều vì FIFA vẫn muốn giữ nguyên số đội vào VCK là 32.

Giống như mọi năm, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á gồm 40 đội (không tính sơ loại), chia làm 8 bảng và mỗi bảng 5 đội. 8 đội đứng đầu bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất (12 đội), sẽ có mặt ở vòng loại cuối cùng để tranh 4,5 suất dự World Cup 2022. Theo bảng xếp hạng FIFA hiện tại, Việt Nam nằm trong nhóm hạt giống số 2, đang đứng thứ 16 và bắt buộc phải đặt mục tiêu giành chiến thắng ở King’s Cup 2019 để giữ nguyên thứ hạng có lợi trước lễ bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Nếu thất bại trước Thái Lan, đoàn quân HLV Park Hang-seo sẽ bị trừ điểm và mất vị trí thứ 16 vào tay Palestine. Nếu bị tụt xuống thứ 17 châu Á trước lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, tuyển Việt Nam sẽ phải gặp 1 trong 8 đội ở nhóm hạt giống số 2, trong đó có những đối thủ đáng gờm như Iraq, Syria, Uzbekistan… 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo