Ngày 27-2, Thường trực Chính phủ đã tổ chức 2 hội nghị làm việc với các doanh nghiệp (DN) nhà nước, DN vừa và nhỏ Việt Nam, nhằm thảo luận về nhiệm vụ, giải pháp góp phần thúc đẩy tăng trưởng năm 2025 đạt mục tiêu 8%.
Theo ước tính, khối DN - gồm cả DN nhà nước và DN tư nhân - đóng góp khoảng 61%-62% GDP; hộ gia đình, hộ kinh doanh đóng góp khoảng 30% GDP. Như vậy, nếu DN phát triển tốt sẽ giúp tăng trưởng GDP nhiều khả năng đạt chỉ tiêu đề ra. Muốn vậy, từng nhóm DN phải xác định mức tăng trưởng cao hơn, bình quân 10% trở lên, trong đó không chỉ tăng trưởng về doanh thu mà còn cả giá trị gia tăng.
Về giải pháp, cần thực hiện thật tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là về cải cách thể chế, đóng góp vào việc tinh gọn tổ chức bộ máy. Chủ động, tích cực thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
DN cần chủ động, tích cực chuyển đổi kép xanh - số để nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu của thị trường, nhất là với DN xuất khẩu. Cần phải quan tâm hơn đến quản trị DN, quản trị rủi ro vì yếu tố này là cần thiết trong bối cảnh thế giới hiện nay.
Muốn nâng cao năng lực cạnh tranh, DN phải tập trung vào nguồn nhân lực, công nghệ, quản trị. Các DN phải tích cực, chủ động đóng góp về hoàn thiện thể chế, hoàn thiện cơ chế chính sách cho nhà nước, cũng như bản thân ngành nghề, lĩnh vực của mình và phải thượng tôn pháp luật.
Về phía Nhà nước, cần thực hiện thành công đột phá về thể chế; không để xảy ra ách tắc, trì trệ, gián đoạn. Cần chuẩn bị đủ nguồn lực thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy. Bên cạnh đó, định hướng, chỉ đạo để phát huy những động lực tăng trưởng hiện có, như xuất khẩu; quan tâm thúc đẩy tiêu dùng và đầu tư, nhất là đầu tư tư nhân, đầu tư công.
Quốc hội và Chính phủ cần sớm rà soát, sửa đổi Luật DN; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất - kinh doanh tại DN; Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa. Tinh thần là bỏ tư duy quản không được thì cấm; tăng quyền cho DN tự chủ, tự chịu trách nhiệm... Chính phủ cũng cần quan tâm tạo cơ chế, chính sách huy động nguồn lực, nhất là từ chống lãng phí trong các lĩnh vực đất đai, bất động sản, tài sản công; phát triển thị trường vốn, nâng hạng thị trường chứng khoán.
Theo tính toán, nếu Việt Nam cải cách tốt thì có thể tăng thêm 1 điểm % tăng trưởng GDP/năm từ năm 2025-2030, bởi nếu tháo gỡ được cơ chế, chính sách thì sẽ gỡ được rất nhiều rào cản, ách tắc. Bên cạnh đó, nếu đổi mới khoa học - công nghệ và chuyển đổi số thành công, sẽ có thêm 1 điểm % tăng trưởng nữa. Như thế, tăng trưởng GDP đang ở mức 6% sẽ có thể tăng lên 8% như mục tiêu.
Ngoài ra, cũng có động lực từ việc hoàn thiện thể chế phát triển những mô hình kinh tế mới, như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh doanh tuần hoàn...; đẩy mạnh liên kết vùng, phát huy tốt hơn nữa các đầu tàu kinh tế như Hà Nội, TP HCM, khu vực Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Hồng...
Thái Phương ghi
Bình luận (0)