xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

7 tỉ người trên một hành tinh "có giới hạn"

Phương Võ

Liên Hiệp Quốc dự báo hầu hết sự gia tăng dân số trong thế kỷ này sẽ diễn ra tại các nước đang phát triển ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latin

img
Bé gái Danica Mae Camacho, chào đời tại Manila (Philippines)ngay trước nửa đêm 30-10, được chọn làm công dân thứ 7 tỉ của thế giới. Ảnh: AFP
Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc (LHQ), thế giới đã chào đón công dân thứ 7 tỉ vào hôm qua, 31-10, tại Philippines.  Dù vậy, các nhà nhân khẩu học tại Cơ quan Dân số LHQ cho biết ngày 31-10 chỉ là một sự lựa chọn mang tính biểu tượng để đánh dấu cột mốc nói trên vì họ thừa nhận sẽ không thể nào biết được thời điểm chính xác công dân thứ 7 tỉ chào đời.

Cột mốc biểu tượng

Ông Gerhard Heilig, Trưởng Ủy ban Dự đoán dân số thuộc LHQ, cho đài BBC biết: “Có khả năng cột mốc này đạt được trong khoảng thời gian ít nhất 6 tháng trước hoặc sau thời điểm ngày 31-10”.
Sử dụng những cách tính hơi khác một chút, Cục Thống kê Dân số Mỹ ước tính rằng cột mốc 7 tỉ người sẽ chỉ đạt được vào tháng 3 hoặc tháng 4-2012.
Trong khi đó, ông Sergei Scherbov, làm việc tại Viện Nhân khẩu học Vienna (Áo), cho rằng có đến 95% khả năng cột mốc 7 tỉ người sẽ đạt được trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 7-2012.
Trái lại, Tổ chức Cục Tham khảo dân số, trụ sở ở Washington (Mỹ), cho rằng dân số thế giới đã đạt cột mốc 7 tỉ người từ nhiều tuần trước.
Cho dù sử dụng phương pháp tính toán nào, các nhà nhân khẩu học đều nhất trí cho rằng dân số thế giới vẫn sẽ tiếp tục gia tăng từ nay cho đến hết thế kỷ này.
Theo ước tính của LHQ, dân số thế giới sẽ lần lượt đạt mức 9,3 tỉ người vào năm 2050 và 10,1 tỉ người vào cuối thế kỷ này. Hầu hết sự gia tăng dân số trong thế kỷ này sẽ diễn ra tại các nước đang phát triển ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latin.
Trong khi đó, dân số tại châu Âu, Bắc Mỹ và những nước giàu khác hầu như không thay đổi. Một số nước, như Đức, Nga và Nhật Bản dự kiến còn chứng kiến dân số mình sụt giảm.
LHQ cho biết lý do họ lựa chọn ngày thế giới đạt cột mốc 7 tỉ dân là nhằm thu hút sự chú ý của nhân loại đối với tốc độ gia tăng dân số (cột mốc 7 tỉ người đạt được sau cột mốc 6 tỉ người chưa đầy 13 năm)  và những thách thức mà một thế giới ngày càng chật chội đang đối mặt.
Theo báo Los Angeles Times (Mỹ), sự kiện này ít nhiều đã góp phần thổi bùng những cuộc tranh luận âm ỉ lâu nay về vấn đề tăng trưởng trên một hành tinh có giới hạn, như liệu sự gia tăng dân số (hoặc sự gia tăng tiêu dùng) vẫn đang là thách thức lớn nhất đối với môi trường hay không; làm thế nào để giúp 1 tỉ người thoát khỏi cảnh nghèo đói; liệu các chính phủ có nên cung cấp các biện pháp tránh thai cho những người dân không có điều kiện hay không…

Nỗi lo cạn kiệt tài nguyên

Báo cáo tình trạng dân số thế giới năm 2011 của Quỹ Dân số LHQ viết: “Thay vì hỏi: “Liệu thế giới có quá đông dân hay không?”, chúng ta nên đặt câu hỏi: “Tôi có thể làm gì để giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn?”.
Báo cáo đã đề cập một loạt chênh lệch giữa nước giàu và nghèo. Chẳng hạn như các nước nghèo tiếp tục có tỉ lệ trẻ em đến trường thấp nhưng lại có tỉ lệ mang thai ở người trẻ tuổi cao.
 Ông Babatunde Osotimehin, Giám đốc Quỹ Dân số LHQ, nhận định: “Tại nhiều nước đang phát triển, nơi tốc độ gia tăng dân số vượt qua tốc độ tăng trưởng kinh tế, nhu cầu về những dịch vụ sức khỏe sinh sản, nhất là kế hoạch hóa gia đình, là rất lớn”.

Báo cáo trên cũng ghi nhận rằng xu hướng người dân di trú bên trong nước mình và qua lại biên giới các nước sẽ ngày càng phổ biến trong thời gian tới. Mặt khác, hầu như nước nào cũng phải đối mặt với tình trạng dân số đang già đi. Theo thống kê, tỉ lệ người trên 60 tuổi sẽ tăng từ 11% trong năm 2009 lên 22% vào năm 2050.

Nói tóm lại, báo cáo của LHQ cho rằng tình trạng dân số thế giới ngày càng tăng có thể dẫn đến cạn kiệt nguồn tài nguyên. Vì thế, chính phủ các nước cần tìm ra giải pháp để đương đầu với sự gia tăng nói trên nếu không muốn phải cạnh tranh với nhau về những nguồn tài nguyên hữu hạn, như lương thực và nước.

Công dân đặc biệt

Chào đời 2 phút trước 0 giờ ngày 31-10 tại Manila (Philippines), bé gái Danica Mae Camacho, nặng 2,5 kg, đã được LHQ chọn làm công dân thứ 7 tỉ mang tính biểu tượng của thế giới. Các quan chức LHQ và giới truyền thông đã chào đón đứa bé trong một buổi lễ ở Bệnh viện Jose Fabella Memorial. Bộ trưởng Y tế Philippines Enrique Ona cho hãng tin AFP biết sự chào đời của công dân đặc biệt này mang lại cho Philippines cơ hội đánh giá những vấn đề liên quan đến tình hình dân số của mình. Theo LHQ, Philippines hiện là đất nước đông dân thứ 12 thế giới với 94,9 triệu người.

Trong khi đó, Tổ chức Từ thiện Plan International dự kiến chọn một bé gái sơ sinh ở bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) làm thành viên thứ 7 tỉ của thế giới. Mục đích của sự lựa chọn này là nhằm cảnh báo tình trạng phá thai chọn lọc giới tính ở Ấn Độ nói riêng và thế giới nói chung.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo