xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Afghanistan: Tổng thống Joe Biden bị dồn vào thế khó

Xuân Mai

(NLĐO) – Một số thành viên đảng Cộng hoà tại Quốc hội muốn Tổng thống Joe Biden từ chức sau khi 13 quân nhân Mỹ và ít nhất 170 người thiệt mạng trong cuộc tấn công khủng bố tại Afghanistan.

Họ kêu gọi ông Biden từ chức, nên bị luận tội và thậm chí là viện dẫn Tu chính án thứ 25 nhằm chấm dứt nhiệm kỳ tổng thống của ông.

Một số nghị sĩ đảng Cộng hoà kêu gọi lật đổ ông Biden là những người trung thành với cựu Tổng thống Donald Trump như nghị sĩ Marjorie Taylor Greene, người kêu gọi luận tội, nghị sĩ Madison Cawthorn, người thúc giục chính quyền phế truất ông Trump thông qua Tu chính án thứ 25 và Thượng nghị sĩ Josh Hawley, người đã yêu cầu ông Biden từ chức.

Các thành viên đảng Cộng hòa khác cũng kêu gọi chính quyền Mỹ hành động. Nghị sĩ Tom Rice, một trong 10 thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã bỏ phiếu để luận tội ông Trump sau ngày 6-1, đã kêu gọi ông Biden từ chức và giao công việc cho người có thể giải quyết trong khi nghị sĩ Jackie Walorski cũng có động thái tương tự.

Afghanistan: Tổng thống Joe Biden bị dồn vào thế khó - Ảnh 1.

Thượng nghị sĩ Mitt Romney. Ảnh: Reuters

Theo tờ The Hill, nhiều thành viên đảng Cộng hòa hàng đầu xem quyết định rút quân hỗn loạn của ông Biden khỏi Afghanistan là một thảm họa chính trị và quân sự sẽ tạo điều kiện đưa đảng Cộng hoà trở lại kiểm soát quốc hội.

Trong khi đó, ông Biden khẳng định tuân thủ thời hạn rút quân vào ngày 31-8 một phần vì lo ngại tình hình an ninh xấu đi hơn nữa và khiến nhiều người Mỹ gặp rủi ro.

Thượng nghị sĩ Mitt Romney thuộc đảng Cộng hoà hôm 29-8 cho rằng cả chính quyền Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đều có lỗi trong cuộc khủng hoảng ở Afghanistan. Ông Romney dẫn thỏa thuận của cựu Tổng thống Trump với Taliban, trả tự do cho 5.000 tay súng ISIS-K, một nhánh của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các tay súng Taliban khỏi một nhà tù ở Afghanistan trong khi Tổng thống Biden đóng cửa Căn cứ Không quân Bagram là nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng hiện nay.

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 29-8 cho biết khoảng 250 người Mỹ vẫn đang cố rời khỏi Afghanistan khi chỉ còn vài ngày trước thời hạn Mỹ rút quân khỏi nước này. Người phát ngôn hôm 14-8 cho biết gần 5.550 người Mỹ hoặc hơn con số đó đã được sơ tán an toàn khỏi Afghanistan. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết khoảng 280 người tự nhận là công dân Mỹ đã liên lạc với Bộ Ngoại giao nhưng họ hoặc từ chối rời khỏi Afghanistan hoặc vẫn chưa quyết định có rời đi hay không.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo