Theo hãng tin AFP, hàng ngàn người tiếp tục chiếm giữ quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo trong ngày biểu tình thứ 14 liên tiếp để gây sức ép buộc ông Mubarak từ chức hoặc chuyển giao quyền lực ngay lập tức cho Phó TT Omar Suleiman.
Người biểu tình chống chính phủ tập trung tại quảng trường Tahrir ở Cairo (Ai Cập) hôm 7-2. Ảnh: Getty Images
Trong một động thái nhượng bộ mới nhất, các quan chức tư pháp Ai Cập hứa bắt đầu thẩm vấn 3 cựu bộ trưởng và một cựu quan chức đảng cầm quyền vì những cáo buộc tham nhũng trong ngày 8-2. Trước đó, hôm 6-2, Phó TT Suleiman đã mời một số nhóm đối lập tham gia cuộc đàm phán về vấn đề cải cách hiến pháp trong nỗ lực xoa dịu sự phẫn nộ của những người chống đối. Tuy nhiên, không phải tất cả nhóm đối lập tham gia đàm phán. Ông Mohamed ElBaradei, một nhân vật đối lập hàng đầu, cũng không được mời.
Tại cuộc đàm phán nói trên, các bên đã đồng ý thành lập một ủy ban gồm các thẩm phán và chính khách để nghiên cứu và đề xuất những sửa đổi hiến pháp và luật pháp cần thiết vào tuần đầu tiên của tháng 3. Ngoài ra, họ cũng đồng ý mở một văn phòng tiếp nhận những khiếu nại về tù nhân chính trị; nới lỏng những hạn chế đối với truyền thông; dỡ bỏ lệnh về tình trạng khẩn cấp khi tình hình an ninh được cải thiện; phản đối sự can thiệp của nước ngoài. Tuy nhiên, ông Suleiman từ chối yêu sách chính của phe đối lập, theo đó, ông sẽ điều hành đất nước thay TT Mubarak trong quá trình chuyển giao quyền lực.
Khaled Abdul-Hamid, một thủ lĩnh của liên minh đại diện cho ít nhất 5 phong trào thanh niên tổ chức cuộc biểu tình, nói với hãng tin AP: “Không có nhóm nào tham gia đàm phán thực sự đại diện cho chúng tôi. Cuộc biểu tình vẫn sẽ diễn ra cho đến khi nào yêu cầu số 1 của chúng tôi được đáp ứng – ông Mubarak phải ra đi”.
Bình luận (0)