xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Al - Qaeda hay Aqmi?

NGUYỄN CAO

Trong vòng nửa tháng, cảnh sát Pháp đã phải 2 lần sơ tán du khách khỏi tháp Eiffel nổi tiếng ở Paris vì có lời đe dọa khủng bố bằng bom trong bối cảnh tình báo Mỹ tung tin phá vỡ âm mưu tấn công khủng bố nhiều nước Tây Âu “kiểu Mumbai” của Al-Qaeda

Ngày 1-10, đài phát thanh Mỹ NPR dẫn nguồn tin tình báo nước này cho rằng các tay đầu sỏ tổ chức khủng bố quốc tế Al-Qaeda, đứng đầu là Osama Bin Laden, có liên quan đến âm mưu tấn công khủng bố Anh, Pháp và Đức kiểu Mumbai 2008. 
 
Nguồn tin cho biết giới tình báo Mỹ tin rằng Bin Laden đóng vai trò chủ chốt trong âm mưu nói trên nhưng không tiết lộ chứng cớ  nào khiến họ đi tới kết luận đó.
 
img
Tháp Eiffel trong đêm sơ tán 28-9. Ảnh: AFP
 
Đe dọa biểu tượng Pháp
 
Nguồn tin chỉ nói  có thể Bin Laden đã dùng liên lạc viên gặp gỡ các nhóm đàn em để truyền chỉ thị tấn công ba nước châu Âu nói trên theo kiểu Mumbai.
 
Theo đó, các tay súng Al-Qaeda sẽ xả súng bắn vào du khách tham quan các điểm du lịch nổi tiếng ở châu Âu và xâm nhập các khách sạn 5 sao bắt cóc du khách làm con tin, mặc cả yêu sách để đánh bóng tổ chức Al-Qaeda hoặc các tổ chức khủng bố liên quan.
 
Cảnh sát đã sơ tán khách du lịch khỏi tháp Eiffel, biểu tượng của nước Pháp, đêm 28-9 vừa qua sau khi nhận được một cú điện thoại vào lúc 18 giờ 40 phút cảnh báo nó bị đặt bom. Cú điện thoại được thực hiện từ một ca bin ở ngay sau tháp Eiffel.
 
Lập tức, du khách được yêu cầu lánh xa  tòa tháp ít nhất 300 m. Các đội gỡ bom tìm suốt 2 giờ nhưng không thấy gì. Sau đó, du khách được phép tiếp tục tham quan tòa tháp.
 
Trước đó, ngày 14-9, cảnh sát cũng đã sơ tán du khách khỏi tòa tháp Eiffel, ga tàu điện ngầm Saint-Michel và  Saint-Lazarre sau khi nhận được báo động có bom. Báo động  này sau đó được xác định là không có thật. Trong cả hai vụ đều chưa có người nào bị bắt.
 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Brice Hortefeux tuyên bố tuy báo động giả nhưng đe dọa khủng bố là “có thật và chúng tôi đã tăng cường tối đa sự cảnh giác”. Mức báo động hiện nay của Pháp đang ở mức cao nhất: màu đỏ.
 
Tuy nhiên, hãng tin AFP cho biết Cơ quan tình báo Pháp phủ nhận mối liên quan giữa sự kiện tháp Eiffel và những âm mưu tấn công khủng bố ở Anh, Pháp và Đức do phía tình báo Mỹ tiết lộ.
 
Mối đe dọa mà Pháp đang quan tâm mang tên Aqmi (Al-Qaeda  Hồi giáo Bắc Phi). Ngày 16-9 vừa qua, Aqmi đã bắt cóc 5 người Pháp, một người Togo và một người Madagascar ở miền Bắc Niger để làm con tin.
 
Người phát ngôn của Aqmi, thông qua đài truyền hình Ả Rập Al-Jazeera, đã  gửi đến  chính phủ ông Sarkozy lời nhắn: “Nhận trách nhiệm về chiến dịch (bắt cóc người Pháp), chúng tôi xin thông báo đến chính quyền Pháp rằng các chiến binh của chúng tôi sẽ chuyển các  yêu cầu chính đáng sau”. Thế nhưng, đến nay, vẫn chưa thấy Aqmi đòi tiền chuộc hay yêu sách chính trị nào.
 
Vụ bắt cóc nói trên vẫn chưa được giải quyết. Nếu có mối đe dọa nào đó trước mắt thì Aqmi là đáng ngờ nhất, theo giới tình báo Pháp, chứ không phải người của Al-Qaeda được chỉ đạo từ vùng biên giới Pakistan-Afghanistan, nơi ẩn trú của nhóm đầu sỏ Al-Qaeda.
 
img

Tên khủng bố Ajmal Kasab. Ảnh: Sify

 
Người Pháp vẫn vô tư
 
Mặc dù 2 lần tòa tháp Eiffel bị đe dọa đặt bom và báo chí Pháp nói nhiều về âm mưu tấn công châu Âu của Al-Qaeda nhưng đa số người Pháp vẫn  tỏ ra bình thản.
 
 Thứ năm vừa qua, đài truyền hình Canal+ đã công bố kết quả cuộc thăm dò dư luận mới nhất của Công ty BVA. Theo đó, 59% những người được hỏi cho rằng chính phủ thông tin quá  đà về mối đe dọa khủng bố; ngược lại, 40% tin rằng thông tin như thế là cần thiết.
 
Về câu hỏi “mối đe dọa đó có tăng lên trong mấy tuần qua hay không?”, 65% cho rằng không, 35% trả lời có. Đáng chú ý nhất là những người theo khuynh hướng chính trị cánh hữu tỏ ra lo lắng thực sự với tỉ lệ 54% so với 25% những người theo cánh tả.
 
Bà Ségolène Royal, thuộc ban lãnh đạo Đảng Xã hội đối lập, đặc biệt chỉ trích cách chính quyền và cảnh sát lạm dụng thông tin về những vấn đề an ninh mà Pháp đang đối đầu. Theo tuần báo Journal Du Dimanche, đa số người dân Pháp đồng tình với quan điểm của bà Royal.
 

Sự kiện Mumbai 2008

 
Năm 2008, tại thành phố cảng Mumbai (tên cũ là  Bombay), thủ phủ bang Maharashtra - Ấn Độ, 11 tay súng của tổ chức Hồi giáo cực đoan Laska-e-Taiba đến từ  Pakistan đã liều chết  thực hiện đồng loạt hơn 10 vụ tấn công vào khách sạn, nhà ga xe lửa, rạp chiếu bóng, quán cà phê... từ ngày 26-11 đến 29-11, khiến 173 người chết và 308 người bị thương. Tất cả những tên khủng bố đều bị giết, trừ một tên  bị bắt sống. Tay này - có tên Ajmal Kasab - sau đó cũng bị tử hình.
 
Một nhân viên tình báo Mỹ giấu tên phát biểu trên đài NPR: “Chúng tôi biết Bin Laden  đã ra chỉ thị và chúng tôi nghĩ rằng Mỹ cũng có thể là một mục tiêu chiến lược của Al-Qaeda”.
 
Âm mưu tấn công ở các thành phố lớn châu Âu - và có thể của Mỹ - sẽ có một kịch bản tương tự như ở Mumbai năm 2008, giết càng nhiều người càng tốt.
 
Washington không xác nhận nguồn tin Mỹ đã phá vỡ âm mưu nói trên mà chỉ tuyên bố  rằng  mối đe dọa là có thật nhưng chưa có gì là cụ thể.
Kỳ tới: Bin Laden phản kích
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo