xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bin Laden phản kích

NGUYỄN CAO

Tuần rồi, Bin Laden liên tiếp công bố ba cuộn băng ghi âm chỉ trích các nước phương Tây và các nước Hồi giáo giàu có bỏ mặc số phận đáng thương của 20 triệu dân Pakistan đang bị ảnh hưởng lũ lụt nặng nề

Bin Laden không hề đả động gì chuyện Mỹ báo động Al-Qaeda âm mưu khủng bố các nước châu Âu theo kiểu Mumbai 2008 trong các cuộn băng của mình.
 
Sự im lặng này, tuy nhiên, không có nghĩa là Bin Laden chịu ở “chiếu dưới” trong cuộc chiến truyền thông với Mỹ. Hai cuộn băng gần đây nhất (ngày 1 và 2-10) được xem là một đòn phản kích được tính toán kỹ lưỡng.
 
img
 
 Cuộn băng ghi âm đính kèm video của Bin Laden ngày 2-10. Ảnh: AP 
 
Thông điệp lạ
 
Trong thông điệp xã hội mới nhất phát trên các trang web thánh chiến Hồi giáo, Bin Laden khẩn thiết kêu gọi giúp đỡ nạn nhân lũ lụt ở Pakistan mà y cho là hậu quả của hiện tượng thay đổi khí hậu.
 
Bin Laden hô hào: “Chúng ta cần thay đổi triệt để phương cách cứu trợ”. Nhắc lại kinh nghiệm của bản thân làm nông ở Sudan, y kêu gọi thành lập “một cơ quan cứu trợ duy nhất”.
 
Bức thông điệp thứ hai chỉ trích các nước Hồi giáo giàu có không làm gì để giúp đỡ dân Pakistan. Không có một lời nào đe dọa những kẻ thù phương Tây như thường lệ trong các cuộn băng nói trên.
 
Kể từ ngày chạy trốn cuộc truy kích của lính Mỹ chiếm đóng Afghanistan năm 2001, Bin Laden, năm nay 53 tuổi, đã công bố khoảng 30 thông điệp dưới dạng băng ghi âm và video, phần lớn nhận trách nhiệm về những vụ khủng bố và hô hào tấn công các nước phương Tây, đứng đầu là Mỹ.
 
img
 
Quân khuyển Thụy Điển thường xuyên kiểm tra phòng họp của nghị viện hồi tuần qua. Ảnh: AP
 
Vì vậy, việc Bin Laden tỏ ý thương xót nạn nhân lũ lụt Pakistan, theo nhà báo Scott Shane của tờ The New York Times, là một chuyện lạ.
 
Chủ ý của Bin Laden – theo tờ The Scotsman - là khai thác sự bất mãn của dân chúng đối với công tác cứu trợ không đến nơi đến chốn của Chính phủ Pakistan được Mỹ hậu thuẫn và các tổ chức cứu trợ quốc tế.
 
Theo các nhà phân tích, những cuộn băng nói trên muốn mọi người thấy Bin Laden và tổ chức Al-Qaeda không phải là hung thần chỉ biết gây chết chóc mà cũng biết xót thương đồng loại trước thiên tai.
 
Mỗi cuộn băng đính kèm những trích đoạn video quay cảnh lũ lụt tang thương ở Pakistan bên cạnh hình ảnh một Bin Laden mỉm cười, nhân từ.
 
Trong bối cảnh Mỹ liên tục cảnh báo nhân dân các thành phố lớn châu Âu rằng Al-Qaeda sắp mở những cuộc tấn công đẫm máu vào các chốn đông người, rõ ràng Bin Laden đang cố gắng cung cấp cho thế giới biết một bộ mặt khác của Al-Qaeda, thân thiện với môi trường, với những người cùng khổ.
 
Tuy nhiên, Lawrence Wright, từng nghiên cứu sâu về Bin Laden, nhận xét: “Nghe Bin Laden rao giảng về cứu trợ nạn nhân lũ lụt Pakistan thật khó chịu bởi Al-Qaeda xưa nay chưa bao giờ đóng góp lợi ích cho xã hội mà chỉ thấy gieo rắc sự hỗn loạn mà thôi”.
 
Báo động đỏ khắp châu Âu
 
Đêm chủ nhật (3-10), Bộ Ngoại giao Mỹ đã chính thức đưa ra một văn bản gọi là “báo động du lịch”, có mức độ thấp hơn “cảnh báo du lịch” đồng nghĩa với “cấm du lịch”, một động thái mà các nhà phân tích chính trị cho rằng khá hiếm hoi.
 

Cụ thể, Mỹ khuyến cáo hàng trăm ngàn công dân Mỹ sinh sống hoặc đi du lịch ở châu Âu, đặc biệt là Anh, Pháp và Đức, phải hết sức đề cao cảnh giác khi di chuyển bằng phương tiện công cộng, tránh xa các điểm tham quan nổi tiếng đông người. Hôm qua, 4-10, Nhật cũng đưa ra khuyến cáo tương tự đối với công dân Nhật du lịch ở châu Âu.

 
Công văn của Bộ Ngoại giao Mỹ giải thích: “Những thông tin hiện có cho thấy Al-Qaeda và các tổ chức liên quan đang âm mưu tấn công bằng lựu đạn và súng tiểu liên vào những nơi công cộng theo kiểu Mumbai 2008”.
 
Cũng trong ngày 3-10, Bộ Nội vụ và Bộ Ngoại giao Anh chính thức khuyến cáo rằng công dân Anh có thể bị những kẻ cuồng tín đồ đệ của Bin Laden khủng bố khi đi du lịch Đức và Pháp.
 
Bà Theresa May, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, tuyên bố: “Như chúng tôi đã từng nhắc đi nhắc lại nhiều lần, chúng ta đang đứng trước một nguy cơ khủng bố có thực và nghiêm trọng. Chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với các đối tác chống khủng bố quốc tế. Khuyến cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ phù hợp với nhận định của chúng tôi”.
 
Các khuyến cáo nói trên đã được đưa ra sau khi các cơ quan tình báo phương Tây tiết lộ rằng Osama Bin Laden đích thân xét duyệt và cam kết tài trợ những cuộc tấn công bất ngờ vào những nơi công cộng của các thành phố lớn của Anh, Đức và Pháp, theo kiểu Mumbai 2008. Những tiết lộ này đã được các phương tiện truyền thông phương Tây làm rùm beng trong mấy ngày qua.
 
Hiện nay, Anh, Pháp và Đức đều nâng mức báo động lên cao nhất. Thụy Điển, tuy không nằm trong diện nguy cơ cao, cũng đặt tình trạng báo động đỏ. Bộ Nội vụ Cộng hòa Czech hôm chủ nhật cho biết đã “tăng cường những biện pháp an ninh”.
 
Những mục tiêu tiềm tàng
 
Anh: Bến cảng Wharf, tháp London và phố cổ London. Các trạm xe điện ngầm Victoria, Waterloo, King’s Cross, St Pancras, Paddington và Liverpool Street.
 

Pháp: Nhà thờ Đức bà Paris và tháp Eiffel.

 
Đức: Nhà ga trung tâm, tháp truyền hình, Quảng trường Alexander, khách sạn Adlon.
 
(Nguồn: Daily Mail)
 
Kỳ tới: Những tiết lộ kinh hoàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo