xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Al-Qaeda thúc giục đoàn kết chống Nga, phương Tây

Xuân Mai (Theo Reuters)

(NLĐO) – Thủ lĩnh Al-Qaeda Ayman al-Zawahri vừa kêu gọi người ủng hộ liên kết lại đối đầu với mối đe dọa từ phương Tây và Nga ở Syria, Iraq.

Trong đoạn ghi âm được công bố trên internet hôm 1-11, thủ lĩnh Zawahri cho biết: “Người Mỹ, Nga, Iran, tộc người thiểu số Alawite và nhóm Hezbollah phối hợp chống lại chúng ta. Tại sao chúng ta không dừng cuộc chiến trong nội bộ để hợp lực chống lại họ?”

Hiện không rõ thời điểm thực hiện đoạn ghi âm nói trên, nhưng nội dung của nó có đề cập đến chiến dịch không kích của Nga tại Syria, bắt đầu diễn ra từ hôm 30-9.

 


Thủ lĩnh Al-Qaeda Ayman al-Zawahri kêu gọi đoàn kết chống phương Tây và Nga. Ảnh: Reuters

Thủ lĩnh Al-Qaeda Ayman al-Zawahri kêu gọi đoàn kết chống phương Tây và Nga. Ảnh: Reuters

 

Đoạn ghi âm trên cho thấy sự gia tăng đoàn kết giữa Al-Qaeda và nhóm nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ngoài ra, đây cũng không phải lần đầu tiên thủ lĩnh Al-Qaeda đánh tiếng kêu gọi hợp tác với IS.

Trong đoạn ghi âm được công bố hồi tháng 9, Zawahri dù không công nhận IS và thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi nhưng cho hay những thuộc hạ của ông sẽ tham gia cùng họ chiến đấu chống liên minh do phương Tây dẫn đầu ở Iraq và Syria khi có thể.

Trong khi đó tại Syria, các tay súng IS đã đẩy lùi lực lượng chính phủ khỏi một thị trấn Maheen ở tỉnh Homs hôm 1-11. Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria, IS bắt đầu cuộc tấn công bằng cách tiến hành 2 vụ đánh bom xe hơi tự sát trước khi chiếm được thị trấn Maheen từ lực lượng chính phủ.

Khoảng 50 binh sĩ chính phủ thiệt mạng và bị thương. Các cuộc đụng độ sau đó còn lan sang thị trấn Sadad gần đó.

Nhà hoạt động Khaled Homs cho biết sau khi chiếm Maheen, IS chỉ còn cách con đường chính nối liền thủ đô Damascus và các thành phố Homs, Hama và Aleppo khoảng 20 km.

Trong khi đó, lực lượng phiến quân Syria do Mỹ hậu thuẫn tuyên bố tiến hành trận chiến nhằm giải phóng thị trấn Hasakah, phía Đông Bắc Syria.

Động thái này diễn ra sau khi Mỹ quyết định gửi 50 lính đặc nhiệm hỗ trợ phiến quân chống IS trên bộ ở Syria.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo