xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Algeria: Tìm thấy thêm hàng chục thi thể con tin

Bằng Vy (Theo BBC, Reuters)

(NLĐO) – Số con tin thiệt mạng tại Algeria đã tăng lên ít nhất là 48 người sau khi các đội rà phá bom mìn phát hiện thêm 25 thi thể trong nhà máy khí đốt Tighentuarin vào ngày 20-1, đài BBC dẫn thông tin từ kênh truyền hình tư nhân Ennahar.

Các nhân chứng người Algeria ngày 20-1 cho biết 9 con tin người Nhật Bản đã bị bọn bắt cóc sát hại trong khi chính phủ Tokyo tuyên bố còn 10 người nước này mất tích. Cùng ngày, Thủ tướng Anh David Cameron cho biết 3 công dân nước này được xác nhận đã thiệt mạng và còn 4 người khác mất tích. Cũng trong ngày 20-1 có thêm 5 tên bắt cóc bị bắt.
 
Cùng ngày, trang tin tức Sahara Media của Mauritania đăng tải một đoạn video cho biết nghi phạm chủ mưu vụ việc - Mokhtar Belmokhtar - đã lên tiếng nhận trách nhiệm, đồng thời kêu gọi Pháp ngừng không kích tại Mali. Belmokhtar từng là kẻ cầm đầu chi nhánh al-Qaeda ở Bắc Phi.
 
Theo Sahara Media, trong đoạn video nói trên, Belmokhtar tuyên bố: "Chúng tôi nhân danh al-Qaeda thông báo chiến dịch thần thánh này. Chúng tôi đã sẵn sàng thương lượng với phương Tây và chính phủ Algeria với điều kiện họ ngừng ném bom người Hồi giáo tại Mali".
 
img
Các con tin bị ngồi sát vào tường nhà máy. Ảnh: Reuters
 
img
Mokhtar Belmokhtar trong bản tin đăng trên Sahara Media. Ảnh: Reuters

 
Vụ khủng hoảng con tin kéo dài 4 ngày (từ 16 đến 19-1) đã kết thúc với các cuộc tấn công không khoan nhượng của quân đội Algeria. Được xem là một trong những vụ bắt cóc con tin tồi tệ nhất nhiều thập kỷ qua, các nạn nhân thuộc các quốc tịch Mỹ, Anh, Nhật, Na Uy, Romania.
 
Ngày 19-1, giới chức Algeria công bố thống kê sơ bộ, trong đó có 23 con tin thiệt mạng cùng với 32 tay súng bị tiêu diệt. Họ cũng khẳng định chiến dịch tấn công được tiến hành khi bọn bắt cóc bắt đầu giết các con tin nước ngoài.

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Nguồn: Reuters 
 
Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Anh David Cameron đã lên án “hành động khủng bố” gây ra cái chết của các con tin, còn Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian gọi vụ bắt cóc con tin là “hành động gây chiến”.
 
img
Trực thăng của quân đội Algeria tham gia giải cứu con tin. Ảnh: Reuters
 
 img
Khói bốc lên từ nhà máy Tighentuarin sau các đợt tấn công của quân đội. Ảnh: Reuters
 
Trong khi các lãnh đạo phương Tây công kích vụ bắt cóc, Bộ trưởng Năng lượng Algeria Youcef Yousfi cam kết sẽ tăng cường an ninh tại các cơ sở năng lượng mà không cần bên ngoài hỗ trợ. Ông Yousfi cũng nói nhà máy Tighentuarin sẽ hoạt động lại sau 2 ngày nữa.
 
Tuy nhiên, hàng chục công nhân người Philippines  làm việc cho một cơ sở năng lượng của Anh cách nhà máy Tighentuarin hàng trăm km đã trở về nước ngày 20-1 do lo sợ an ninh không đảm bảo.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo