xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Áo đỏ” muốn đàm phán

Hoàng Phương

Cái chết của thiếu tướng Khattiya Sawasdiphol, một đồng minh của phe “áo đỏ”, đe dọa làm tình hình Bangkok thêm căng thẳng

Khoảng 5.000 người biểu tình chống chính phủ Thái Lan vẫn còn cắm trại tại trung tâm tài chính của thủ đô Bangkok sau khi thời hạn chót mà chính phủ đưa ra (15 giờ ngày 17-5) để họ rời khỏi nơi đó trôi qua.

Ngay sau đó, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Thái Lan Satit Wonghnongtaey tuyên bố: “Chiến dịch giải tán người biểu tình sẽ được tiến hành sớm nhất có thể. Trung tâm giải quyết tình trạng khẩn cấp sẽ giải thích cho công chúng sau khi chiến dịch kết thúc”.

img

Người biểu tình ném bom xăng về phía lực lượng an ninh trong các cuộc đụng độ ở Bangkok, Thái Lan hôm 16-5. Ảnh: AFP


Trong khi đó, phe “áo đỏ” hôm 17-5 đề nghị đàm phán với chính phủ nếu có sự tham gia của một thẩm phán trung lập và sự rút lui của binh sĩ. Đáp lại, người phát ngôn chính phủ Panitan Wattanayagorn tuyên bố rằng đàm phán chỉ diễn ra sau khi phe biểu tình chấm dứt bạo động và bạo lực nhằm vào binh sĩ.

Trước đó một ngày, lời kêu gọi của họ về một sự ngưng bắn và các cuộc hòa đàm do Liên Hiệp Quốc làm trung gian đã bị chính phủ bác bỏ. Ông Jatuporn Prompan, một thủ lĩnh “áo đỏ”, nói với người ủng hộ rằng hy vọng duy nhất để chấm dứt bạo lực hiện nay là sự can thiệp của Quốc vương Bhumibol Adulyadej.

Tình hình xung quanh khu vực cắm trại tiếp tục căng thẳng từ suốt đêm 16-5 cho đến rạng sáng 17-5. Theo hãng tin Reuters, một rốc két bắn trúng tầng 14 của khách sạn 5 sao Dusit Thani nằm cạnh đó gây ra các vụ đọ súng trong màn đêm. Đến sáng 17-5, khách trọ tại khách sạn này đã được sơ tán sau khi trải qua cả đêm trong tầng hầm. Đã xuất hiện những tin đồn rằng lính bắn tỉa ẩn náu bên trong khách sạn 517 phòng này.

Các cuộc đụng độ bùng phát từ ngày 13-5 giữa binh sĩ và người biểu tình đã làm ít nhất 37 người thiệt mạng và 266 người bị thương. Trong số người thiệt mạng có thiếu tướng Khattiya Sawasdiphol, một đồng minh của phe “áo đỏ”. Ông Khattiya qua đời hôm 17-5 vì vết thương do bị đạn bắn tỉa vào đầu 4 ngày trước đó. Cái chết của nhân vật này đe dọa làm tình hình ở Bangkok thêm căng thẳng.

Theo hãng tin Reuters, người dân khắp thủ đô đang tích trữ lương thực trong lúc các khách sạn kêu gọi khách trọ dời đi. Bạo lực leo thang cũng buộc một số nước đóng cửa đại sứ quán vô thời hạn ở Bangkok, trong đó Úc, Anh, Bỉ  là những nước mới nhất đưa ra quyết định này.
 
Ngoài ra, theo hãng tin AP, đã xuất hiện thông tin về một số vụ bạo động xảy ra rải rác bên ngoài Bangkok, nhất là ở miền Bắc và Đông Bắc Thái Lan.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo