xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bà Clinton tố Nga hack máy tính của đảng Dân chủ

P.Nghĩa (Theo Independent)

(NLĐO) – Nữ cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cáo buộc tình báo Nga tấn công máy tính của Uỷ ban Quốc gia đảng Dân chủ (DNC), bên cạnh việc tiết lộ đối thủ đảng Cộng hòa Donald Trump đã thể hiện sự ủng hộ đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Chúng tôi biết rằng tình báo Nga đã tấn công mạng vào DNC, rỏ rỉ nhiều email. Chúng tôi cũng biết Donald Trump khuyến khích, ca ngợi Tổng thống Nga Vladimir Putin bất chấp những nỗ lực gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Mỹ, làm gia tăng các vấn đề an ninh quốc gia của Moscow” – bà Clinton nói trong cuộc phỏng vấn của đài Fox News gần đây.

Nữ cựu Ngoại trưởng Mỹ cho biết bà không có ý kiến về việc Tổng thống Putin muốn ông Trump trở thành tổng thống. “Tôi nghĩ nên đặt vấn đề về sự can thiệp của Nga đối với cuộc bầu cử và nền dân chủ của chúng tôi” – bà nói.

Bà Hillary Clinton. Ảnh: NY DAILY NEWS
Bà Hillary Clinton. Ảnh: NY DAILY NEWS

Các quan chức Washington và chuyên gia an ninh mạng trước đó cáo buộc tình báo Nga rò rỉ 33.000 email của DNC trong một nỗ lực hỗ trợ ông Trump và tác động đến cuộc bầu cử Mỹ. Tuy nhiên, Điện Kremlin phủ nhận, gọi đó là “những câu chuyện kinh dị” do Mỹ thêu dệt.

Tỉ phú New York sau đó đổ thêm dầu vào lửa bằng lời kêu gọi “nhờ” Nga tìm giúp 33.000 email đã xóa khác của bà Clinton. Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan nhanh chóng đưa ra phản ứng bác bỏ lời kêu gọi này, trong khi Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Leon Panetta nghi ngờ về lòng trung thành của ông Trump với đất nước.

Brian Fallon, thư ký báo chí của bà Clinton, chỉ trích: “Ông Trump dường như mời chính phủ Nga tiếp tục tài trợ cho hành vi tấn công mạng và xâm nhập chống lại lợi ích của Mỹ. Đây là điều chưa từng có trong lịch sử chính trị nước này”.

Quản lý chiến dịch của bà Clinton, ông Robby Mook, cũng cho biết ý kiến của ứng viên Cộng hòa ​​đã động tới “vấn đề an ninh quốc gia”.

Dường như biết đã “vạ miệng”, ông Trump lên tiếng thanh minh trên đài Fox News: “Có yếu tố mỉa mai trong ý kiến của tôi. Thực sự, họ thậm chí không biết nếu đó là Nga, Trung Quốc hay một nước khác sẽ công bố email. Ai mà biết được là người nào”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo