xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ba Lan, Lithuania muốn đóng cửa biên giới với Belarus vì Wagner

Bằng Hưng

(NLĐO) - Ba Lan và Lithuania đang xem xét đóng cửa biên giới với Belarus do lo ngại Wagner trong khi ông Yevgeny Prigozhin tuyên bố tăng hiện diện ở châu Phi.

Ông trùm Wagner Yevgeny Prigozhin vào đầu tuần này có cuộc phỏng vấn qua điện thoại với hãng Afrique Media của Cameroon. Thông tin này sau đó được hãng Reuters công bố hôm 28-7.

Trả lời phỏng vấn, ông Yevgeny Prigozhin bác bỏ chuyện cắt giảm quân số, ngược lại nhấn mạnh sẵn sàng tăng cường lực lượng tới châu Phi.

"Chúng tôi không giảm bớt sự hiện diện của mình, thậm chí còn sẵn sàng tăng cường lực lượng dự phòng" - ông Prigozhin nói về hoạt động của Wagner tại châu Phi.

Ông trùm này còn xác nhận với Afrique Media rằng đợt triển khai luân phiên mới của lực lượng Wagner gần đây đã đến Cộng hòa Trung Phi, trước cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp vào ngày 30-7 để có thể giúp ông Faustin-Archange Touadera kéo dài nhiệm kỳ tổng thống.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Prigozhin đã phủ nhận mọi cáo buộc của phương Tây và nhấn mạnh tất cả hoạt động của Wagner là hợp pháp và có lợi cho các quốc gia nơi tập đoàn quân sự tư nhân này hoạt động.

Wagner hoạt động ở nhiều khu vực trên thế giới, trong đó có những nước châu Phi như Libya, Cộng hòa Trung Phi hay Sudan. Lực lượng này được cho là ký hợp đồng đảm bảo an ninh với các nước, đổi lại được quyền khai thác vàng và khoáng sản tại đó.

Ba Lan, Lithuania muốn đóng cửa biên giới với Belarus vì Wagner - Ảnh 1.

Trùm Wagner Yevgeny Prigozhin rời TP Rostov-on-Don – Nga ngày 24-6. Ảnh: REUTERS

Hôm 27-7, ông trùm Wagner cũng bất ngờ xuất hiện ở St. Petersburg - Nga, dường như để gặp gỡ phái đoàn các quốc gia châu Phi đang dự hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi.

Hình ảnh xuất hiện dày đặc trên các trang báo quốc tế cho thấy ông trùm tập đoàn Wagner bắt tay với ông Freddy Mapouka, quan chức phụ trách lễ tân của Tổng thống Cộng hòa Trung Phi.

Bức hình này được ông Dmitry Syty, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nga tại Trung Phi, đăng tải trên trang Facebook cá nhân, kèm chú thích: "Ngài đại sứ đã chia sẻ với tôi bức ảnh đầu tiên về hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi. Chúng tôi đã thấy những gương mặt thân quen".

Ba Lan, Lithuania muốn đóng cửa biên giới với Belarus vì Wagner - Ảnh 2.

Ông trùm tập đoàn Wagner Yevgeny Prigozhin (phải) và ông Freddy Mapouka, quan chức phụ trách lễ tân của Tổng thống Cộng hoà Trung Phi (CAR) Faustin-Archange Touadéra. Ảnh: Facebook/Dmitry Syty

Từng sắm vai lực lượng tiên phong của Nga trong các cuộc giao tranh khốc liệt tại Bakhmut – Ukraine nhưng tương lai của Wagner đã bị đặt dấu hỏi sau cuộc nổi loạn chóng vánh cuối tháng trước.

Theo thỏa thuận do Tổng thống Aleksandr Lukashenko làm trung gian, ông chủ Wagner và những người trung thành có thể đến Belarus. Chính sự xuất hiện của ông Prigozhin và hàng ngàn tay súng dưới quyền đến Belarus đã khiến Ba Lan và Lithuania lo lắng.

The Guardian cho hay Ba Lan và Lithuania đang xem xét đóng cửa biên giới với Belarus do lo ngại sự hiện diện của lực lượng Wagner tại Minsk.

"Chúng tôi đang cân nhắc và có khả năng đóng cửa biên giới với Belarus" -Thứ trưởng Bộ Nội vụ Lithuania Arnoldas Abramavicius nói với phóng viên ngày 28-7, sau nhiều lần cảnh báo về sự hiện diện của lực lượng Wagner tại quốc gia láng giềng.

Chính quyền Lithuania nhiều lần cảnh báo các đồng minh phương Tây rằng lính Wagner có thể cải trang thành người xin tị nạn cố vượt biên giới vào các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) hoặc thực hiện hành động khiêu khích liên quan người tị nạn.

"Có thể một số nhóm người tị nạn, người di cư bất hợp pháp được chuyển đến để gây ra tình trạng bất ổn nào đó" - ông Abramavicius nhận xét.

Ba Lan, Lithuania muốn đóng cửa biên giới với Belarus vì Wagner - Ảnh 4.

Lính biên phòng Lithuania tại một trạm kiểm soát ở biên giới Lithuania - Belarus. Ảnh: Anadolu

Trong khi đó, chủ tịch đảng cầm quyền Ba Lan Jaroslaw Kaczynski cũng nhận định lực lượng Wagner "không phải đến Belarus để mua vui".

"Họ ở đó để gây ra nhiều loại khủng hoảng khác nhau và chủ yếu nhằm vào Ba Lan" – ông Kaczynski nói, đồng thời tiết lộ Ba Lan đã và đang xây dựng khả năng phòng thủ để đối phó "những hành động khiêu khích này".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo