xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bắc Kinh chạy đua khống chế ổ dịch Covid-19 mới

Hoàng Phương

Diễn biến dịch Covid-19 ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản làm gia tăng nỗi lo về nguy cơ làn sóng lây nhiễm thứ hai

Chính quyền một số quận ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc hôm 15-6 lập lại các chốt kiểm soát an ninh, ra lệnh người dân xét nghiệm và đóng cửa trường học để đối phó với sự tái bùng phát của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (Covid-19). Ngoài ra, chính quyền Bắc Kinh còn cho phong tỏa thêm 10 khu dân cư quanh chợ Ngọc Tuyền Đông ở quận Hải Điền sau khi các ca Covid-19 mới được phát hiện tại chợ này.

Sau gần 2 tháng không có ca mới, nhà chức trách Bắc Kinh thông báo thêm 79 ca Covid-19 trong 4 ngày qua, trong đó phần lớn có liên quan đến khu chợ bán buôn Tân Phát Địa. Trong số này, 36 ca mới được công bố hôm 15-6, trong đó 34 ca có tiếp xúc gần với chợ Tân Phát Địa, làm dấy lên nỗi lo Bắc Kinh có thể trở thành ổ dịch tương tự như TP Vũ Hán trước đây. Đáng chú ý, theo Reuters, khu chợ bán buôn Tân Phát Địa có diện tích lớn gấp hơn 20 lần ngôi chợ hải sản ở TP Vũ Hán, nơi dịch Covid-19 khởi phát vào cuối năm ngoái.

Đường phố Bắc Kinh không bóng người do lo sợ làn sóng Covid-19 bùng phát

Nỗi lo về ổ dịch mới ở thủ đô Bắc Kinh đe dọa phủ bóng lên nỗ lực vực dậy kinh tế của Trung Quốc sau thời gian bị trúng đòn của đại dịch Covid-19. Trong nỗ lực ngăn dịch bệnh thêm lây lan, chính quyền Bắc Kinh đã áp dụng lại một số biện pháp gắt gao như kiểm tra thân nhiệt người vào các khu mua sắm, siêu thị và tòa nhà văn phòng. Ngoài ra, một số quận còn triển khai người đến kiểm tra từng nhà để tìm hiểu xem liệu người ở đó có đến chợ Tân Phát Địa hoặc tiếp xúc với người từng đến chợ này hay không.

Chiến dịch xét nghiệm virus SARS-CoV-2 quy mô lớn cũng bắt đầu diễn ra từ ngày 14-6. Ông Gao Xiaojun, phát ngôn viên Ủy ban Y tế TP Bắc Kinh, hôm 15-6 cho biết đã lấy mẫu xét nghiệm của ít nhất 8.950 người được xác định có mặt tại Tân Phát Địa gần đây. Trong số này, 6.075 mẫu cho kết quả âm tính.

Bắc Kinh chạy đua khống chế ổ dịch Covid-19 mới - Ảnh 2.

Người dân xếp hàng chờ được xét nghiệm virus SARS-CoV-2 tại một trung tâm thể thao ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc hôm 15-6 Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, chính quyền một số tỉnh thành khác ở Trung Quốc khuyến cáo người dân không nên đến Bắc Kinh trừ khi có công việc đặc biệt cần thiết, đồng thời áp dụng biện pháp cách ly đối với những người đến từ thủ đô. Động thái này diễn ra sau khi hai tỉnh Liêu Ninh và Hà Bắc công bố một số ca Covid-19 có liên quan đến ổ dịch mới ở Bắc Kinh. Ngoài ra, một ca nghi nhiễm được ghi nhận ở tỉnh Tứ Xuyên.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hôm 14-6 cho biết đã nhận được thông tin liên quan đến đợt bùng phát trên và cuộc điều tra về nguồn gốc của nó. Cùng ngày, ông Yang Peng, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) ở Bắc Kinh tiết lộ kết quả giải trình tự gien cho thấy virus gây ra ổ dịch Covid-19 ở chợ Tân Phát Địa có thể đã đến từ châu Âu.

Tại Nhật Bản, diễn biến dịch Covid-19 ở thủ đô Tokyo cũng làm gia tăng nỗi lo về nguy cơ làn sóng lây nhiễm thứ hai sau khi có thêm 48 ca mới được ghi nhận hôm 15-6, so với 47 ca mới một ngày trước đó. Nhiều ca nhiễm mới trong số này có liên quan đến một số cơ sở vui chơi, giải trí ban đêm tại khu Shinjuku. Theo báo Asahi, chính quyền Tokyo hôm 11-6 đã dỡ bỏ cảnh báo về khả năng gia tăng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và nới lỏng hơn nữa các hạn chế đối với hoạt động kinh doanh tại thủ đô Tokyo từ ngày 12-6. 

Thái Lan dỡ bỏ giới nghiêm

Thái Lan hôm 15-6 dỡ bỏ lệnh giới nghiêm toàn quốc sau hơn 2 tháng thực thi trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 không còn căng thẳng như trước. Quốc gia Đông Nam Á này không ghi nhận thêm ca Covid-19 mới lây nhiễm trong cộng đồng nào trong vòng 21 ngày.

Trong số những cơ sở được phép hoạt động trở lại hôm 15-6 có trường học không quá 120 học sinh, phòng triển lãm, phòng hòa nhạc, phim trường, khu vui chơi, công viên giải trí và các sự kiện thể thao không có khán giả. Tuy nhiên, theo Reuters, các quán bar và karaoke vẫn phải đóng cửa.

Ngày 15-6 cũng là lần thứ hai trong 5 ngày Thái Lan không ghi nhận bất kỳ ca Covid-19 mới nào. Toàn bộ ca nhiễm mới trong 3 tuần qua được phát hiện từ những công dân bị cách ly sau khi trở về từ nước ngoài, người phát ngôn lực lượng đặc nhiệm chống Covid-19 của chính phủ Thái Lan Taweesin Wisanuyothin cho biết. Theo thống kê của trang Worldometers, tính đến ngày 15-6, Thái Lan ghi nhận tổng cộng 3.135 ca nhiễm và 58 trường hợp tử vong.

Cùng ngày, Bộ trưởng cao cấp Malaysia Ismail Sabri Yaakob thông báo các cơ sở mầm non và mẫu giáo của nước này có thể hoạt động trở lại từ ngày 1-7. Theo ông Yaakob, Bộ Giáo dục Malaysia đã trình bày Quy trình thao tác chuẩn (SOP) đối với quá trình này tại một cuộc họp nội các đặc biệt trước đó cùng ngày và đã được chấp thuận. Malaysia bắt đầu nới lỏng lệnh phong tỏa từ ngày 10-6, với phần lớn nền kinh tế đã được tái mở cửa ngoại trừ những địa điểm tập trung đông người như rạp chiếu phim và nơi tổ chức hòa nhạc.

Trái với hai nước trên, tình hình dịch Covid-19 tại Indonesia vẫn còn nghiêm trọng. Nhà chức trách hôm 15-6 thông báo số ca nhiễm và trường hợp tử vong vì Covid-19 lần lượt tăng lên thêm 1.017 và 64. Đây là số ca tử vong vì Covid-19 cao nhất trong một ngày tại Indonesia kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Cùng ngày, Bộ Y tế Philippines xác nhận thêm 10 trường hợp tử vong và 490 ca mắc Covid-19. Còn tại Singapore, số ca Covid-19 tăng thêm 214 lên 40.818 hôm 15-6.

Cao Lực

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo