Những chi tiết đầu tiên về bão Nargis được xem là chết chóc nhất châu Á kể từ năm 1991 (năm có 143.000 người chết vì bão ở Bangladesh) cũng được Ngoại trưởng Myanmar Nyan Win hé lộ trên đài truyền hình quốc gia hôm 6-5. Theo ông, chỉ riêng thị trấn Bogalay, cách Yangon 90 km về phía Tây Nam, đã có 10.000 người thiệt mạng vì bão. Danh sách nạn nhân và người mất tích mà ông Nyan Win đưa ra cho thấy 14.859 người thiệt mạng ở vùng châu thổ sông Irrawaddy – vùng trồng lúa chính của Myanmar - và 59 người chết ở Yangon. Ngoài ra, theo các quan chức cứu trợ Liên Hiệp Quốc (LHQ), vài trăm ngàn người đã rơi vào cảnh màn trời chiếu đất vì cơn bão có sức gió mạnh đến 190 km/giờ này trong lúc dịch bệnh có nguy cơ lây lan do thiếu nước uống và nơi trú ngụ.
![]() |
Một khu vực bị bão tàn phá ở Yangon, Myanmar, hôm 5-5. Ảnh: REUTERS |
Đài truyền hình quốc gia đã phát đi những hình ảnh cho thấy nhiều cây cối và cột điện nằm la liệt tại các con đường, nhiều ngôi nhà tốc mái và không ít vùng chìm trong biển nước. Tại thành phố Yangon 5 triệu dân, nhiều người phải xếp hàng chờ nhận nước uống trong lúc điện vẫn chưa được khôi phục 4 ngày sau khi bão Nargis đổ vào nước này. Giá cả lương thực, nhiên liệu và vật liệu xây dựng tăng vọt trong lúc đèn cầy và đèn pin được tiêu thụ mạnh. Quân đội bắt đầu tiến hành dọn dẹp những đống đổ nát và cây cối ngã do bão gây ra, trong lúc nhiều vị sư và người dân tìm cách dọn sạch đường phố. Phần lớn đường dây điện thoại có vẻ hoạt động trở lại vào cuối ngày 5-5, nhưng kết nối Internet vẫn còn trục trặc.
Cơ quan cứu trợ Tầm nhìn Thế giới của Úc, một trong số ít nhóm cứu trợ quốc tế được phép vào Myanmar, nhận định: “Dù chưa ở mức như thảm họa sóng thần năm 2004, nhưng nếu tính về tác động của nó đối với hàng triệu người mất nhà cửa, hàng ngàn người chết thì sự tàn phá của bão Nargis thật kinh khủng”. Chương trình Lương thực Thế giới của LHQ đánh giá thiệt hại của bão Nargis là: 1 triệu người có thể mất nhà cửa, một số ngôi làng bị phá hủy hoàn toàn và những vùng trồng lúa rộng lớn bị xóa sạch. Đã xuất hiện những chỉ trích trong và ngoài Myanmar rằng chính phủ nước này đã không làm hết trách nhiệm trong việc cảnh báo người dân về cơn bão cũng như khắc phục hậu quả do nó gây ra.
Thương vong cao một phần do rừng đước bị tàn phá Tổng Thư ký ASEAN Surin Pitsuwan hôm 6-5 cho rằng sự tàn phá rừng đước vốn được dùng làm một vùng đệm với biển phần nào là nguyên nhân của con số thương vong vì bão Nargis tăng cao. Ông nói: “Lý do khiến hậu quả quá lớn là sự gia tăng dân số. Điều này đã dẫn đến sự xâm lấn vào trong rừng đước vốn đóng vai trò như là một vùng đệm giữa thủy triều lên cao, giữa những cơn sóng lớn và bão với vùng dân cư. Tất cả vùng đất này đã bị phá hủy. Con người giờ đây là nạn nhân trực tiếp của những sức mạnh thiên nhiên này”. Theo website của Trung tâm Bảo tồn đa dạng hóa sinh học vùng ASEAN, đất bên ngoài những khu rừng phòng hộ dọc bờ sông Irrawady đã bị chuyển đổi để dùng trong nông nghiệp trong lúc các rừng đước biến mất với tốc độ nhanh chóng. |
Những cơn bão tàn sát nhất Bão Katrina, Mỹ, năm 2005: Ít nhất 1.836 người chết Bão Orissa, năm 1999, bắc Ấn Độ: Ít nhất 10.000 người chết Bão Mitch, năm 1998, Trung Mỹ: Ít nhất 11.000 người chết Bão Thelma, năm 1991, Philippines: Ít nhất 6.000 người chết Bão Bangladesh, năm 1991: Khoảng 138.000 người chết Bão Bhola, Bangladesh, năm 1970: Ít nhất 300.000 người chết |
Bình luận (0)