xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bất chấp Mỹ, Cuba vẫn sát cánh cùng Venezuela

H.Bình (Theo Reuters)

(NLĐO) - Cuba ngày 8-4 tuyên bố sẽ vẫn đoàn kết với Venezuela ngay cả khi Havana đang tìm kiếm cơ hội cải thiện quan hệ với Mỹ.

Tại hội nghị thượng đỉnh cấp cao châu Mỹ tại Panama vào cuối tuần này, Chủ tịch Cuba Raul Castro và Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ gặp nhau.

Tuy nhiên, trước thềm cuộc gặp, Phó Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel lên án một quyết định hồi tháng 3 của Mỹ. Khi đó, Washington tuyên bố Venezuela là một mối đe dọa an ninh quốc gia đối với Mỹ và áp đặt trừng phạt 7 quan chức Venezuela.

Ông Diaz-Canel phát biểu trước báo giới ở thủ đô Havana của Cuba: “Không ai được phép nghĩ rằng trong quá trình tái lập quan hệ với Mỹ (quá trình mà chúng tôi đang cố tiến tới cùng với Washington), Cuba sẽ hạn chế ủng hộ Venezuela. Nếu họ (Mỹ) tấn công Venezuela thì điều đó có nghĩa là họ tấn công Cuba. Cuba sẽ luôn luôn sát cánh cùng Venezuela trên mọi phương diện”.

 

Newly elected Cuban Vice President Miguel Diaz-Canel attends the closing session of the National Assembly of the Peoples Power in Havana February 24, 2013.  REUTERS/Desmond Boylan
Phó Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Ảnh: REUTERS

 

Dưới thời cố Tổng thống Venezuela Hugo Chavez, Venezuela là đồng minh thân cận nhất và là nước tài trợ quan trọng nhất của Cuba.

Hồi tháng 12-2014, khi Chủ tịch Cuba Raul Castro và Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố 2 nước sẽ khôi phục quan hệ ngoại giao đầy đủ và cải thiện quan hệ thương mại, chính phủ nhiều nước Mỹ La-tinh đã hoan nghênh động thái này.

Tuy nhiên, những lời ca ngợi dành cho sự thay đổi chính sách của Tổng thống Obama đối với Cuba nhanh chóng chuyển sang thái độ giận dữ khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt lên Venezuela vào ngày 9-3. Hội nghị các nước châu Mỹ dự kiến diễn ra tại Panama trong tuần này có khả năng sẽ nóng lên vì lệnh trừng phạt Venezuela của Mỹ.

Trước thềm hội nghị, Washington cố gắng thuyết phục các nhà lãnh đạo Mỹ La-tinh rằng động thái tuyên bố Venezuela là mối đe dọa an ninh đối với nước này chỉ là điều kiện tiên quyết để áp đặt trừng phạt, không phải là dấu hiệu cho thấy Mỹ muốn gây hấn.

Ông Thomas Shannon, Trợ lý cấp cao của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, có mặt ở Caracas hôm 8-4, hội đàm với giới lãnh đạo cấp cao Venezuela để nỗ lực xoa dịu căng thẳng.

Cùng ngày 8-4, Viện Hữu nghị với các dân tộc của Cuba (ICAP) đã chuyển cho Đại sứ quán Venezuela tại Cuba hơn 3 triệu chữ ký của người dân nước này vào thông điệp yêu cầu Tổng thống Mỹ Obama hủy bỏ sắc lệnh xem Venezuela là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo