xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa phản công

Cao Lực

Đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa được tiết lộ sẽ mang màu sắc "tích cực" hơn so với đại hội Đảng Dân chủ trước đó vài ngày

Đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa diễn ra dưới hình thức trực tuyến tại TP Charlotte, bang Bắc Carolina, từ ngày 24 đến 27-8. Nội dung đại hội dự kiến xoay quanh chủ đề "Tôn vinh câu chuyện vĩ đại của nước Mỹ" cùng câu chuyện của những người được hưởng lợi từ các chính sách của Tổng thống Donald Trump.

"Kết thúc đại hội 4 ngày, chúng tôi muốn người dân được gợi nhắc rằng Mỹ vẫn là quốc gia vĩ đại, phi thường nhất trên thế giới" - bà Lara Trump, con dâu của ông Donald Trump, tiết lộ với đài NBC. Cũng theo bà Lara, ông chủ Nhà Trắng sẽ xuất hiện vào mỗi đêm của sự kiện trước khi phát biểu chấp nhận đề cử làm ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tháng 11 tới vào đêm cuối cùng.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Mike Pence - người cũng sẽ chấp nhận tham gia liên danh tranh cử của ông Donald Trump - cho biết đại hội sẽ tập trung vào vấn đề kinh tế, cũng như pháp luật và trật tự trong khi những người phát biểu chỉ trích xu hướng "cánh tả cực đoan" của Đảng Dân chủ.

Trước thềm sự kiện này, ông Pence tìm cách bác bỏ chỉ trích chính quyền ông Trump xử lý kém đại dịch Covid-19 đã khiến hơn 180.000 người thiệt mạng và 5,8 triệu người mắc bệnh tại Mỹ cho đến giờ. Theo Phó Tổng thống Mỹ, các chính sách của ông Trump đã góp phần giúp 9 triệu người trở lại làm việc sau khi đại dịch Covid-19 làm 22 triệu người thất nghiệp.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa phản công - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump chào người ủng hộ tại bang Pennsylvania - Mỹ hôm 20-8 Ảnh: REUTERS

Theo 4 quan chức giấu tên trong chiến dịch tranh cử của ông chủ Nhà Trắng, đại hội Đảng Cộng hòa sẽ mang màu sắc "tích cực" hơn so với đại hội Đảng Dân chủ trước đó vài ngày.

Thay vì dành phần lớn thời gian chỉ trích, đại hội sẽ tập trung trình bày tầm nhìn của Tổng thống Donald Trump về sự vĩ đại của nước Mỹ với 4 chủ đề lần lượt trong 4 đêm, gồm "Vùng đất hứa", "Vùng đất cơ hội", "Vùng đất anh hùng" và "Vùng đất vĩ đại".

Trước thềm đại hội, ông Trump đã đáp trả chỉ trích của phe Dân chủ rằng ông là một nhà lãnh đạo gây hỗn loạn và thiếu trung thực. Hôm 21-8, Tổng thống Mỹ thông qua mạng xã hội Twitter cho rằng Đảng Dân chủ mới chính là những người sẽ mang bạo loạn đến nước Mỹ nếu ông Joe Biden đắc cử. Cũng theo nhà lãnh đạo này, lực lượng cảnh sát đã suy yếu tại những thành phố do phe Dân chủ lãnh đạo, khiến các vụ giết người gia tăng ở Chicago, Minneapolis, New York, Philadelphia.

Đến ngày 22-8, ông chủ Nhà Trắng cáo buộc Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) tìm cách làm chậm tiến độ thử nghiệm vắc-xin phòng ngừa Covid-19 nhằm gây ảnh hưởng xấu đến chiến dịch tranh cử của ông.

Tổng thống Donald Trump khẳng định nhân viên của FDA đang gây khó khăn cho các công ty dược phẩm trong việc đăng ký người thử nghiệm lâm sàng vắc-xin và liệu pháp điều trị Covid-19. "Rõ ràng họ muốn trì hoãn câu trả lời cho đến sau ngày 3-11. Lẽ ra họ phải tập trung vào tốc độ nghiên cứu vắc-xin và cứu người!" - Tổng thống Donald Trump tuyên bố nhưng không đưa ra bằng chứng nào.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi lập tức công kích cáo buộc trên của ông Donald Trump khi nhấn mạnh: "FDA có trách nhiệm phê duyệt các loại thuốc hoặc vắc-xin dựa trên mức độ an toàn và hiệu quả của chúng, chứ không phải sức ép chính trị từ Nhà Trắng. Đây là một tuyên bố rất nguy hiểm của tổng thống".

Tổng thống Donald Trump lại cảnh báo Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đề cập khả năng chia tách nền kinh tế Mỹ khỏi Trung Quốc, nước mua nhiều hàng hóa của Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn phát trên đài Fox News ngày 23-8, ông Donald Trump ban đầu nói Mỹ không cần phải làm ăn với Trung Quốc. Sau đó, nhà lãnh đạo này cảnh báo về chuyện chia tách với Trung Quốc nếu "họ không đối xử tốt với chúng ta".

Hồi tháng 6 qua, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết 2 nền kinh tế Mỹ và Trung Quốc sẽ bị chia tách nếu các công ty Mỹ không được phép cạnh tranh trên cơ sở bình đẳng và công bằng trong nền kinh tế Trung Quốc.

Sau khi vào Nhà Trắng, ông Donald Trump đã phát động một cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc trước khi hai bên đạt được một thỏa thuận giai đoạn 1 vào tháng 1-2020. Dù vậy, nhà lãnh đạo Mỹ hiện vẫn nói không với các cuộc đàm phán giai đoạn 2 do không hài lòng với cách Trung Quốc xử lý đại dịch Covid-19. Không dừng lại ở đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump gần đây còn mạnh tay với một số công ty Trung Quốc bị xem là đe dọa đến an ninh quốc gia Mỹ, trong đó có dịch vụ video TikTok của Công ty ByteDance.

Ông chủ Nhà Trắng hôm 6-8 ký sắc lệnh hành pháp, theo đó mọi cá nhân, tổ chức nằm trong quyền xét xử của Mỹ đều bị cấm giao dịch với Công ty ByteDance và hãng Tencent (chủ sở hữu dịch vụ WeChat) sau 45 ngày để "bảo vệ an ninh quốc gia".

Đến ngày 14-8, một sắc lệnh hành pháp khác được ông Trump ký ban hành cho ByteDance 90 ngày để thoái vốn khỏi các hoạt động của TikTok tại Mỹ. Trong động thái đáp trả chính sách cứng rắn của Mỹ, ByteDance cho biết trong ngày 24-8 sẽ đệ đơn kiện sắc lệnh hành pháp hôm 6-8 nói trên. Trong khi đó, theo Reuters, TikTok phàn nàn họ đã cố gắng làm việc cùng chính phủ Mỹ trong gần một năm qua nhưng không "đạt được tiến triển".

Hoàng Phương

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo