xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bị dọa kiện lên tòa quốc tế, ông Duterte "sẵn sàng ngồi tù"

Cao Lực (Theo Reuters)

(NLĐO) - Edgar Matobato, người tự nhận là sát thủ trong “biệt đội tử thần” của Tổng thống Rodrigo Duterte, sẽ trình đơn kiện lãnh đạo Philippines này lên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) với cáo buộc vi phạm nhân quyền.

Thông tin trên được ông Jude Sabio, luật sư của ông Matobato, tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn truyền hình hôm 14-3.

Vị luật sư này cho hay thân chủ mình sẽ đệ đơn kiện lên ICC ở The Hague – Hà Lan, vào tháng này hoặc đầu tháng 4. Trước đó, vào tháng 9-2016, ông Matobato thú nhận đã giết hơn 50 người ở khu vực Davao.

“Giết người là một tội nghiêm trọng. Nếu nó được tiến hành dưới dạng một cuộc tấn công rộng rãi và có tổ chức nhắm vào dân thường, nó là một tội ác chống lại nhân loại” – ông Sabio khẳng định.

Kể từ khi Tổng thống Duterte lên nắm quyền vào tháng 6-2016 và phát động cuộc chiến dịch chống tội phạm ma túy đẫm máu, đã có hơn 8.000 người thiệt mạng. Một phần ba trong số này qua đời trong các cuộc trấn áp được tiến hành bởi cảnh sát. Những người này nói họ chỉ hành động tự vệ.

Ông Duterte và cảnh sát phủ nhận liên quan đến những cuộc giết chóc bị các nhóm nhân quyền tố cáo là có dấu hiệu tương tự với hàng trăm vụ tiêu diệt tội phạm đáng ngờ ở TP Davao trong suốt 22 năm ông Duterte làm thị trưởng.


Ông Edgar Matobato, người tự nhận là sát thủ trong “biệt đội tử thần” của Tổng thống Rodrigo Duterte. Ảnh: Reuters

Ông Edgar Matobato, người tự nhận là sát thủ trong “biệt đội tử thần” của Tổng thống Rodrigo Duterte. Ảnh: Reuters

Ông Matobato và cựu cảnh sát Arturo Lascanas đã thừa nhận trước Thượng viện Philippines rằng họ từng là thành viên của biệt đội tử thần, ra tay theo lệnh của ông Duterte khi ông còn là thị trưởng TP Davao. Ông Lascanas còn kêu gọi các nhân chứng khác lên tiếng chống lại ông Duterte để không bị “xóa sổ”.

Tuy nhiên, các nhà lập pháp không tìm thấy bằng chứng cho lời khai của 2 người đàn ông nói trên.

Trong khi đó, ông Salvador Panelo, luật sư trưởng của ông Duterte khẳng định lãnh đạo Philippines không cảm thấy bị đe dọa trước bất kỳ phiên tòa quốc tế nào.“Những vụ giết người ngoài vòng pháp luật ở Philippines được tiến hành bởi chính các nhóm tội phạm ma túy. Tổng thống và cảnh sát không liên quan” – ông Panelo tuyên bố.

Trong một bản báo cáo tháng qua, tổ chức Ân xá Quốc tế không loại trừ khả năng những vụ thanh trừng tội phạm ma túy ở Philippines được giới chức trách tiến hành một cách “có hệ thống, có kế hoạch và tổ chức” và có thể được xem như tội ác chống lại nhân loại. Trước đó, vào tháng 10-2016, một công tố viên của ICC nói tòa này có thể có thẩm quyền truy tố những người bị cáo buộc liên quan đến các vụ thanh trừng tội phạm ma túy. Tổng thống Duterte từng mô tả ICC là “vô dụng”.

Khi được hỏi về viễn cảnh bị bỏ tù, ông Duterte hôm 13-3 khẳng định chỉ cho phép cảnh sát ra tay bắn hạ tội phạm để tự vệ, đồng thời nhấn mạnh rằng ông nhận toàn bộ trách nhiệm về chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy. “Tôi sẽ làm như những gì đã nói trước công chúng và tôi đã sẵn sàng đối mặt với những hậu quả. Nếu tôi vào tù, cứ để chuyện này xảy ra" - ông Duterte cho hay.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo