xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Biểu tình ở Hồng Kông có thể truyền cảm hứng cho Tân Cương

P.Nghĩa (Theo Aljazeera)

(NLĐO) – Cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông đang làm chính quyền Bắc Kinh đau đầu. Sẽ có nhiều vấn đề Trung Quốc cần giải quyết nếu phong trào này truyền cảm hứng cho cộng đồng dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ ở khu vực đầy bất ổn Tân Cương.

Giáo sư khoa học chính trị và chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc, Lynette Ong, đến từ trường ĐH Toronto – Canada nhận định tiếng vang từ phong trào biểu tình ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông có thể vang xa tới các khu vực phía Tây Trung Quốc như Tây Tạng và đặc biệt là Tân Cương, nơi sinh sống của cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ thiểu số.

Hai khu vực kể trên từ lâu thường xuyên xảy ra các cuộc xung đột sắc tộc. Bắc Kinh cũng chưa có biện pháp hữu hiệu để bình ổn trật tự vùng đất phía Tây phức tạp này. Thậm chí một số người Duy Ngô Nhĩ bản địa ở Tân Cương còn bị gắn mác “nghi can khủng bố” và bị chính phủ Trung Quốc truy tầm gắt gao.

 

Bắc Kinh vẫn chưa can thiệp vào cuộc biểu tình ở Hồng Kông mà để chính quyền đặc khu tự giải quyết. Ảnh: AP
Bắc Kinh vẫn chưa can thiệp vào cuộc biểu tình ở Hồng Kông mà để chính quyền đặc khu tự giải quyết. Ảnh: AP

 

Một nhà lãnh đạo lưu vong của người Duy Ngô Nhĩ cho rằng nếu cuộc biểu tình dân chủ ở Hồng Kông thắng lợi, nó sẽ truyền cảm hứng cho khu vực Tân Cương trong các bước hành động tiếp theo, có khả năng là một phong trào đòi dân chủ tương tự.

Tuy nhiên, giáo sư Choy Chi-keung tại Đại học Trung Quốc ở Hồng Kông cho biết điều này khó có thể xảy ra. Theo ông Choy, cơ cấu bộ máy chính quyền của Hồng Kông khác so với Tân Cương và Tây Tạng, đó là Hồng Kông vẫn ít nhiều được hưởng một “mức độ tự chủ cao” trên danh nghĩa do Bắc Kinh ban phát, trong thỏa thuận ký kết vào năm 1997.

Nhưng việc xử lý tiến trình bầu cử ở Hồng Kông có thể làm Bắc Kinh tiêu tan hy vọng thuyết phục Đài Loan đoàn tụ với Trung Quốc theo con đường “một quốc gia, hai chế độ”. Ông Gao Wenqian, cố vấn cao cấp của nhóm vận động nhân quyền quốc tế (HR) ở Trung Quốc, lập luận: “Bắc Kinh đã nói với Đài Loan rằng các bạn có thể bảo vệ tất cả quyền dân chủ và tự do của bạn. Có ai tin được điều này sau khi chứng kiến phong trào “Chiếm lĩnh trung tâm” (ở Hồng Kông)”.

Phương tiện truyền thông Trung Quốc tuần này đăng tải rất ít thông tin về cuộc biểu tình ở Hồng Kông do bị kiểm duyệt sát sao. Các trang mạng truyền thông xã hội lớn như Sina Weibo đều chặn các đường liên kết đến phong trào biểu tình.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo