xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Binh sĩ Mỹ đến Tây Phi chống Ebola

Phạm Nghĩa

Đại dịch Ebola đang khiến hơn 4.000 người mắc bệnh và ít nhất 2.400 ca tử vong

Quân đội Mỹ sẽ triển khai 3.000 quân nhân đến Tây Phi để điều phối hoạt động cứu trợ quốc tế, xây dựng trung tâm điều trị và huấn luyện nhân viên chăm sóc y tế. Đây là những hoạt động trong kế hoạch tăng cường đối phó đại dịch Ebola mà Tổng thống Barack Obama công bố hôm 16-9.

Giới chức Mỹ cho biết tổng chi phí của chương trình vào khoảng 763 triệu USD, cụ thể là tài trợ cho các dự án triển khai thêm y, bác sĩ và điều dưỡng tới vùng dịch; xây dựng phòng thí nghiệm bệnh viện di động, vật tư y tế; tăng cường huấn luyện ứng biến đối với các tình huống khẩn cấp song song với đào tạo đội ngũ y tế.

Trong đó, Washington yêu cầu quốc hội rót 88 triệu USD từ ngân sách nhà nước, còn Bộ Quốc phòng Mỹ đề nghị tái phân bổ 500 triệu USD mở rộng chiến lược bên cạnh số tiền 175 triệu USD hiện có. Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest nhận định: “kế hoạch của Tổng thống Obama cực kỳ quan trọng để dập tắt đại dịch trước khi nó trở thành vấn đề nan giải”.

 

Thi thể một người được cho là tử vong vì Ebola nằm ngoài đường ở Monrovia - Liberia hôm 15-9 Ảnh: The New York Times

Thi thể một người được cho là tử vong vì Ebola nằm ngoài đường ở Monrovia - Liberia hôm 15-9

Ảnh: The New York Times

 

Theo báo The New York Times, kế hoạch trên hướng trọng tâm vào Liberia, nơi chiếm hơn phân nửa ca tử vong vì Ebola ở Tây Phi. Ngoài 3.000 quân nhân triển khai tới thủ đô Monrovia, Mỹ sẽ giúp xây dựng 17 trung tâm điều trị Ebola với 1.700 giường bệnh ở Liberia.

Mỗi tuần, Washington sẽ gửi thêm kỹ sư giúp xây dựng các cơ sở điều trị bổ sung và chuyên gia đến từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) đủ để đào tạo 500 nhân viên y tế.

Trước đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo số lượng bệnh nhân nhiễm virus Ebola đang tăng theo cấp số nhân và tất cả cơ sở điều trị bị quá tải. WHO còn cảnh báo tình trạng hỗn loạn có thể sắp xảy ra ở Tây Phi. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc dự kiến nhóm họp về đại dịch đang khiến hơn 4.000 người mắc bệnh và ít nhất 2.400 ca tử vong này vào ngày 18-9.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) hôm 15-9 cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động nhanh chóng hơn để “bù đắp quãng thời gian đã mất” trong việc ứng phó đại dịch. Cao ủy EU phụ trách viện trợ nhân đạo Kristalina Georgieva đề nghị các thành viên của khối đóng góp nhiều hơn mức 195 triệu USD mà EU cam kết hồi tuần trước.

Tại cuộc họp của EU ở Brussels - Bỉ, hơn 10 quốc gia cam kết tăng cường viện trợ cho Liberia. Cao ủy Y tế EU Tonio Borg nhấn mạnh chỉ cách ly dịch bệnh chứ không phải các nước đang xảy ra đại dịch.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo