xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS Ebola

WHO thử nghiệm diện rộng vắc-xin đầu tiên chống lại virus gây tử vong 40-100%

WHO thử nghiệm diện rộng vắc-xin đầu tiên chống lại virus gây tử vong 40-100%

(NLĐO) - Chỉ sau 79 ngày kể từ khi tuyên bố bùng phát dịch bệnh Ebola chủng Sudan - khiến hàng chục người tử vong bao gồm 7 nhân viên y tế - ứng cử viên vắc-xin đầu tiên đã hiện diện ở Uganda, là một sản phẩm từ Viện Sabin của Mỹ.

4 nhân viên y tế chết vì Ebola: WHO họp khẩn, Mỹ "phòng thủ" sân bay

4 nhân viên y tế chết vì Ebola: WHO họp khẩn, Mỹ "phòng thủ" sân bay

(NLĐO) - Quyền Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (CDC châu Phi) Ahmed Ogwell cho biết tỉ lệ tử vong trên các ca Ebola đã được xét nghiệm khẳng định ở Uganda là 69%.

WHO: Vắc-xin vô tác dụng, 4 nhân viên y tế tử vong vì "bệnh nguy hiểm nhất thế giới"

WHO: Vắc-xin vô tác dụng, 4 nhân viên y tế tử vong vì "bệnh nguy hiểm nhất thế giới"

(NLĐO) - Theo Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, sự việc đau lòng đã xảy ra ở Uganda, nơi có 25 bệnh nhân khác cũng đã tử vong vì chủng Sudan kháng vắc-xin của virus Ebola.

Bác sĩ tử vong vì "bệnh nguy hiểm nhất thế giới" sau khi WHO cảnh báo "nóng"

Bác sĩ tử vong vì "bệnh nguy hiểm nhất thế giới" sau khi WHO cảnh báo "nóng"

(NLĐO) - Anh Mohammed Ali, 37 tuổi, đã trở thành bác sĩ đầu tiên và là nhân viên y tế thứ hai thiệt mạng trong đợt dịch Ebola ở Uganda mà Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mô tả là "bùng phát trong chớp mắt".

WHO tuyên bố "nóng" về 3 dịch bệnh nguy hiểm, nhiều người tử vong tuần qua

WHO tuyên bố "nóng" về 3 dịch bệnh nguy hiểm, nhiều người tử vong tuần qua

(NLĐO) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chỉ ra rào cản đáng ngại cho việc chấm dứt đại dịch COVID-19 trong bối cảnh một dịch bệnh từng 2 lần tạo ra tình trạng khẩn cấp toàn cầu khác trỗi dậy ở Uganda.

Thêm nước Đông Nam Á có đậu mùa khỉ, WHO nghi Ebola "tái xuất"

Thêm nước Đông Nam Á có đậu mùa khỉ, WHO nghi Ebola "tái xuất"

(NLĐO) - Một thanh niên 27 tuổi ở Indonesia phát hiện các triệu chứng giống đậu mùa khỉ sau khi trở về từ nước ngoài nên đã lập tức đi khám và được xác định là ca đậu mùa khỉ đầu tiên của nước này.

WHO khuyến nghị 2 thuốc điều trị bệnh truyền nhiễm chết người bậc nhất thế giới

WHO khuyến nghị 2 thuốc điều trị bệnh truyền nhiễm chết người bậc nhất thế giới

(NLĐO) - Khuyến nghị mới của WHO gồm 2 loại kháng thể đơn dòng nên dùng và 2 loại không nên dùng cho căn bệnh truyền nhiễm đã 2 lần trở thành tình trạng khẩn cấp toàn cầu, bao gồm remdersivir - có thể tốt cho Covid-19, nhưng không nên áp dụng cho bệnh này.

Dịch bệnh “vượt ranh giới loài” lây sang con người tăng đột biến

Dịch bệnh “vượt ranh giới loài” lây sang con người tăng đột biến

(NLĐO) - Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số vụ bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm do mầm bệnh "vi phạm rào cản về loài" lây sang con người đã tăng 63% trong thập kỷ vừa qua, theo thống kê từ khu vực châu Phi.

3 người Đông Phi chết vì bệnh chảy máu mũi lạ: Mới "nhảy" từ động vật?

3 người Đông Phi chết vì bệnh chảy máu mũi lạ: Mới "nhảy" từ động vật?

(NLĐO) - Một căn bệnh lạ, được mô tả là "nguy hiểm như Ebola", đã khiến 3/13 bệnh nhân tại Tanzania tử vong với các triệu chứng sốt, xuất huyết, đặc biệt là chảy máu mũi nặng.

WHO thông tin về sốt xuất huyết Marburg có tỉ lệ tử vong cực cao

WHO thông tin về sốt xuất huyết Marburg có tỉ lệ tử vong cực cao

(NLĐO) - Theo Tổ chức Y tế thế giới, virus Marburg có khả năng lây nhiễm cao tương tự Ebola, tỉ lệ tử vong từ 24-88%.

Congo công bố đợt bùng phát Ebola thứ 14, 100% ca bệnh tử vong

Congo công bố đợt bùng phát Ebola thứ 14, 100% ca bệnh tử vong

(NLĐO) - Cộng hòa Dân chủ Congo hôm 4-7 đã công bố về đợt bùng phát dịch Ebola thứ 14, đã được kiểm soát nhưng rất tiếc 5/5 trường hợp nhiễm và nghi nhiễm được phát hiện đều đã tử vong.

WHO cảnh báo thêm một loại virus lây từ dơi sang người, đã có ca tử vong

WHO cảnh báo thêm một loại virus lây từ dơi sang người, đã có ca tử vong

(NLĐO) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết ngày 9-8, Guinea xác nhận ca tử vong đầu tiên do virus Marburg gây bệnh sốt xuất huyết cực kỳ nguy hiểm giống như Ebola.

Cảnh báo rùng mình về "bệnh X" sau đại dịch Covid-19

Cảnh báo rùng mình về "bệnh X" sau đại dịch Covid-19

(NLĐO) – Giới chuyên gia cảnh báo nhiều đại dịch có thể xuất hiện sau Covid-19. Tính riêng 20 năm trở lại đây, chúng ta đã tránh được "5 viên đạn" gồm SARS, MERS, Ebola, cúm gia cầm và cúm lợn.

Ông Trump đáp trả chỉ trích chơi golf giữa khủng hoảng Covid-19

Ông Trump đáp trả chỉ trích chơi golf giữa khủng hoảng Covid-19

(NLĐO) – Tổng thống Donald Trump hôm 25-5 bảo vệ quyết định dành phần lớn thời gian trong kỳ nghỉ cuối tuần để chơi golf giữa lúc số người thiệt mạng vì đại dịch Covid-19 tại Mỹ tăng lên gần 100.000 người.

Mỹ: FDA cho phép sử dụng thuốc Remdesivir trong điều trị Covid-19

Mỹ: FDA cho phép sử dụng thuốc Remdesivir trong điều trị Covid-19

(NLĐO) - Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã cho phép công ty Gilead Sciences sử dụng khẩn cấp thuốc kháng virus Remdesivir để điều trị bệnh nhân mắc Covid-19.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo