xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Canada không nương tay với Facebook vì lo kẻ phá bĩnh giấu mặt

H.Bình (Theo RT)

(NLĐO) – Chính phủ Canada kêu gọi siết phương tiện truyền thông xã hội vì lo ngại sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử.

Theo một cơ quan tình báo, việc án binh bất động của Facebook, Twitter và Google đã khiến Canada dễ bị tổn thương trước khả năng ảnh hưởng của nước ngoài đối với cuộc bầu cử. Do đó, hôm 8-4, Cơ quan Tình báo tín hiệu Canada (CSE), một cơ quan chính phủ bảo vệ các mạng truyền thông và thông tin điện tử, ra thông cáo cho thấy có một mối đe dọa nghiêm trọng từ các chính phủ nước ngoài sử dụng mạng truyền thông xã hội nhằm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử sắp tới vào tháng 10.

Bà Karina Gould, Bộ trưởng Các Tổ chức Dân chủ, đã nói chuyện với các phóng viên về cảnh báo của CSE, nói rằng cách mà các đại gia truyền thông xã hội đang xử lý vấn đề này đã "để lại rất nhiều điều mong chờ". Bà cũng lưu ý rằng chính phủ đang xem xét các luật sẽ điều chỉnh phương tiện truyền thông xã hội, vì các công ty đó không thể tự điều chỉnh.

Canada không nương tay với Facebook vì lo kẻ phá bĩnh giấu mặt - Ảnh 1.

Canada đang xem xét các luật sẽ điều chỉnh phương tiện truyền thông xã hội. Ảnh: GLOBAL LOOK PRESS

"Các nền tảng công nghệ sẽ phải chấp nhận rằng họ sẽ phải tuân thủ luật pháp của các nước trên thế giới", bà Karina Gould không cảm thấy tự tin rằng các đại gia công nghệ đến từ Thung lũng Silicon có thể tiết lộ tất cả thông tin họ sở hữu.

Báo cáo của CSE cho biết rất có thể các cử tri Canada sẽ gặp phải sự can thiệp của cộng đồng mạng nước ngoài trước và trong cuộc tổng tuyển cử năm 2019, các cuộc tấn công nhằm mục đích gây ra sự nghi ngờ của cử tri, khiến họ nghi ngờ về tính hợp pháp của cuộc bầu cử. 

Rõ ràng là theo Kênh RT, nhân vật rất lớn không thể phớt lờ nhưng tất cả mọi người đều tránh đề cập là Nga, không được nêu tên cụ thể trong báo cáo hay bài phát biểu. Tuy nhiên, họ từng vướng cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 và 2018.

Chỉ hai ngày trước, Bộ trưởng Ngoại giao Canada Chrystia Freeland cho biết bà rất quan tâm đến vấn đề Nga đã thực hiện các bước để phá vỡ nền dân chủ của nước này. Tuy nhiên, bản đánh giá mối đe dọa mới nhất của CSE, tuyên bố rằng một cuộc tấn công mà những gì Nga bị cáo buộc đã làm ở Mỹ vào năm 2016 là "không thể thực hiện được".

Nói đến cuộc bầu cử tới đây, Đảng Tự do của Thủ tướng Canada Justin Trudeau đang cố gắng duy trì giành được đa số trong quốc hội.




Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo