xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Canh bạc nguy hiểm

ĐỖ CHUYÊN

Chính trường Nhật Bản đang sôi động trước cuộc tổng tuyển cử ngày 16-12 sau khi Thủ tướng Yoshihiko Noda quyết định giải tán hạ viện ngày 16-11 vừa qua do sức ép của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) đối lập.

Theo nhận định của giới quan sát, hiện Thủ tướng Noda đang lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, quyết định giải tán hạ viện là bất đắc dĩ trước nguy cơ có thể bị loại khỏi ghế đứng đầu nội các. Ông phải đối mặt với tình thế khó khăn trong việc đưa Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) giành lại chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới bởi cử tri đang thất vọng với thành tích kém cỏi của DPJ trong 3 năm cầm quyền từ năm 2009.

Kết quả thăm dò dư luận mới đây của báo Yomiuri cho biết chỉ có 13% cử tri sẵn sàng bỏ phiếu cho DPJ so với 26% người ủng hộ LDP. Trong khi đó, theo thăm dò của báo Asahi, tỉ lệ không ủng hộ nội các của Thủ tướng Noda tăng lên 64% so với 59% của tháng 10, mức cao nhất kể từ khi ông nắm quyền tháng 9-2011.

Hãng AP nhận xét: Tỉ lệ tín nhiệm của người dân Nhật Bản đối với Thủ tướng Noda “tuột dốc thảm hại” đã đẩy DPJ vào nguy cơ thất bại trong cuộc bầu cử sắp tới. Trong cuộc bầu cử năm 2009, DPJ đã chiến thắng LDP khi người dân Nhật quá thất vọng với đường lối chính sách của chính quyền thuộc đảng cánh hữu bảo thủ này. Nay đến lượt DPJ lại lâm vào cảnh như đối thủ LDP 3 năm trước.

Hiểu rõ được tâm trạng của người dân, theo Kyodo, sau khi giải tán hạ viện, Thủ tướng Noda đã họp báo cam kết khôi phục nền kinh tế của một nước Nhật mạnh toàn diện. Ông tuyên bố: “Cuộc bầu cử là sự lựa chọn giữa sự thúc đẩy phát triển với chương trình cải cách hay kéo lùi đà chấn hưng đất nước”.

Một câu hỏi đang được người dân Nhật đặt ra: Ai sẽ làm thủ tướng sau cuộc bầu cử sắp tới? Hãng AP viết: “Nếu thất bại trong cuộc tổng tuyển cử, ông Noda sẽ là vị thủ tướng thứ 6 của Nhật Bản bị hạ bệ sau khi chỉ lãnh đạo nội các được một năm. Sự xáo trộn thường xuyên cấp lãnh đạo cấp cao đã dẫn tới hệ quả ảnh hưởng của Nhật Bản trên trường quốc tế ngày càng suy giảm!”.

Nếu Đảng LDP thắng cử, chắc chắn cựu thủ tướng Shinzo Abe sẽ trở lại cầm quyền. Nhưng theo hãng Fuji News, ông Abe phải chiến thắng từ trong nội bộ Đảng trước các đối thủ đầy tham vọng là cựu bộ trưởng quốc phòng Shigeru Ishiba và thị trưởng Osaka Toru Hashimoto. Cuộc thăm dò trong nội bộ Đảng LDP cho thấy tỉ lệ tín nhiệm của ông Abe thấp hơn 2 đối thủ này nhiều. Hãng Fuji News viết: “Hầu hết người dân Nhật không muốn ông Abe làm thủ tướng”.

Hai tờ báo lớn Manichi ShimbunAsahi đều có chung nhận định: Quyết định giải tán hạ viện của Thủ tướng Noda là một canh bạc chính trị rất có khả năng làm mất quyền lực của Đảng DPJ. Trong khi đó, Đảng LDP nếu chiến thắng cũng khó có bước đi thuận lợi. Dù đảng nào cầm quyền cũng không có nhiều sự lựa chọn mà chỉ áp đặt đau buồn cho nhân dân!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo