xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chế độ Assad bị cáo buộc gây ra vụ đánh bom ở Lebanon

Hoàng Phương

Những người Hồi giáo dòng Sunni đã phong tỏa nhiều con đường khắp nước Lebanon hôm 20-10 để phản đối vụ đánh bom đẫm máu xảy ra ở trung tâm thủ đô Beirut một ngày trước đó.

Vụ tấn công này làm ít nhất 8 người thiệt mạng, trong đó có Tướng Wissam al-Hassan, Giám đốc tình báo của Lực lượng An ninh nội địa Lebanon và là người chống chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
 
img

Hiện trường vụ đánh bom ở Beirut hôm 19-10. Ảnh: REUTERS


Hãng tin Reuters nhận định vụ đánh bom  này là một dấu hiệu nữa cho thấy Lebanon đang bị lôi kéo vào cuộc nội chiến ở nước láng giềng Syria. Ông Hassan, một người Hồi giáo dòng Sunni, đứng đầu cuộc điều tra, ám chỉ Syria và phong trào Hezbollalh liên quan đến vụ ám sát cựu thủ tướng Lebanon Rafik al-Hariri năm 2005.

Các chính khách chống Syria ở Lebanon ngay lập tức đã quy trách nhiệm vụ tấn công cho chế độ Assad. Trong khi đó, chính phủ Lebanon tuyên bố hôm 20-10 là ngày quốc tang để tưởng nhớ các nạn nhân vụ tấn công này, đồng thời khẳng định sẽ làm mọi điều có thể để truy tìm và trừng phạt những kẻ đứng đằng sau vụ việc. 
 
Cộng đồng quốc tế, trong đó có Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, đã lên án vụ đánh bom và thúc giục người dân Lebanon duy trì sự đoàn kết giữa lúc có những lo ngại vụ tấn công trên đe dọa đẩy nước này rơi vào sự chia rẽ và bất ổn.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo