xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chiếc giường đôi tai hại

TRÚC LÂM

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phải gánh thêm búa rìu dư luận sau khi kênh truyền hình Chanel 10 tiết lộ rằng công quỹ phải trả 127.000 USD về chiếc giường đôi đặt riêng dành cho ông và phu nhân trên chuyến bay đi Anh dài hơn 5 giờ để dự đám tang cựu thủ tướng Margaret Thatcher hồi tháng trước.

Thông tin được tiết lộ trong lúc có hơn 10.000 người biểu tình chống chính sách thắt lưng buộc bụng tại Tel Aviv và vài thành phố khác hôm 11-5.
Lúc đầu, Văn phòng Thủ tướng thông báo rằng quyết định thuê giường nằm cho ông Netanyahu là do ông đã rất bận rộn trước chuyến bay, cần phải nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe cho lịch làm việc dày đặc tại Anh. Tuy nhiên, sau khi bị công luận chỉ trích, các quan chức tại cơ quan này giải thích thêm rằng ông Netanyahu không biết giá thuê giường hơn 24.000 USD/giờ và sau khi được thông báo về khoản chi này, ông đã ra lệnh không được làm như vậy cho các chuyến công du nước ngoài trong tương lai.
img

Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Ảnh: AP

Ngay sau khi khoản chi trả này bị lộ, chính khách thuộc Công Đảng đối lập Micky Rosenthal kêu gọi nên có cuộc chất vấn về “hành vi gây tai tiếng” của ông Netanyahu. Nhà bình luận chính trị Sima Kadmon viết trên nhật báo Yediot Ahronot: “Thật khó tin rằng không có người nào trong bộ sậu thân cận của ông Netanyahu không nhận ra đó là điều đáng chỉ trích". Đã có gần 4.000 chữ ký trong một thư thỉnh nguyện yêu cầu ông Netanyahu phải chi trả khoản tiền thuê giường từ khi Chanel 10 tiết lộ thông tin nói trên hôm 10-5.

Thủ tướng Netanyahu đang phải đương đầu với các cuộc biểu tình phản đối dự thảo ngân sách mới sẽ được đưa ra nội các thông qua vào tuần này, trong đó có khoản giảm hơn 1,8 tỉ USD chi tiêu công trong năm nay và hơn 5 tỉ USD vào năm tới.

 Hồi tháng 2, ngân sách nhà nước phải cắt khoản chi hằng năm 2.700 USD tiền mua kem cho gia đình Thủ tướng Netanyahu sau khi báo chí tiết lộ về khoản chi trả này. Dư luận lúc đó cho rằng tiền thuế của dân không phải để trang trải cho “lối sống hoàng gia” của các nhà lãnh đạo. Thủ tướng Netanyahu lúc đó cũng nói rằng ông không hề biết gì về khoản chi trả nói trên.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo