xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Israel quyết ngăn Nga bán S-300 cho Syria

Hải Ngọc (Theo RIA Novosti, Times of Israel, Reuters)

(NLĐO) – Các phương tiện truyền thông thế giới cho hay Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ đến Nga đầu tuần này, hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin với mục đích "kiên quyết" ngăn chặn Nga bán hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 cho Syria.

Hãng tin RIA Novosti dẫn một nguồn tin cấp cao ở Israel tiết lộ: “Thủ tướng Netanyahu dự định thăm Nga. Chủ đề bàn luận chính sẽ là vấn đề xuất khẩu vũ khí cho Syria”.
 
Tuy phía Israel chưa chính thức công bố nhưng người phát ngôn của Tổng thống Putin, ông Dmitry Peskov, xác nhận cuộc gặp đã được thống nhất. Cũng theo RIA Novosti, cuộc gặp có thể diễn ra ở khu nghỉ dưỡng Sochi.


img
Tổng thống Putin và Thủ tướng Netanyahu trong một cuộc gặp năm 2012. Ảnh: The Raw Story
 
Trước đó, hai nhà lãnh đạo này điện đàm với nhau vào ngày 6-5 sau khi Israel được cho là đã không kích trong lãnh thổ Syria nhằm ngăn vũ khí chuyển cho nhóm Hồi giáo vũ trang Hezbollah.
 
Đến ngày 9-5, tờ Wall Street Journal cho hay Tel Aviv đã cảnh báo Washington về việc Moscow định chuyển giao S-300 cho chính quyền Damascus với số lượng là 6 bệ phóng và 144 tên lửa, tổng giá trị 900 triệu USD. Cả Israel và Mỹ liền lên tiếng ngăn cản Nga sau đó. S-300 có thể đánh chặn cả chiến đấu cơ lẫn tên lửa từ khoảng cách 200 km, tức là nếu Syria có hệ thống tiên tiến này thì chuyện Israel không kích không thể lặp lại.
 
Xuất khẩu vũ khí cho Syria cũng được bàn thảo trong cuộc gặp giữa ông Putin và Thủ tướng Anh David Cameron tại Sochi hôm 10-5. Phía Nga khẳng định nước này đơn giản chỉ tôn trọng các hợp đồng đã ký. Cùng ngày, phát biểu tại Ba Lan, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Nga không có kế hoạch bán vũ khí mới cho Syria nhưng đang hoàn tất chuyển giao “các thiết bị thuộc về công nghệ phòng không” theo các hợp đồng cũ.
 
 
img
S-300 sẽ giúp Syria bít kín bầu trời trước những nguy cơ không kích. Ảnh: RIA Novosti
 
Trong khi đó, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Besir Atalay ngày 12-5 cho biết đã bắt 9 nghi can dính líu tới các vụ đánh bom ở thị trấn Reyhanli (thuộc tỉnh Hatay giáp giới Syria), làm 46 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Theo ông Atalay, 9 người này đều là người Thổ Nhĩ Kỳ và đã thú nhận hành vi liên can. Trước đó, ông Atalay cáo buộc tình báo Syria đứng sau vụ việc.
 
Cùng ngày, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu tuyên bố đã tới lúc cộng đồng quốc tế có hành động chống Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong một cuộc họp báo ở Berlin (Đức).
 
Còn Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan khẳng định sẽ không để nước này bị kéo vào "một bãi lầy đẫm máu". "Chúng ta sẽ không mất bình tĩnh, chúng ta sẽ không rơi vào cái bẫy mà chúng đang cố đẩy chúng ta vào. Nhưng bất cứ ai nhắm vào Thổ Nhĩ Kỳ thì sớm muộn gì cũng phải trả giá" - ông nói trong một chương trình đặc biệt trên đài truyền hình quốc gia.

Phía Syria đã bác bỏ có liên quan đến các vụ đánh bom trên. Bộ trưởng Thông tin Omran al-Zoubi nói: "Đất nước chúng tôi không bao giờ thực hiện một hành động như thế vì các giá trị của chúng tôi không cho phép điều đó".
 
img
Các vụ đánh bom ở Reyhanli làm 46 người chết. Ảnh: Reuters
 
img
Người dân đau khổ vì mất người thân. Ảnh: Reuters
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo