xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chiến binh IS “bỏ nghề” vì lương thấp

Bảo Hạnh (Theo Sputnik News, ABC News)

(NLĐO) – Theo kênh Alsumaria TV của Iraq, các tay súng ngoại quốc trong hàng ngũ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bắt đầu bỏ đi sau khi lương tháng bị cắt giảm mạnh.

“Quyết định giảm lương xuống một nửa của IS rõ ràng đã ảnh hưởng lớn đến các chiến binh nên nhiều người quyết định ra đi" - kênh Alsumaria TV đưa tin, kèm theo nhận định đa số các tay súng gia nhập IS là vì lòng tham chứ không phải vì tôn giáo.

Trước đó, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SHRO) đã tiết lộ về sự bất mãn của các chiến binh IS người Syria. Những người này cho rằng tiền lương bị cắt để tăng thêm cho các tay súng người Ả Rập và ngoại quốc. Tuy nhiên, theo một tài liệu bị rò rỉ của IS, sự thật là tất cả các tay súng đều bị giảm lương.

Báo Anh Daily Mail ngày 18-1 dẫn một tài liệu mới được cho là của “"Bộ Tài chính” IS công bố giảm 50% lương của các chiến binh - xuống chỉ còn 100 bảng Anh (khoảng 3,2 triệu đồng)/tháng - “do hoàn cảnh đặc biệt” cũng như những khó khăn trong việc duy trì các nguồn thu nhập của tổ chức. Tài liệu này đóng dấu của “Bộ Tài chính" IS ở TP Raqqa, thành trì của IS tại Syria.

Nguyên nhân của sự cắt giảm này được cho là do ngân sách của IS đã bị giảm sút vì các cuộc chiến kéo dài trên nhiều mặt trận. Các chiến dịch không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu và Nga cũng làm hao hụt đáng kể các nguồn thu của IS.

 

Một hộ chiếu giả được làm tại khu vực IS kiểm soát bị thu giữ ở Istanbul năm 2015. Ảnh: Homeland Security Investigations Intelligence Report.
Một hộ chiếu giả được làm tại khu vực IS kiểm soát bị thu giữ ở Istanbul năm 2015. Ảnh: Homeland Security Investigations Intelligence Report.

 

Trong một diễn biến khác, hôm 25-1, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cảnh báo IS đã tạo ra một “ngành công nghiệp” chuyên sản xuất hộ chiếu giả. Ông Cazeneuve tuyên bố điều này trong cuộc họp với các quan chức cấp cao của châu Âu và đề xuất thiết lập một lực lượng đặc nhiệm mới nhằm phát hiện những người xâm nhập Liên minh châu Âu bằng giấy tờ giả.

Hồi tháng 12-2015, đài ABC News đưa tin tình báo Mỹ nghi ngờ IS đã có được hàng ngàn hộ chiếu "khống" (để trống) của người Syria và ít nhất một máy in hộ chiếu sau khi chiếm giữ các tòa nhà chính phủ tại Syria.

Trong một báo cáo dài 17 trang, các nhà chức trách của cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Mỹ (HSI) cho biết IS có thể đã in các hộ chiếu từ hồi hè năm 2015 và có khả năng nhiều tay súng đã dùng các hộ chiếu này lẻn vào Mỹ.

Vào thời điểm đó, điều trần trước các nhà lập pháp sau khi báo cáo của HSI được công bố, giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) James Comey lần đầu tiên thừa nhận sự bất an của các chuyên gia an ninh hàng đầu nước Mỹ về vấn đề này. Ông cho biết: “Các cơ quan tình báo lo ngại IS có khả năng sản xuất hộ chiếu giả. Đây là điều đáng lưu tâm trong bất kỳ hoàn cảnh nào”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo