xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Afghanistan: “Chúng tôi sẽ chôn IS”

Hải Ngọc (Theo BBC, Reuters)

(NLĐO) – “Người Afghanistan đang sục sôi muốn trả thù. IS đã khiêu chiến nhầm người”- Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani trả lời phỏng vấn đài BBC hôm 25-1.

Trong cuộc phỏng vấn bên lề Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) ở Davos – Thụy Sĩ, ông Ghani cam kết sẽ “chôn” các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã xâm nhập Afghanistan.

Tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ liệt chi nhánh của IS ở Afghanistan vào danh sách khủng bố. Theo bộ trên, nhóm này hình thành vào tháng 1-2015, bao gồm các thành viên cũ của 2 tổ chức Taliban Pakistan và Taliban Afghanistan.

 

Những người bị cho là thành viên IS bị bắt ở Afghanistan. Ảnh: EPA
Những người bị cho là thành viên IS bị bắt ở Afghanistan. Ảnh: EPA

 

Hiện nay, nhóm này đụng độ với cả lực lượng an ninh Afghanistan và phong trào Taliban tại đây. Ông Ghani thừa nhận đây là “nguy cơ an ninh rất nghiêm trọng” nên kêu gọi chống IS ở cả cấp độ khu vực lẫn quốc tế.

Tuy luôn trong tình trạng đối đầu với quân đội Afghanistan song Taliban cũng là lực lượng kiềm chế ảnh hưởng của IS. Taliban vừa tuyên bố thành lập “lực lượng đặc nhiệm” với hơn 1.000 tay súng nhằm nghiền nát IS.

Ông Ghani cho rằng nếu các cuộc đàm phán hòa bình với Taliban không được tiến hành trước tháng 4 tới, xung đột sẽ càng thêm căng thẳng, gây ra hậu quả trên toàn khu vực. Cũng theo ông, một mình Afghanistan không thể giải quyết vấn đề mà cần sự tham gia của nước láng giềng Pakistan.

Cũng liên quan đến IS, Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) ngày 25-1 cảnh báo tổ chức này có thể tiến hành hàng loạt vụ tấn công quy mô lớn ở châu Âu.

Phát biểu bên lề Hội nghị Bộ trưởng Nội vụ Liên minh châu Âu (EU) diễn ra ở Amsterdam - Hà Lan, Giám đốc Europol Rob Wainwright cho biết IS hiện có nhiều chiêu thức tấn công mới và đủ sức khủng bố quy mô lớn đồng thời trên toàn thế giới.

Theo một báo cáo của Europol, các đối tượng thánh chiến cực đoan đặc biệt nhắm tới châu Âu và Pháp có thể tiếp tục là mục tiêu. Ông Wainwright cho rằng hiện rất nhiều tổ chức tội phạm ở châu Âu có liên hệ với IS và hình thức mạng lưới tội phạm liên kết như vậy "chưa từng có cho tới nay".

Tại hội nghị trên, Europol ra mắt trung tâm chống khủng bố mới, động thái được xem là "bước tiến quan trọng" nhằm đối phó các hình thức tấn công mới của chủ nghĩa khủng bố quốc tế.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo