xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chuyện "ngày tận thế": NASA bị “dội bom”

NGUYỄN CAO

Càng gần tới ngày thứ sáu 21-12-2012, thư từ và email “dội bom” tới tấp NASA (Cơ quan Không gian Vũ trụ Mỹ)

Dù đã chuẩn bị tinh thần, các nhà lãnh đạo NASA không khỏi giật mình trước số lượng thư từ gửi về để hỏi về ngày tận thế theo dự báo của những người tự xưng là chuyên gia về  lịch Maya thuộc trường phái  New Age (Thời đại mới).

Giả thuyết phi lý

Cách đây nhiều năm, NASA đã sớm giải thích và đưa ra những lập luận khoa học vững chắc bác bỏ tin đồn lịch Maya mà các thổ dân ở Trung Mỹ sử dụng cách đây trên 7.000 năm dự báo thế giới sẽ không còn tồn tại sau ngày 21-12 năm nay.
Thế nhưng, qua những lá thư viết tay và thư điện tử mà NASA nhận được trong những ngày gần đây, điều đáng lo là có rất nhiều người tin tưởng tuyệt đối vào  những lời đồn sắp đến ngày tận thế vào cuối năm. Và số người nhẹ dạ này đã đưa ra những lời tuyên bố đáng sợ.
img

Phim khoa học viễn tưởng 2012. Ảnh: INTERNET

Nhà sinh vật học vũ trụ David Morrison, một trong những nhà khoa học cao cấp của NASA, kể lại: “Cách đây hơn 4 năm, tức khoảng đầu năm 2008, tôi nhận được mỗi ngày trung bình 5 câu hỏi về ngày tận thế 21-12. Từ đó đến nay, tôi nhận được ngày càng nhiều câu hỏi hơn.
Câu hỏi thường gặp nhất là “Liệu có tận thế vào ngày 21-12-2012?”. Điều này, theo tôi, là rất lạ bởi ý tưởng tận thế của họ thật phi lý. Nó phi lý ở chỗ họ hỏi: “Thế giới sắp bị tận diệt nhưng nếu tôi xây hầm tránh bom ở sân vườn sau nhà, liệu tôi có sống sót hay không?”.

Do câu hỏi được lặp đi lặp lại nhiều lần, ông Morrison lưu ý độc giả của trang web “Hỏi nhà sinh vật học vũ trụ” của NASA rằng ông đã trả lời 400 lần về những câu hỏi liên quan đến tiểu hành tinh Nibiru và năm 2012. Ông yêu cầu độc giả đọc kỹ những câu trả lời đó trước khi đặt câu hỏi mới. Tiểu hành tinh Nibiru va chạm và làm nổ tung quả địa cầu là một trong những giả thuyết của trường phái New Age về ngày tận thế.

Những suy nghĩ điên rồ

Ông Morrison cho biết: “Cách đây 4 năm, có thể nói chuyện đó là có thể. Nhưng bây giờ là không thể bởi nếu có thật, chúng tôi (NASA) đã phát hiện ra nó”.

Tuy nhiên, theo ông Morrison, từ vài năm trở lại đây, số thư mà NASA nhận được đặt ra những câu hỏi thật đáng lo, nhất là trong giới trẻ.  Hiện tượng một số thanh thiếu niên nói đã lên kế hoạch tự tử trước khi xảy ra tận thế ngày càng đáng báo động.

Ông Morrison cho biết cứ 1-2 tháng, ông lại nhận được thư của một cậu bé tự nhận là 11-12 tuổi nói đã nghĩ tới chuyện tự tử. Không phải có 1 mà có khá nhiều người trẻ tuổi như thế. “Tôi thật bối rối khi nhận được những lá thư như vậy” - ông Morrison bức xúc.

Một giáo viên trường trung học ở Stockton, bang California kể  với ông Morrison rằng một số phụ huynh học sinh tiết lộ kế hoạch giết con cái và bản thân mình. Một người trung niên gửi thư đến ông Morrison hỏi: “Tôi có một con chó nhỏ là người bạn thân nhất của tôi. Vậy tôi nên cho nó uống thuốc ngủ vào lúc nào để nó khỏi bị đau đớn vào ngày tận thế?”.

Tội lỗi của Hollywood và Internet

Theo nhà báo Lawrence LeBlond viết trên trang tin trực tuyến RedOrbit, phim ảnh Hollywood đã góp phần làm cho nhiều người tin sắp có ngày tận thế. Hollywood đã sản xuất nhiều phim truyện và phim tài liệu về ngày tận thế 21-12-2012 vì đây là đề tài cực kỳ ăn khách.
Họ dựa vào sự diễn giải sai lệch lịch cổ Maya để quảng bá ý tưởng ngày tận thế một cách vô tư, miễn sao hốt bạc. Trong thực tế, họ đã làm được việc đó với hàng loạt “bom tấn” như bộ phim 2012 (sản xuất năm 2009) đạt doanh thu lên đến 770 triệu USD trong năm đầu.

Kể từ khi internet phổ biến đến mọi tầng lớp xã hội thì những tin đồn về ngày tận thế càng tác oai tác quái. Do không thể phân biệt đâu là thông tin thật và đâu là thông tin giả, hàng triệu người trở thành nạn nhân. Họ tin tưởng vào “lời tiên tri” của các bậc “học giả” giả hiệu.

NASA trả lời

Hỏi: Trái đất có bị đe dọa trong năm 2012? Nhiều trang web dự báo sẽ có tận thế năm 2012.

- NASA: Thế giới vẫn tồn tại sau năm 2012. Hành tinh của chúng ta không bị hề hấn gì trong hơn 4 tỉ năm qua. Không có nhà khoa học đáng kính nào nói có mối đe dọa trong năm nay.

Liệu các hành tinh xếp thẳng hàng có tác động đến trái đất?

- Trong vài thập niên tới không có hiện tượng hành tinh xếp thẳng hàng. Nếu có đi nữa thì cũng không tác động gì đáng kể. Hiện tượng này đã từng xảy ra năm 1962, 1982 và 2000 mà có chuyện gì xảy ra đâu.

Có phải hành tinh Nibiru hoặc hành tinh X hoặc hành tinh lùn màu nâu Eris đang tiến về trái đất và đe dọa hủy diệt chúng ta?

- Đó là trò lừa đảo trên internet, không cơ sở thực tế. Nếu có Nibiru hay hành tinh X tiến về trái đất, các nhà thiên văn đã phát hiện và theo dõi chúng ít nhất cả chục năm nay và chúng ta có thể thấy nó bằng mắt thường. Hành tinh Eris là có thật nhưng nó nằm ngoài thái dương hệ. Khoảng cách gần nhất giữa Eris và trái đất là 64 tỉ km.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo