Một thỏa thuận về mức cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính và khoản tiền nhiều tỉ USD để hỗ trợ nước nghèo đối phó những tác động của biến đổi khí hậu, phát triển công nghệ sạch là mục tiêu chính của Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu khai mạc ở Copenhagen (Đan Mạch) hôm 7-12.
Theo hãng tin Reuters, đây là hội nghị khí hậu lớn nhất từ trước đến nay, thu hút 15.000 đại biểu đến từ 192 nước. Hội nghị sẽ kết thúc vào ngày 18-12 với cuộc họp thượng đỉnh của hơn 100 nhà lãnh đạo các nước.

Sinh viên Mỹ cầm biểu ngữ thúc giục các nhà lãnh đạo thế giới hành động để ngăn sự biến đổi khí hậu ở
Khai mạc hội nghị, Thủ tướng Đan Mạch Lars Loekke Rasmussen mô tả Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu ở
Người đứng đầu Ban Soạn thảo công ước khung về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (UNFCCC), ông Yvo de Boer, kêu gọi các đại biểu đưa ra những đề xuất thực tế và có căn cứ để làm cơ sở thúc đẩy hành động trong việc giảm thiểu, thích ứng với biến đổi khí hậu; hỗ trợ tài chính, chuyển giao công nghệ, xây dựng năng lực cho các nước nghèo và giảm khí phát thải từ phá rừng và suy thoái rừng.
Ông cũng cam kết ngay số tiền 10 tỉ USD mỗi năm trong vòng 3 năm tới để hỗ trợ các nước đang phát triển thích ứng với sự biến đổi khí hậu.
Chủ tịch Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC), tiến sĩ Rajendra Pachauri, cũng phát biểu ý kiến trong buổi khai mạc.
Hãng tin AP dẫn lời các nhà ngoại giao cho rằng hội nghị lần này có thể là cơ hội cuối cùng tốt nhất để đi đến một thỏa thuận nhằm bảo vệ trái đất trước tình trạng toàn cầu ấm dần lên.
Các nhà khoa học cho rằng nếu không có một thỏa thuận như thế, trái đất sẽ đối mặt với những hậu quả của tình trạng nhiệt độ không ngừng gia tăng, khiến nhiều sinh vật tuyệt chủng, nhiều thành phố ven biển chìm ngập trong nước và thời tiết trở nên khắc nghiệt hơn.
Sự tham dự của nhiều nhà lãnh đạo thế giới, cộng với những cam kết cắt giảm khí thải bởi những nước thải khí hàng đầu, gồm Trung Quốc, Mỹ, Nga và Ấn Độ, đã tăng thêm hy vọng về việc đạt được một hiệp ước mới thay thế Nghị định thư Kyoto sẽ hết hạn vào năm 2012.
Trước thềm hội nghị, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã bày tỏ sự lạc quan rằng hội nghị sẽ dẫn đến những hạn chế mang tính ràng buộc về khí thải gây hại và thúc giục các nước đề ra những mục tiêu cắt giảm lớn trong hiệp ước mới.
Dù vậy, hội nghị sẽ phải vượt qua không ít trở ngại để đạt được mục tiêu nói trên. Một trong những thách thức lớn nhất là làm sao vượt qua sự ngờ vực lẫn nhau giữa các nước giàu và nghèo xung quanh việc chia sẻ chi phí cắt giảm khí thải.
Ngoài ra, một nghiên cứu được Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc công bố hôm 6-12 cho rằng mức cắt giảm khí thải mà các nước công nghiệp và đang phát triển lớn cam kết vẫn còn thấp so với mức mà các nhà khoa học cho là cần thiết để cứu trái đất.
Nhân dịp hội nghị ở Copenhagen, 56 tờ báo tại 45 nước đã có một động thái chưa từng có tiền lệ là cùng đăng một bài xã luận chung ở trang nhất hôm 7-12, trong đó nói rằng các nhà lãnh đạo có 2 tuần để cứu thế giới khỏi bị tàn phá bởi sự biến đổi khí hậu.
Theo bài xã luận, nhân loại đang đối mặt với một tình trạng vô cùng khẩn cấp và nếu chúng ta không đoàn kết để có những hành động kiên quyết, sự biến đổi khí hậu sẽ tàn phá hành tinh này.
Theo hãng tin Reuters, bài xã luận này được viết bằng 20 thứ tiếng, như tiếng Hoa, Ả Rập, Nga... và được đăng trên những tờ báo lớn như The Guardian (Anh), Le Monde (Pháp), Toronto Star (Canada)... (Xem bài xã luận trên NLĐ online).
|
EU dành hàng tỉ euro cho nước nghèo
L. Nguyễn |
|
Mối quan tâm gia tăng khắp thế giới
Lục San |

Bình luận (0)