
Ông Hùng cho biết 6 người đã được đưa đến làm việc ở Tišice, ngoại ô Prague. Ngoài ra, ông còn cung cấp cho báo The Prague Post cuốn video quay cảnh công nhân đang làm việc.
Một số công nhân có nhiệm vụ phân loại số cây đã bị đốn ngã theo kích thước, trong khi số khác đào lỗ bằng cuốc, chuẩn bị cho việc trồng cây. Những ai xem đoạn phim đều nghe rất rõ tiếng cuốc bủa vào đá của những công nhân này.
Sau tháng đầu tiên, mọi công nhân đều được trả công đầy đủ, nhưng kể từ tháng 4 - 2009, tiền lương bị trì hoãn. Thay vì trả lương, công ty Affumicata cung cấp thức ăn cho công nhân.

Tuy nhiên, ông Hùng cho biết việc làm này cũng không được thường xuyên. Công nhân phải lấy bột mì, thậm chí cây cối trong rừng để bổ sung vào bữa ăn thường nhật. Sau khi những công nhân người Việt Nam bỏ việc do không được trả tiền lương đầy đủ, công ty Affumicata thuê nhiều công nhân đến từ các nước như Slovakia, Romania, Bulgaria và Ukraine.
Nhiều nỗ lực liên lạc với những người quản lý của công ty Affumicata theo danh sách điện thoại, trong đó có một số điện thoại di động, đều không thành công do điện thoại đã bị ngắt.
Báo The Prague Post đã yêu cầu ông Zbyněk Bobynek, người phát ngôn của công ty Lesy ČR, cung cấp tên những đối tác liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, sau khi đồng ý, ông Bobynek thông báo rằng những thông tin mà tờ báo cần nằm trên một máy vi tính đang sửa chữa.
Bình luận (0)