xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cuộc đua vào Nhà Trắng sang trang

Thu Hằng

Bà Hillary Clinton hôm 28-7 chính thức chấp nhận đề cử của Đảng Dân chủ để trở thành nữ ứng viên tổng thống đầu tiên của một chính đảng ra tranh cử tổng thống Mỹ.

Bài phát biểu của người phụ nữ đã đi vào lịch sử nước Mỹ trong đêm khép lại đại hội Đảng Dân chủ lần thứ 48 liên lục nhận được những tràng pháo tay vang dội, những tiếng reo hò dậy sóng từ đám đông hơn 50.000 người tại trung tâm Wells Fargo ở TP Philadelphia, bang Pennsylvania. Phần lớn bài phát biểu dài 66 phút của bà dành để công kích đối thủ bên phía Đảng Cộng hòa, trong đó tên tỉ phú Donald Trump xuất hiện tới 21 lần, còn lấn át hơn so với 11 lần ông Trump nhắc tên bà Clinton trong bài phát biểu dài 75 phút chấp nhận đề cử của Đảng Cộng hòa hồi tuần trước.

Báo Guardian đánh giá dù chiến lược công kích đối thủ không phải điều gì mới mẻ tại đại hội Đảng Dân chủ nhưng cách bà Clinton đánh vào tầm nhìn tối tăm về “nước Mỹ của ông Trump” đã tạo nên sự thành công vang dội. Nữ ứng viên Đảng Dân chủ khẳng định nước Mỹ không phải là nơi “một người nắm tất cả quyền lực”. “Đừng tin ai nói rằng: “Một mình tôi có thể xử lý được” - bà Clinton nhấn mạnh, rõ ràng là nhắm tới cam kết trong bài phát biểu của đối thủ.

Bà Hillary Clinton chính thức trở thành ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ Ảnh: REUTERS
Bà Hillary Clinton chính thức trở thành ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ Ảnh: REUTERS

Nữ cựu ngoại trưởng tiếp tục chỉ trích: “Ông ta mất hết bình tĩnh vì những khiêu khích nhỏ nhặt nhất... Cứ tưởng tượng - nếu các bạn dám tưởng tượng - về viễn cảnh ông ấy ngồi trong Phòng Bầu dục đối mặt với một cuộc khủng hoảng thực sự. Một người đàn ông bạn có thể cười cợt trên Twitter không phải là người bạn đặt niềm tin trao quyền sử dụng vũ khí hạt nhân”. Có vẻ bà Clinton đã thực sự chọc giận được đối thủ khi đại gia bất động sản liên tiếp “nổ súng” phản pháo trên Twitter. “Ở đâu có bà ta là ở đó có tham nhũng và phá hoại” - ông Trump chọc ngoáy, đồng thời chê bai rằng không ai phán đoán tệ hơn bà Clinton.

Bài phát biểu có thể sẽ còn được lịch sử nhắc lại nhiều lần của bà Clinton chính thức mở ra chặng đường mới: Cuộc chạy đua “song mã” vào Nhà Trắng. Hai tay đua đã thể hiện sự khác biệt khá lớn trong chính sách đối ngoại. Đối với Trung Quốc, ông Trump không giấu giếm quan điểm rằng đây là một trong những kẻ thù lớn nhất, đặc biệt trong lĩnh lực kinh tế. Trong khi đó, bà Clinton dù thường xuyên chỉ trích vấn đề nhân quyền của Trung Quốc nhưng cũng nói 2 nước chia sẻ “mối quan hệ tích cực, hợp tác và toàn diện”.

Ngược lại, ông Trump tỏ ra cởi mở hơn với Nga, còn bà Clinton lại gay gắt. Đối đầu rõ ràng nhất giữa 2 ứng viên là vấn đề người nhập cư. Ông Trump gây sốc với kế hoạch xây dựng tường ngăn với Mexico và đòi trục xuất 11 triệu người nhập cư chưa có giấy tờ tại Mỹ. Bà Clinton không ủng hộ việc trục xuất này, đồng thời kêu gọi một cuộc đại tu toàn diện luật nhập cư.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo